Tái tạo gương mặt người phụ nữ từ mộ cổ 4.000 năm, kết quả bất ngờ

Tái tạo gương mặt người phụ nữ từ mộ cổ 4.000 năm, kết quả bất ngờ

Thứ 4, 02/03/2022 | 20:00
0
Chuyên gia đã dành 350 tiếng để chế tạo bản mô phỏng và khắc họa đường nét gương mặt của người phụ nữ sống cách đây 4.000 năm.

Bằng công nghệ 3D, Oscar Nilsson - chuyên gia phục dựng người Thụy Điển với 20 năm kinh nghiệm đã tái tạo thành công gương mặt của người phụ nữ 30 tuổi thời kỳ Đồ Đá.

Đời sống - Tái tạo gương mặt người phụ nữ từ mộ cổ 4.000 năm, kết quả bất ngờ

Ngôi mộ cổ bằng đá ở giữa rừng cây. Ảnh: Swedish National Heritage / Gustaf Hallström

Hài cốt người phụ nữ được tìm thấy cách đây 100 năm trong một ngôi mộ đá ở giữa rừng cây thuộc Lagmansoren, đông bắc Thụy Điển. Người này qua đời trong độ tuổi 30 nhưng nguyên nhân chưa được làm rõ. Bà cao khoảng 152 cm, khá thấp kể cả vào thời đó.

Bên cạnh bà là một cậu bé 7 tuổi. Các nhà khảo cổ tin rằng cậu bé và người phụ nữ là hai mẹ con. Họ cũng cho rằng hai mẹ con thuộc một nhóm thợ săn du mục và đang đi theo động vật di cư dọc sông Indalsalven.

Năm 2020, các quản lý ở Bảo tàng Vasternorrlands (Thụy Điển), nơi lưu giữ hài cốt người phụ nữ, liên hệ với Nilsson. 

Khi đó, bảo tàng đang chuẩn bị cho một cuộc triển lãm lớn ghi lại hoạt động của con người ở Thụy Điển trong 9.500 năm. Hài cốt của người phụ nữ và cậu bé thời Đồ Đá là những hài cốt cổ xưa nhất từng được phát hiện trong vùng. Vì vậy phía bảo tàng muốn khách tham quan có thể quan sát một cách sinh động nhất khuôn mặt của người phụ nữ từ Lagmansoren.

Đời sống - Tái tạo gương mặt người phụ nữ từ mộ cổ 4.000 năm, kết quả bất ngờ (Hình 2).

Quá trình tái tạo hộp sọ của người phụ nữ cổ đại. Ảnh: Oscar Nilsson

Sau khi nhận lời, Nilsson bắt tay vào việc in 3D để tạo bản sao của hộp sọ. Sau đó, ông dùng đất sét đắp nặn tượng trưng cho các cơ trên khuôn mặt và đắp thêm một lớp silicon màu da. Tiếp theo Nilsson bắt đầu bổ sung các chi tiết. Người phụ nữ có răng hơi chìa ra, mũi hếch, mắt ở vị trí thấp và xương hàm khá nam tính.

Đời sống - Tái tạo gương mặt người phụ nữ từ mộ cổ 4.000 năm, kết quả bất ngờ (Hình 3).

Hình ảnh phục dựng của người phụ nữ thời kỳ Đồ đá. (Ảnh: Oscar Nilsson)

Dù hài cốt được bảo quản tốt, người ta cũng không thu được mẫu ADN nào có thể sử dụng, đồng nghĩa với việc không thể xác định màu da và tóc của người phụ nữ. Tuy nhiên, Nilsson đã sử dụng kiến thức của mình về thời điểm đó và xác định bà có làn da sáng và tóc sẫm màu. Cấu trúc xương của hộp sọ cũng cung cấp cho vị chuyên gia những gợi ý về hình dáng của người phụ nữ khi còn sống.

Từ những dữ liệu có được, Nilsson tái tạo bản sao giống như thật của người phụ nữ mô phỏng thời điểm bà này đi lang thang trong cánh rừng để săn bắn và hái lượm. Nilsson chia sẻ đã mất 350 giờ đồng hồ để hoàn thành tác phẩm mới nhất của mình.

Minh Hoa (t/h)

Lần theo dấu thú rừng đi kiếm ăn, tình cờ phát hiện kho báu La Mã cổ đại

Thứ 7, 15/01/2022 | 13:00
Lần theo dấu một con lửng đi kiếm ăn, một người dân Tây Ban Nha đã phát hiện ra kho báu cổ đại cực hiếm chứa hàng trăm đồng xu thời La Mã cổ đại.

29 hài cốt nghìn tuổi trong ngôi đền cổ hé lộ bí ẩn bất ngờ

Thứ 2, 25/10/2021 | 07:00
Các nhà khảo cổ đã khai quật được 29 hài cốt, trong đó có 3 trẻ em, được chôn cách đây hơn 1.000 năm trong một ngôi đền ở miền bắc Peru.

Sửng sốt trước gương mặt phục dựng của 3 xác ướp Ai Cập cổ đại

Thứ 4, 29/09/2021 | 19:00
Khuôn mặt của 3 người đàn ông Ai Cập sống cách đây hơn 2.000 năm đã được phục dựng 3D dựa trên dữ liệu di truyền.

Đầu rắn nghìn năm tuổi tiết lộ nhiều nghi lễ của thời kỳ đồ đá

Chủ nhật, 31/05/2020 | 15:29
Một "đầu rắn" được tìm thấy gần đống vỏ sò và công cụ đá lửa thuộc khoảng những năm 8.300 đến 7.500 TCN.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Phẫu thuật cắt bỏ khối bướu thận 0,6kg

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:10
Các bác sĩ Bệnh viện Đồng Nai 2 đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt bỏ khối bướu thận phải kích thước 8cm

Loại quả dại "nhỏ xíu" trước rụng đầy gốc không ai nhặt nay "đắt như tôm tươi"

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:30
Từ loại quả dại ít người để ý nhưng với hương vị độc đáo nó bỗng trở thành thứ quà đặc biệt khiến nhiều người săn lùng dù đắt đỏ, có khi lên đến 120.000 đồng.

Cách phân biệt nệm Thắng Lợi chính hãng

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:15
Trước thực trạng nệm Thắng Lợi bị làm giả xuất hiện tràn lan, đại diện doanh nghiệp chia sẻ cách lựa chọn nệm chính hãng để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đồng Nai: Cảnh báo sản phẩm Detox Táo, Táo Vip Slim không đảm bảo an toàn

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Cơ quan chức năng phát hiện sản phẩm chứa Sibutramin là chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Người đàn ông bán con chim nặng 1,1kg với giá 4,3 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Một người đàn ông đã bán một con chim ưng với giá gần 4,3 tỷ đồng trong một cuộc đấu giá.
     
Nổi bật trong ngày

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Loại quả dại "nhỏ xíu" trước rụng đầy gốc không ai nhặt nay "đắt như tôm tươi"

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:30
Từ loại quả dại ít người để ý nhưng với hương vị độc đáo nó bỗng trở thành thứ quà đặc biệt khiến nhiều người săn lùng dù đắt đỏ, có khi lên đến 120.000 đồng.

Người đàn ông bán con chim nặng 1,1kg với giá 4,3 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Một người đàn ông đã bán một con chim ưng với giá gần 4,3 tỷ đồng trong một cuộc đấu giá.

Anh nông dân bỏ túi 7 tỷ đồng nhờ trồng cây quen thuộc theo cách "chẳng giống ai"

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:30
Khởi nghiệp tại quê hương, nông dân Nguyễn Hữu Tấn đã trồng loại cây quen thuộc "nhiều người mê", không ngờ mỗi năm sản lượng trên 200 tấn, tổng thu gần 7 tỷ đồng.