Iran sẵn sàng phóng 20.000 quả tên lửa trong 2 giờ vào Israel

Iran sẵn sàng phóng 20.000 quả tên lửa trong 2 giờ vào Israel

Thứ 5, 13/05/2021 | 15:48
3
Không hệ thống phòng không nào hiện có trên thế giới có thể đương đầu với 20.000 quả tên lửa cùng một lúc. Đòn tấn công này sẽ là dấu chấm hết cho tất cả.

Tiêu điểm - Iran sẵn sàng phóng 20.000 quả tên lửa trong 2 giờ vào Israel

Giao tranh giữa Palestine-Israel vẫn đang diễn ra vô cùng dữ dội.

20.000 quả tên lửa tấn công trong 2 giờ

Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tiếng, Iran có thể phóng 20.000 tên lửa vào Israel. Đây sẽ là đòn chí tử với Israel.

Tiêu điểm - Iran sẵn sàng phóng 20.000 quả tên lửa trong 2 giờ vào Israel (Hình 2).

Iran sẵn sàng phóng 20.000 tên lửa vào Israel.

Xung đột giữa Israel và Palestine đã chứng tỏ sự vô dụng của hệ thống phòng không trước tên lửa của Hamas. Hàng trăm quả tên lửa phóng từ dải Gaza đã bay qua hệ thống phòng không Vòm Sắt và rơi vào đất của Israel. Những cuộc tấn công này có vẻ như được thực hiện quá đơn giản.

Trong những ngày gần đây, khoảng 1.500 tên lửa đã tấn công Israel, nhưng điều xảy ra chưa phải là tồi tệ nhất với Israel. Mới đây, thông tin từ AVP cho biết, Iran đã sẵn sàng thực hiện cuộc tấn công tên lửa lớn vào lãnh thổ của quốc gia Do Thái. Thời điểm đến Iran sẽ phóng 20.000 quả tên lửa trong vòng 2 giờ để tấn công Israel.

Các chuyên gia nhận định, bản thân Israel hiểu rằng nếu Iran can thiệp, Israel sẽ không thể chống trả. Đó chính là lý do, trong suốt những ngày căng thẳng vừa qua, quân đội Israel phát đi nhiều thông điệp nhưng không có bất cứ thông tin nào liên quan đến việc đổ lỗi cho các lực lượng Iran vì sự leo thang.

Thực tế, Israel luôn coi Iran là cái gai trong mắt và vài tuần trở lại đây tình báo Israel được cho là kẻ đứng sau nhiều vụ phá hoại ở Iran. Thế nên, việc tuyệt nhiên không nhắc đến Iran trong những ngày quá cho thấy, Israel rất hiểu tiềm lực của đối thủ. 20.000 quả tên lửa tấn công trong 2 giờ sẽ là “dấu chấm hết” cho Israel.

“Sức mạnh của quân đội Israel và các nhóm người Palestine là không thể so sánh. Nhưng, mới chỉ là Palestine mà Israel đã phải đối diện với những tổn thất nghiêm trọng, thiệt hại đã lên đến hàng tỷ đô la Mỹ thì Iran chuyện sẽ khủng khiếp hơn. Không hệ thống phòng không/ phòng thủ tên lửa nào hiện có trên thế giới có thể đương đầu với cơn mưa tên lửa 20.000 quả cùng một lúc. Có lẽ vì lý nó này mà Israel không muốn làm mọi việc trở nên trầm trọng hơn. Vốn dĩ, mối quan hệ của Israel với Tehran đã quá lạnh nhạt. Thế nên, một chút thiếu cẩn trọng lúc này có thể khiến Iran hành động và đương nhiên Israel không muốn đối đầu với Iran lúc này”, chuyên gia chia sẻ với AVP.

Đoàn kết với người Palestine

Mới đây, các nước Trung Đông cũng đã phát đi thông điệp sẽ đoàn kết với người Palestine. Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí còn tuyên bố sẵn sàng đưa quân vào dải Gaza để chống lại quân đội Israel.

Saudi Arabia cũng đã đưa ra cam kết hỗ trợ người Palestine. Quốc vương Saudi Arabia đã tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ người Palestine trong cuộc chiến chống lại Israel cho đến phút cuối cùng.

Bất chấp việc Israel và Saudi Arabia đã đạt được tiến bộ đáng kinh ngạc trong việc cải thiện quan hệ song phương vào năm ngoái, Quốc vương Salman bin Abdulaziz Al Saud vẫn thể hiện sự ủng hộ dành cho Palestine. Quốc vương lên án hành động của Israel và sẵn sàng cung cấp cho người Palestine mọi sự hỗ trợ cần thiết.

Tiêu điểm - Iran sẵn sàng phóng 20.000 quả tên lửa trong 2 giờ vào Israel (Hình 3).

Saudi Arabia cam kết hỗ trợ người Palestine trong cuộc chiến chống lại Israel.

“Hôm thứ Tư, Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdel Aziz đã lên án mạnh mẽ các hành động bạo lực của Israel tại Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa và những hành động bạo lực ở Jerusalem. Hãng thông tấn chính thức của Saudi Arabia SPA đưa tin, Vua Salman và Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã thảo luận về vụ khủng bố của Israel ở Jerusalem qua điện thoại. Quốc vương Salman nhấn mạnh, Saudi Arabia sẵn sàng hỗ trợ người dân Palestine cho đến khi họ được trả lại các quyền hợp pháp của mình”, hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu trích thông tin.

Cho đến nay, các nước Trung Đông đếu đang tránh can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột Palestine-Israel, nhưng nếu tình hình không được giải quyết trong những ngày tới, các nước Trung Đông sẽ sẵn sàng hỗ trợ quân sự cho người Palestine.

Tiêu điểm - Iran sẵn sàng phóng 20.000 quả tên lửa trong 2 giờ vào Israel (Hình 4).

Israel không kích tại dải Gaza.

HOÀ AN (Theo SF)

 

 

 

Tag: Israel Iran

Hamas vừa gửi "thông điệp rắn": Tấn công căn cứ không quân và cơ sở hạt nhân của Israel

Thứ 5, 13/05/2021 | 13:16
Hamas đã gửi thông điệp cứng rắn qua loạt tấn công tên lửa cách đây vài giờ. Việc Israel không dừng lại sau thông điệp này, hậu quả là không thể đo đếm.

Chiến sự Israel-Palestine: Siêu tiêm kích F-35 của Mỹ lộ "tử huyệt"?

Thứ 4, 12/05/2021 | 13:48
Lần đầu tiên niềm tự hào của Mỹ, siêu tiêm kích tàng hình F-35 bị hệ thống phòng không tấn công. Hoả lực phòng không của Hamas đã đi vào lịch sử.
Cùng tác giả

Hoa hậu Việt Nam 2020: Nóng bỏng cùng phần thi bikini

Thứ 6, 13/11/2020 | 06:00
Vóc dáng nóng bỏng của các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 trong đêm thi Người đẹp biển khiến người đối diện không thể rời mắt.

Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020: Những con số gây sốc

Thứ 4, 11/11/2020 | 20:11
Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020 khiến nhiều người choáng ngợp. Đây là chiếc vương miện thể hiện cho nữ quyền.

TP. Cần Thơ từ chối xử lý rác của Trà Vinh: Không ai thích nhận rác

Thứ 4, 11/11/2020 | 20:00
Chuyện TP.Cần Thơ từ chối hỗ trợ xử lý 30.000 tấn rác thải của Trà Vinh là câu chuyện thu hút sự quan tâm và đáng suy ngẫm. Chẳng ai muốn nhận rác của người khác!

Hoa hậu Việt Nam: Dàn hậu váy áo lộng lẫy, khoe sắc trong buổi họp báo

Thứ 4, 11/11/2020 | 18:07
Nhiều Hoa Á hậu đã cùng nhau hội ngộ về buổi họp báo Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2020 để chờ đón những điều bất ngờ tại cuộc thi năm nay.

Bà trùm Hoa hậu Phạm Kim Dung: Hé lộ về người đàn ông cuộc đời

Thứ 2, 09/11/2020 | 13:00
“Thật sự mọi thứ trở nên tươi thắm, tuyệt vời khi tôi gặp ông xã tôi bây giờ là Đạo diễn Hoàng Nhật Nam”.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.