Người phụ nữ cho sĩ tử ở miễn phí: Tôi vừa vui vừa xấu hổ!

Người phụ nữ cho sĩ tử ở miễn phí: Tôi vừa vui vừa xấu hổ!

Hoàng Thị Bích
Thứ 3, 26/06/2018 | 16:18
0
Người phụ nữ dùng 8 phòng nghỉ để làm chỗ ở miễn phí cho các sĩ tử thi THPT Quốc gia 2018 đã khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng.

Gần một triệu sĩ tử cả nước đang bước vào ngày thi thứ hai của kỳ thi THPT Quốc gia 2018. Ngoài chuyện lo làm bài, thí sinh và phụ huynh ở xa điểm thi cũng lo lắng trong việc tìm phòng trọ để nghỉ ngơi. 

Mới đây, hay tin trường THPT bán công Lục Ngạn gần nhà diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia 2018, cô Trần Thị Trâm (SN 1971, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) đã dùng 8 phòng nghỉ của nhà mình làm nơi ở miễn phí cho thí sinh, người nhà thí sinh.

Người phụ nữ cho sĩ tử ở miễn phí: Tôi vừa vui vừa xấu hổ!

Người phụ nữ cho các sĩ tử ở miễn phí trong đợt thi THPT Quốc gia 2018.

Trên trang facebook cá nhân của mình, cô Trâm cũng đã để lại thông tin số điện thoại của mình để cho thí sinh, phụ huynh tiện liên lạc.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, cô Trâm cho biết: “Thấy nhiều học sinh nhà ở các xã khác xa điểm thi hơn 10 cây số, vì thế tôi đã quyết định mở cửa đón thí sinh để các em học sinh được nghỉ ngơi, yên tâm làm bài thi”.

Người phụ nữ cho sĩ tử ở miễn phí: Tôi vừa vui vừa xấu hổ! (Hình 2).

Các sĩ tử yên tâm ôn bài.

Cô Trâm cho hay: “Từ ngày hôm qua, nhà tôi có 18 em học sinh, trưa nay có thêm 4 em đến, đa phần các em nghỉ trong ngày rồi tối về, trừ trường hợp có một số em ở xa thì có ngủ lại qua đêm”.

Người phụ nữ cho sĩ tử ở miễn phí: Tôi vừa vui vừa xấu hổ! (Hình 3).

Các em học sinh cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với cô Trâm vì đã cho mình ở nhờ.

Khi những hình ảnh kèm hành động đẹp của mình được cộng đồng mạng chia sẻ, cô Trâm bày tỏ: “Việc làm bé nhỏ của tôi được mọi người quan tâm, tôi vừa vui vừa xấu hổ. Vui vì được mọi người biết đến việc làm của mình, còn xấu hổ vì ngoài xã hội còn nhiều người làm tốt hơn mình”.

Người phụ nữ cho sĩ tử ở miễn phí: Tôi vừa vui vừa xấu hổ! (Hình 4).
Khi nhận được sự quan tâm, cô Trâm cho hay cô cảm thấy ấm lòng.

Được biết, cô Trâm cũng là một người rất yêu thiện nguyện, sắp tới cô đang có dự định mang quần áo, sách vở lên ủng hộ bà con vùng lũ lụt tại Hà Giang.

Đề thi, đáp án môn tiếng Anh mã đề 408 THPT Quốc gia 2018 chuẩn nhất

Thứ 3, 26/06/2018 | 15:57
Đề thi, đáp án môn tiếng Anh mã đề 408 THPT Quốc gia 2018 chuẩn nhất của bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ được cập nhật đầy đủ trên báo Người Đưa Tin.

Đề thi, đáp án môn tiếng Anh mã đề 423 THPT Quốc gia 2018 chuẩn nhất

Thứ 3, 26/06/2018 | 15:57
Đề thi, đáp án môn tiếng Anh mã đề 423 THPT Quốc gia 2018 chuẩn nhất được cập nhật đầy đủ trên báo Người Đưa Tin.

Thí sinh nói gì về tổ hợp đề KHTN Lý, Hóa, Sinh sáng nay?

Thứ 3, 26/06/2018 | 12:18
Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, thí sinh ra khỏi cổng trường thi đầu tiên tại điểm trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội) cho biết các môn thi vừa sức với mình.
Cùng tác giả

Để người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều dịch vụ số

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Theo Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Điện Biên, thời gian qua nhận thức số đã có những chuyển biến vượt bậc, lan tỏa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.
Cùng chuyên mục

Khách trả 680 triệu mua con cá vàng, người phụ nữ quyết không bán

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Dù được trả tới 680 triệu cho con cá màu vàng nặng 4,5 gam, dài khoảng 28 cm nhưng người phụ nữ vẫn quyết không bán.

Chiếc xe máy được bán với giá 24 tỷ đồng, đại gia liền xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:16
Một đại gia bí ẩn đã xuống tiền mua chiếc xe máy Harley-Davidson với giá 24 tỷ đồng.

Người đàn ông bán con chim nặng 1,1kg với giá 4,3 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Một người đàn ông đã bán một con chim ưng với giá gần 4,3 tỷ đồng trong một cuộc đấu giá.

Cải tạo ngôi nhà, cặp vợ chồng sốc nặng khi phát hiện ra giếng bí mật

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:36
Một cặp vợ chồng đã vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra một cái giếng bí mật 200 năm tuổi bên dưới hành lang khi họ bắt đầu cải tạo ngôi nhà của mình.

"Trồng" được kim cương chỉ mất 150 phút

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:04
Các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách tạo ra kim cương chỉ trong 150 phút so với quy trình tự nhiên hàng tỷ năm.
     
Nổi bật trong ngày

3 kiểu uống nước gây hại cơ thể ngày nắng nóng, mọi người cần lưu ý

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:30
Ngày hè nắng nóng, việc bổ sung nước cho cơ thể là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, uống nước sai cách có thể vô tình gây hại sức khỏe.

Loại đặc sản dân thành phố thích mê, cứ thuyền về là tranh nhau mua

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:30
Đây là một món đặc sản của Nghệ An. Khi mới bắt lên bờ, loài hải sản này còn sống, mình trong suốt, làn da lúc nào cũng nhấp nháy những đốm lân tinh.

Chiếc xe máy được bán với giá 24 tỷ đồng, đại gia liền xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:16
Một đại gia bí ẩn đã xuống tiền mua chiếc xe máy Harley-Davidson với giá 24 tỷ đồng.

Anh nông dân "trúng lớn" tiền tỷ nhờ trồng cây theo kiểu "ăn kham khổ"

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:30
Một mình chọn trồng cây theo cách "ăn kham khổ", anh Bùi Văn Đông ở Kon Tum nhẹ nhàng mang về nguồn thu nhập cho gia đình lên tới hàng tỷ đồng.

Loại quả dại "nhỏ xíu" trước rụng đầy gốc không ai nhặt nay "đắt như tôm tươi"

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:30
Từ loại quả dại ít người để ý nhưng với hương vị độc đáo nó bỗng trở thành thứ quà đặc biệt khiến nhiều người săn lùng dù đắt đỏ, có khi lên đến 120.000 đồng.