Sách “AI đánh cắp cảm xúc”: Hành trang quý giá cho những ai đang tìm hiểu và phát triển thương hiệu cá nhân

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:58
0

Với 68 đề mục thời sự, nóng bóng, "AI đánh cắp cảm xúc" của tác giả Phạm Sông Thu dẫn dắt người đọc vào một hành trình khám phá sức mạnh và cả những mặt trái của AI trong xã hội hiện đại.

Qua đó mở ra những câu hỏi, suy ngẫm về cách chúng ta sử dụng và kiểm soát công nghệ này một cách có trách nhiệm. Tác giả muốn truyền tải thông điệp cốt lõi là để công nghệ phục vụ chúng ta, chứ không phải ngược lại. Đồng thời, cuốn sách còn là một hành trang quý giá cho những ai đang tìm hiểu và phát triển thương hiệu cá nhân của mình trong thế giới số.

Cần biết - Sách “AI đánh cắp cảm xúc”: Hành trang quý giá cho những ai đang tìm hiểu và phát triển thương hiệu cá nhân

Cuốn sách "AI Đánh Cắp Cảm Xúc" của chuyên gia truyền thông Phạm Sông Thu.

Tác giả sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu, giúp mọi người, từ chuyên gia đến người mới tìm hiểu, đều có thể tiếp cận được. Cách tác giả kết hợp giữa lý thuyết và ví dụ thực tiễn, giữa triết lý và ứng dụng công nghệ, tạo nên một cuốn sách đầy giá trị và khác biệt.

Thật khó để không bị cuốn hút bởi cách mà "AI Đánh Cắp Cảm Xúc" cung cấp góc nhìn sâu sắc về mối quan hệ giữa con người và công nghệ AI trong kỷ nguyên số. Qua từng trang sách, chúng ta được nhắc nhở về sức mạnh của việc xây dựng niềm tin, độ tin cậy và sự khác biệt thông qua thương hiệu cá nhân Phần này không chỉ là lời khuyên cho những ai đang tìm cách nâng cao giá trị bản thân trong thị trường lao động mà còn cho bất kỳ ai muốn tạo dựng một ảnh hưởng tích cực trên mạng xã hội và ngoài đời thực.

Một điểm làm nên sự thu hút của cuốn sách là việc đề cập đến mối quan hệ giữa AI và fake news. Tác giả không chỉ cung cấp cái nhìn tổng quan về cách thức lan truyền của tin giả trong môi trường số mà còn đề xuất những biện pháp cụ thể để đối phó và quản lý thông tin một cách hiệu quả, bảo vệ hình ảnh thương hiệu cá nhân và doanh nghiệp trong không gian mạng.

Cần biết - Sách “AI đánh cắp cảm xúc”: Hành trang quý giá cho những ai đang tìm hiểu và phát triển thương hiệu cá nhân (Hình 2).

Một điểm làm nên sự thu hút của cuốn sách là việc đề cập đến mối quan hệ giữa AI và fake news.

"AI Đánh Cắp Cảm Xúc" là một tác phẩm đặc biệt, nó khám phá những chân trời mới mẻ của công nghệ trong ngành truyền thông và ảnh hưởng của nó đến cảm xúc con người. Tác giả Phạm Sông Thu đã mạnh dạn chạm vào những khía cạnh sâu sắc và phức tạp của công nghệ Blockchain, VR (Thực Tế Ảo), và AR (Thực Tế Tăng Cường), mang đến một góc nhìn toàn diện về cách chúng tái cấu trúc lĩnh vực truyền thông.

Trải qua từng trang của "AI đánh cắp cảm xúc?", độc giả sẽ dần thấm thía sâu sắc từng lớp ý nghĩa mà tác giả Phạm Sông Thu muốn truyền tải. Phong cách viết của Phạm Sông Thu trong cuốn sách này rất gần gũi và dễ hiểu, pha chút suy tư và trăn trở về tương lai của con người trong thời đại AI. Cuốn sách kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn, giúp người đọc hiểu được bản chất đa chiều của AI, từ những lợi ích không thể phủ nhận đến những thách thức và nguy cơ tiềm ẩn. Tác giả đã mô tả cách mà công nghệ AI, đặc biệt là ChatGPT, đã và đang được ứng dụng trong các lĩnh vực như truyền thông, marketing và xây dựng thương hiệu cá nhân, qua đó mở ra những cơ hội mới và cũng như thách thức mới.

AI không chỉ là công cụ hỗ trợ mà còn là một phần quan trọng trong việc xác định và truyền đạt giá trị thương hiệu. Thông qua việc sử dụng ChatGPT, người dùng có thể tạo ra nội dung độc đáo, phát triển chiến lược marketing, và thậm chí tương tác với khách hàng một cách thông minh và hiệu quả. AI giúp tối ưu hóa nội dung và SEO, tăng cường khả năng tương tác với khách hàng, và giảm thiểu chi phí cho các chiến dịch marketing. Đồng thời, cuốn sách cũng cảnh báo về sự phụ thuộc quá mức vào AI, có thể dẫn đến việc giảm chất lượng nội dung và mất đi sự độc lập của báo chí. Nội dung này phản ánh một cái nhìn sâu sắc và cân nhắc về vai trò của trí tuệ nhân tạo (AI) trong xã hội hiện đại, đồng thời nhấn mạnh tới sự cần thiết của con người trong việc học hỏi và thích nghi với công nghệ để không bị lạc hậu.

Tuy nhiên, AI có khả năng thực hiện một số nhiệm vụ hiệu quả hơn con người, nhưng không thể hoàn toàn thay thế được vai trò của con người trong các lĩnh vực đòi hỏi sự sáng tạo, tư duy phản biện và các kỹ năng mềm. Điều này đặt ra yêu cầu cho con người phải không ngừng nâng cao kỹ năng và kiến thức về AI để duy trì sự cạnh tranh trên thị trường lao động.

Không chỉ là một cuốn sách đọc để hiểu, "AI Đánh Cắp Cảm Xúc?" còn như một người bạn nhắc nhở chúng ta về giá trị của sự kết nối: Cảm xúc không thể thay thế bằng bất kỳ thuật toán nào và tầm quan trọng của việc giữ gìn tính nhân văn trong mỗi quyết định liên quan đến công nghệ. Đây chắc chắn là một tác phẩm đáng đọc trong cuộc hành trình tìm kiếm cân bằng giữa tiến bộ và giá trị con người trước làn sóng số hoá.

 “AI đánh cắp cảm xúc?” là một cuốn sách của chuyên gia truyền thông Phạm Sông Thu nói về những tác động của công nghệ AI đối với ngành truyền thông đại chúng. Tác phẩm mới vừa ra mắt công chúng vào giữa tháng 3 năm 2024, do NXB Dân trí và Công ty HanoiBooks ấn hành.

Tác giả Phạm Sông Thu là người nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và báo chí. Anh đã công tác tại rất nhiều tờ báo, tạp chí lớn như Người lao động, Sài Gòn giải phóng… từng công tác tại Ban Truyền thông của Tập đoàn Vingroup và Tập đoàn NovaGroup.

Anh cũng là tác giả của những cuốn sách bán chạy như “Truyền thông theo phong cách win-win”, “Cuộc chiến thương hiệu - Sáng tạo hay chịu chết?”. Cuốn sách “AI đánh cắp cảm xúc?” tiếp nối việc giới thiệu đến công chúng những kiến thức mới trong lĩnh vực truyền thông, đặc biệt là đối với những ai đang làm việc trực tiếp trong ngành này.

Trần Thanh

Một cuốn sách với những tác giả đặc biệt

Thứ 6, 29/12/2023 | 20:50
Một trong những con đường quan trọng để bồi dưỡng tính tích cực, chủ động và năng lực sáng tạo cho sinh viên là khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học.

Hơn 3.000 cuốn sách gửi tặng các em bị ảnh hưởng bởi vụ cháy ở Sơn La

Thứ 2, 04/12/2023 | 21:37
Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam đã tổ chức ủng hộ, hỗ trợ sách vở cho học sinh bị ảnh hưởng bởi cháy nhà bán trú.
Cùng tác giả

Nghệ An: Đặc sắc Chương trình Countdown - Chào năm mới 2024

Chủ nhật, 31/12/2023 | 23:44
Hòa trong không khí cả nước đang hân hoan đón chào năm mới, tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2024”. Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (Savabeco) là nhà tài trợ độc quyền chương trình này.
Cùng chuyên mục

Cách phân biệt nệm Thắng Lợi chính hãng

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:15
Trước thực trạng nệm Thắng Lợi bị làm giả xuất hiện tràn lan, đại diện doanh nghiệp chia sẻ cách lựa chọn nệm chính hãng để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Emguarde - Giải pháp bảo vệ sức khỏe của mọi gia đình khỏi bức xạ điện từ

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:08
Mặc dù đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày, tuy nhiên sóng điện từ cũng đặt ra những lo ngại về tác động tiêu cực đến với sức khỏe của con người.
     
Nổi bật trong ngày

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Loại quả dại "nhỏ xíu" trước rụng đầy gốc không ai nhặt nay "đắt như tôm tươi"

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:30
Từ loại quả dại ít người để ý nhưng với hương vị độc đáo nó bỗng trở thành thứ quà đặc biệt khiến nhiều người săn lùng dù đắt đỏ, có khi lên đến 120.000 đồng.

Người đàn ông bán con chim nặng 1,1kg với giá 4,3 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Một người đàn ông đã bán một con chim ưng với giá gần 4,3 tỷ đồng trong một cuộc đấu giá.

Anh nông dân bỏ túi 7 tỷ đồng nhờ trồng cây quen thuộc theo cách "chẳng giống ai"

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:30
Khởi nghiệp tại quê hương, nông dân Nguyễn Hữu Tấn đã trồng loại cây quen thuộc "nhiều người mê", không ngờ mỗi năm sản lượng trên 200 tấn, tổng thu gần 7 tỷ đồng.