Hé lộ thứ vũ khí khủng khiếp Triều Tiên có thể dùng để “hạ gục” kẻ thù

Hé lộ thứ vũ khí khủng khiếp Triều Tiên có thể dùng để “hạ gục” kẻ thù

Vũ Thu Hương
Thứ 5, 12/10/2017 | 09:45
0
Trong khi thế giới đặc biệt lo ngại với kho vũ khí hạt nhân mà Triều Tiên phát triển, rất có thể Bình Nhưỡng lại đang sở hữu loại vũ khí hủy diệt khủng khiếp không kém khác: Vũ khí sinh học.

Thứ vũ khí sinh học tàn khốc thường xuất hiện trong những bộ phim về ngày tận thế có thể chính là loại vũ khí chiến tranh thực sự đáng sợ của Triều Tiên, theo National Interest.

Dù cho loại vũ khí này không khiến người ta quan tâm, hay biết đến nhiều như bom nguyên tử, hay vũ khí hóa học như chất sarin nhưng vũ khí sinh học này có thể hủy diệt hàng trăm ngàn người, thậm chí hàng triệu người nếu được triển khai trên diện rộng.

Hồ sơ - Hé lộ thứ vũ khí khủng khiếp Triều Tiên có thể dùng để “hạ gục” kẻ thù

Bình Nhưỡng được cho là đang sở hữu loại vũ khí hủy diệt khủng khiếp: Vũ khí sinh học.

National Interest dẫn lời ông Harry Kazianis, chuyên gia cao cấp về chính sách quốc phòng thuộc trung tâm Lợi ích Quốc gia Mỹ cho rằng, dù chưa có được dữ liệu chính xác nhưng có nhiều bằng chứng thuyết phục cho thấy Bình Nhưỡng có thể sở hữu virus bệnh than, tả, dịch hạch hay virus bệnh đậu mùa.

Hiện tại, kho vũ khí tên lửa của Triều Tiên đã tinh vi, hiện đại hơn nên những loại virus bệnh dịch này càng có khả năng hủy diệt cao hơn. Triều Tiên có thể gắn những loại virus bệnh dịch phóng kèm tên lửa, bom nhằm đánh bại kẻ thù.

Gần đây, tập đoàn RAND (tổ chức tư vấn cho Lầu Năm Góc) công bố bản báo cáo chi tiết đáng sợ về phương thức lan truyền của vũ khí sinh học. Nó cho thấy chỉ cần một thời gian rất ngắn để giết hàng nghìn người cũng như gieo rắc nỗi sợ hãi.

Trong khi đó, bộ Quốc phòng Hàn Quốc từng khẳng định, Triều Tiên có thể sử dụng lực lượng đặc biệt để tấn công vào lãnh thổ nước này bằng vũ khí sinh học.

Theo đó, 1kg chứa nhiều loại vũ khí sinh học có thể tàn phá hầu hết các mục tiêu quân sự nếu được phát tán trúng.

Với khối lượng này, lực lượng tác chiến đặc biệt có thể dễ dàng phát tán. Tên lửa và máy bay cũng dễ dàng phát tán khối lượng vũ khí sinh học này.

Lực lượng tác chiến đặc biệt của Triều Tiên được cho là có tiềm năng lớn trong việc phát tán vũ khí sinh học của nước này.

Báo cáo cho hay, Triều Tiên có thể sử dụng vũ khí sinh học để tấn công nhiều mục tiêu gồm cả quân sự và dân sự ở Hàn Quốc. Vũ khí sinh học có thể sẽ được phát tán dưới dạng xịt vào mục tiêu nào đó và sau đó nhờ gió đẩy đi xa. Những người ở trong phạm vi nhất định sẽ bị ảnh hưởng trừ khi mặc đồ bảo vệ.

Theo báo cáo, 1kg virus bệnh than có thể gây tử vong cho những người trong phạm vi rộng từ 0,2 đến 2,6 km², tùy thuộc vào điều kiện thời tiết và gió.

Trong điều kiện khí hậu không thuận lợi hay nhiều người sống trong các tòa nhà cao tầng thiếu hệ thống thông gió, khoảng 2.000 người có thể bị phơi nhiễm nghiêm trọng với lượng nhỏ virus bệnh than.

Khi vũ khí sinh học kết hợp với vũ khí hóa học và vũ khí hạt nhân được Triều Tiên gắn vào các tên lửa tầm xa sẽ mang đến cho Bình Nhưỡng công cụ tàn phá khủng khiếp. Và Mỹ tất nhiên cũng không nằm ngoài mục tiêu tấn công này.

13 loại virus sinh học có thể “vũ khí hoá” trong vòng 10 ngày

Theo nghiên cứu với tiêu đề “Chương trình Vũ khí Sinh học Triều Tiên” của công ty tình báo AMPLYFI và đại học Harvard (Mỹ), qua phân tích dữ liệu từ 840.000 trang web có nhắc đến vũ khí hóa học, có tới 23.000 trang web liên quan tới Triều Tiên.

Hồ sơ - Hé lộ thứ vũ khí khủng khiếp Triều Tiên có thể dùng để “hạ gục” kẻ thù (Hình 2).

Triều Tiên có thể gắn những loại virus bệnh dịch phóng kèm tên lửa, bom nhằm đánh bại kẻ thù.

Qua nghiên cứu có thể thấy, Bình Nhưỡng có thể “sản xuất vũ khí sinh học hàng loạt theo kiểu quân đội, đặc biệt là virus bệnh than”.

 Theo National Interest, tuyên bố gần đây nhất của bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Triều Tiên đang sở hữu 13 loại virus sinh học có thể “vũ khí hóa” trong vòng 10 ngày. Triều Tiên đang sở hữu 3 nhà máy sản xuất vũ khí sinh học lớn.

Thông tin từ nghiên cứu trên được đưa ra ngay sau khi một nhà lập pháp Nga – có chuyến thăm kéo dài 4 ngày tới Bình Nhưỡng – cảnh báo nước này đang chuẩn bị cho một cuộc phóng tên lửa khác “trong tương lai gần”.

Nghiên cứu trên được đưa ra nhằm nhấn mạnh việc Mỹ cần phải nỗ lực rất nhiều để “chiến đấu chống lại bất kỳ mối đe dọa vũ khí sinh học nào có thể xuất hiện dưới dạng khủng bố sinh học hoặc một cuộc xung đột tổng lực”.

Xem thêm >> Bài phát biểu kỳ lạ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un

Triều Tiên bị tố thu thập dữ liệu quân sự của Hàn Quốc

Thứ 4, 11/10/2017 | 15:00
Những hacker của Triều Tiên bị cáo buộc đã đánh cắp một lượng lớn các tài liệu quân sự từ phía Hàn Quốc, bao gồm cả kế hoạch ám sát lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Khủng hoảng Mỹ - Triều Tiên: Liệu có xảy ra xung đột vũ trang?

Thứ 3, 10/10/2017 | 10:42
Có người còn lo ngại, nếu xung đột xảy ra, nó có thể thành tiền đề cho cuộc Chiến tranh Thế giới thứ III như một thảm họa diệt vong.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Thông tin mới về Dự án tuyến đường BT trước "hoàng hôn" tại Thanh Hóa

Thứ 4, 12/07/2023 | 07:00
Tỉnh Thanh Hóa vừa có động thái "quay xe", khi điều chỉnh thanh toán đối ứng từ 5 khu đất xuống còn 3 tại dự án BT đường nối Tỉnh lộ 514 và Quốc lộ 47C, Triệu Sơn.

Kiên Giang: Xử phạt 38 cơ sở kinh doanh hàng giả vi phạm gần 1 tỷ đồng

Thứ 5, 29/06/2023 | 14:50
Trong 6 tháng đầu năm 2023, Cục QLTT phát hiện và xử lý 38 cơ sở kinh doanh vi phạm, phạt tiền 901.242.000 đồng, trị giá hàng hóa vi phạm 889.870.000 đồng.

Mỹ công bố thêm tài liệu mật về vụ ám sát cố Tổng thống Kennedy

Thứ 7, 18/12/2021 | 19:00
Giới chức Mỹ mới đây đã công bố tập tài liệu mật dài hàng nghìn trang về vụ ám sát cố Tổng thống John F. Kennedy.

Ấn Độ: Chủ quan ngủ dưới xe buýt, 18 người bị xe tải đâm tử vong

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:38
Một xe tải chạy quá tốc độ đâm vào xe buýt hai tầng ở miền Bắc Ấn Độ khiến ít nhất 18 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Virus Corona chỉ gây bệnh cho chó lại xuất hiện ở người viêm phổi

Thứ 5, 20/05/2021 | 20:15
Một nhóm khoa học quốc tế đã phát hiện ra một loại virus corona mới có thể lây nhiễm cho con người. Trước đó, loại virus này được biết đến chỉ gây bệnh ở chó.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.