Bé 4 tuổi đã bị đái tháo đường, dấu hiệu cảnh báo bệnh cha mẹ cần đặc biệt lưu ý

Bé 4 tuổi đã bị đái tháo đường, dấu hiệu cảnh báo bệnh cha mẹ cần đặc biệt lưu ý

Thứ 3, 07/11/2023 | 11:00
1
Chỉ trong 3 tuần, bé trai 4 tuổi sụt 3kg, tiểu nhiều vào ban đêm. Đi khám, gia đình bất ngờ khi biết con bị đái tháo đường.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) vừa cấp cứu thành công một trường hợp bị hôn mê vì biến chứng đái tháo đường.

Bệnh nhân là bé trai 4 tuổi ở quận Long Biên, Hà Nội. Người nhà cho biết trước đó 2 tuần, trẻ ho, sốt, kèm đờm, khò khè. Trẻ được bố mẹ đưa tới khám tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và có chỉ định nhập viện nội trú.

Khoảng 5h chiều cùng ngày, bệnh nhi sốt nhẹ, sau đó mệt mỏi hơn, thở nhanh, thở gắng sức. Bác sĩ Nguyễn Thị Lan Anh, Khoa Hồi sức tích cực nhi, nhận thấy đây là dấu hiệu bất thường, tình trạng thở nhanh không tương xứng với tổn thương phổi của bệnh nhân.

Kết quả xét nghiệm khí máu, test đường huyết mao mạch cho thấy bệnh nhân trong tình trạng nhiễm toan nặng. Đặc biệt, lượng đường máu tăng lên rất cao 37mmol/l, trong khi đường huyết ngẫu nhiên được đo bất kỳ thời điểm nào trong ngày là 11,1 mmol/l được xem là bình thường.

Bệnh nhân được chuyển ngay sang khoa Hồi sức tích cực nhi. Tại đây, ê-kíp trực đã nhanh chóng đặt nội khí quản, chủ động kiểm soát đường thở cho bệnh nhân. Bệnh nhi cũng được bù dịch, truyền insulin tĩnh mạch liên tục, điều chỉnh rối loạn thăng bằng kiềm toan, rối loạn điện giải.

Hiện bé trai đã tỉnh táo hoàn toàn, tự thở, bắt đầu ăn uống được, các biện pháp kiểm soát đường huyết đã chuyển sang phác đồ tiêm insulin 4 mũi dưới da.

Mẹ bệnh nhi cho biết trước khi nhập viện, bé chưa phát hiện mắc bệnh lý gì. Tuy nhiên, trong vòng khoảng 3 tuần nay, bé sút khoảng 3 kg và đi tiểu nhiều vào ban đêm.

Theo các bác sĩ, bệnh đái tháo đường ở trẻ em chủ yếu là tuýp 1. Bệnh có thể khởi phát từ vài tháng tuổi, độ tuổi hay gặp nhất là 10-14 tuổi.

Nguyên nhân gây ra đái tháo đường tuýp 1 có đến 95% trường hợp do cơ chế tự miễn và 5% không rõ nguyên nhân. Một vài yếu tố nguy cơ như nhiễm virus Coxsackie, Rubella, Cytomegalo... hoặc chế độ ăn cũng có liên quan tới việc khởi phát bệnh.

Căn bệnh này thường chỉ phát hiện khi trẻ có các triệu chứng rầm rộ như: Khát nước, uống nhiều, tiểu nhiều, gầy sút cân, mệt mỏi, mờ mắt, đái dầm trong khi trước đây trẻ không bị. Đái tháo đường tuýp 1 là phải sử dụng insulin điều trị suốt đời. Bên cạnh đó, cần điều chỉnh chế độ ăn và sinh hoạt cho phù hợp.

Bác sĩ khuyến cáo, các phụ huynh khi phát hiện trẻ có biểu hiện uống nhiều nước, đi tiểu nhiều kèm gầy sút cân trong thời gian ngắn, nên đưa con đi khám ngay.

Minh Hoa (t/h)

Ăn sáng trước thời điểm này có thể giảm nguy cơ mắc tiểu đường

Thứ 3, 07/11/2023 | 06:00
Theo nghiên cứu, thay đổi thời điểm tiêu thụ thực phẩm cũng ảnh hưởng đến tình trạng kháng insulin và nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Thường xuyên làm "cú đêm” có thể tăng 19% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Thứ 7, 16/09/2023 | 00:55
Nghiên cứu mới cho thấy, đi ngủ muộn có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2 lên tới 19%.

Nhiều bệnh nhân được điều trị ung thư sớm đường tiêu hóa bằng nội soi

Thứ 7, 12/08/2023 | 15:00
Với phương pháp cắt tách dưới niêm mạc qua nội soi, 2 bệnh nhân tại tỉnh Đắk Lắk đã được điều trị ung thư sớm đường tiêu hóa.

Không ăn đồ ngọt, cô giáo trẻ vẫn bị tiểu đường vì thường ăn 2 món này

Thứ 5, 10/06/2021 | 14:18
Cô giáo 36 tuổi thường ngày không dám ăn đồ ngọt nhưng vẫn mắc chứng tiểu đường và phải nhập viện cấp cứu. Cô bị hôn mê và cuối cùng đã qua đời sau 8 giờ điều trị.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: Hơn 1,5 tỷ đồng cho hoạt động tháng công nhân năm 2024

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Bình Phước đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo”, xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ tốt hơn đời sống tinh thần cho người lao động.

Loại đặc sản dân thành phố thích mê, cứ thuyền về là tranh nhau mua

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:30
Đây là một món đặc sản của Nghệ An. Khi mới bắt lên bờ, loài hải sản này còn sống, mình trong suốt, làn da lúc nào cũng nhấp nháy những đốm lân tinh.

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:00
Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu chính thức mở cửa phục vụ du khách.

Đồng Nai: Phẫu thuật cắt bỏ khối bướu thận 0,6kg

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:10
Các bác sĩ Bệnh viện Đồng Nai 2 đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt bỏ khối bướu thận phải kích thước 8cm

Loại quả dại "nhỏ xíu" trước rụng đầy gốc không ai nhặt nay "đắt như tôm tươi"

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:30
Từ loại quả dại ít người để ý nhưng với hương vị độc đáo nó bỗng trở thành thứ quà đặc biệt khiến nhiều người săn lùng dù đắt đỏ, có khi lên đến 120.000 đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Loại đặc sản dân thành phố thích mê, cứ thuyền về là tranh nhau mua

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:30
Đây là một món đặc sản của Nghệ An. Khi mới bắt lên bờ, loài hải sản này còn sống, mình trong suốt, làn da lúc nào cũng nhấp nháy những đốm lân tinh.

Loại quả dại "nhỏ xíu" trước rụng đầy gốc không ai nhặt nay "đắt như tôm tươi"

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:30
Từ loại quả dại ít người để ý nhưng với hương vị độc đáo nó bỗng trở thành thứ quà đặc biệt khiến nhiều người săn lùng dù đắt đỏ, có khi lên đến 120.000 đồng.

Người đàn ông bán con chim nặng 1,1kg với giá 4,3 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Một người đàn ông đã bán một con chim ưng với giá gần 4,3 tỷ đồng trong một cuộc đấu giá.

Loại quả “chua chát” xưa không ai ngó nay thành đặc sản 100.000 đồng/kg

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:25
Có vị chát, lại có cả vị chua vậy mà cả ngàn người vẫn đổ xô tìm mua thứ quả rừng Tây Bắc này về thưởng thức cho thỏa cơn thèm.

Anh nông dân nhẹ nhàng kiếm 10 tỷ đồng/năm nhờ nuôi loài “chim tiền tỷ”

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:30
Nuôi thứ “chim tiền tỷ”, anh Nguyễn Văn Tú (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.