Bí ẩn việc Triều Tiên bất ngờ di chuyển tên lửa tới nhiều địa điểm

Bí ẩn việc Triều Tiên bất ngờ di chuyển tên lửa tới nhiều địa điểm

Vũ Thu Hương
Thứ 7, 14/10/2017 | 21:00
0
Theo truyền thông Hàn Quốc, Triều Tiên chuẩn bị phóng tên lửa đạn đạo trước cuộc tập trận Mỹ - Hàn. Lâu nay, Triều Tiên luôn tức giận trước các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn vì Bình Nhưỡng xem đó là hành động chuẩn bị cho một cuộc xâm lược nhằm vào nước họ.

Triều Tiên lại sắp thử tên lửa đạn đạo?

Theo The National, Triều Tiên được cho là đang chuẩn bị thử tên lửa đạn đạo, trước khi cuộc tập trận hải quân của Mỹ, Hàn Quốc diễn ra.

Nhật báo Donga Ilbo (Hàn Quốc) dẫn nguồn tin từ Chính phủ Hàn Quốc ngày 13/10 cho biết, một vệ tinh của Mỹ gần đây đã chụp được hình ảnh các tên lửa Triều Tiên được đưa ra khỏi các nhà chứa, sau đó đặt lên xe và vận chuyển tới một số khu vực gần Thủ đô Bình Nhưỡng và tỉnh Bắc Pyongan.

Giới chức Mỹ và Hàn Quốc nghi rằng Triều Tiên có thể sắp thử tên lửa đạn đạo có khả năng bắn tới lãnh thổ Mỹ.

Tiêu điểm - Bí ẩn việc Triều Tiên bất ngờ di chuyển tên lửa tới nhiều địa điểm

Triều Tiên được cho là sắp thử tên lửa đạn đạo có khả năng bắn tới lãnh thổ Mỹ.

Loại tên lửa sắp được phóng có thể là tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-14, loại tên lửa có thể bắn tới Alaska của Mỹ, hoặc tên lửa tầm trung Hwasong-12, có thể bắn tới vùng lãnh thổ Guam của Mỹ trên Thái Bình Dương như Triều Tiên từng cảnh báo hồi tháng Tám.

Một khả năng khác là Triều Tiên có thể chuẩn bị phóng tên lửa ICBM Hwasong-13 mới. Hwasong-13 có tầm phóng xa hơn so với 2 tên lửa trên và có khả năng tới bờ biển phía Tây của Mỹ.

Những động thái  khó hiểu

Quân đội Hàn Quốc và Mỹ gần đây phát hiện Triều Tiên di chuyển 30 tên lửa Scud từ Hwangju, khu vực phía Nam Thủ đô Bình Nhưỡng, tới một cơ sở bảo dưỡng tên lửa ở thành phố duyên hải phía Tây Nampo.

Giới chuyên gia an ninh phân tích, Triều Tiên dường như đang chuẩn bị cho một vụ phóng tên lửa quy mô lớn trong tháng này và có thể trùng với thời điểm diễn ra Đại hội đảng Trung Quốc vào ngày 18/10 tới.

Tàu ngầm hạt nhân USS Michigan của Mỹ ngày 13/10 đã cập cảng Busan của Hàn Quốc, chỉ vài ngày sau khi một tàu ngầm hạt nhân khác là USS Tuscon rời đi sau chuyến thăm 5 ngày tới quốc gia Đông Bắc Á.

Ngoài ra, tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ cũng đã tới Hàn Quốc để tập trận chung với quân đội nước này.

Cuộc tập trận dự kiến diễn ra từ ngày 16-20/10 với sự tham gia của 40 tàu hải quân, bao gồm tàu khu trục Aegis và tàu ngầm, các máy bay chiến đấu, trực thăng tấn công và các binh sĩ của quân đội hai nước.

Hồi đầu tuần, Mỹ cũng đã điều hai máy bay ném bom hạng nặng tới bán đảo Triều Tiên để tập trận vào ban đêm cùng Nhật Bản và Hàn Quốc. Trước đó, 4 chiếc F-35B và 2 chiếc B-1B cũng đi tới bán đảo này.

Giáo sư Yang Moo-jin, đại học Nghiên cứu Triều Tiên cho biết, rất có thể Triều Tiên sẽ phóng tên lửa để đáp trả cuộc tập tới đây của Mỹ-Hàn.

Triều Tiên luôn tức giận trước các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn, vì Bình Nhưỡng  xem đó là hành động chuẩn bị cho một cuộc xâm lược nhằm vào nước họ.

Xem thêm >> Vì sao Triều Tiên chuyển 30 tên lửa Scud về phía Trung Quốc?

Đặc sản Triều Tiên thách thức lệnh trừng phạt từ chính quyền TT Trump?

Thứ 5, 12/10/2017 | 20:00
Món ăn đặc sản của Triều Tiên dường như đang là thứ khiến chính quyền Mỹ bất lực trong việc trừng phạt Triều Tiên.

Hé lộ thứ vũ khí khủng khiếp Triều Tiên có thể dùng để “hạ gục” kẻ thù

Thứ 5, 12/10/2017 | 09:45
Trong khi thế giới đặc biệt lo ngại với kho vũ khí hạt nhân mà Triều Tiên phát triển, rất có thể Bình Nhưỡng lại đang sở hữu loại vũ khí hủy diệt khủng khiếp không kém khác: Vũ khí sinh học.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.