Đến thời điểm này, theo ghi nhận tại Thanh Hóa, trời đã ngừng mưa nhưng lũ vẫn chưa rút. Trước diễn biến thất thường và phức tạp của thời tiết, người dân vẫn đang gồng mình tìm cách đối phó mưa lũ. Không chỉ riêng những vùng trũng bị ngập lụt, giờ đây tại nhiều huyện miền núi cũng đang chìm trong biển nước.
Mực nước sông Chu, sông Mã, sông Cầu Chày lên rất nhanh đang mức báo động, riêng sông Bưởi (huyện Thạch Thành) tối 11/10 đã bị tràn đê. 7.351 hộ dân sinh sống tại các ven sông, suối nguy cơ xảy ra lũ quét, các cấp chính quyền địa phương đã phải sơ tán khẩn cấp.
Tại xã Thạch Định, huyện Thạch Thành, nước bắt đầu dâng lên từ 2 ngày qua. Toàn xã chỉ còn thấy một cánh đồng nước trắng băng, mọi thứ đều bị nhấn chìm. Hàng nghìn ngôi nhà của người dân chỉ còn nhấp nhô nóc. Nước ngày càng dâng cao khiến hàng trăm vật dụng trong nhà dân đã trôi theo dòng nước lũ.
“Chúng tôi chỉ có 2 vợ chồng già, các con đều đi làm ăn xã. Lúa gạo trong nhà giờ cũng đã bị ngập lụt hết cả. Sau trận lũ lịch sử này, tài sản của bà con chúng tôi coi như đã bị mất trắng”, ông Lê văn Thanh (56 tuổi), trú tại xã Thạch Định buồn bã nói.
Các hồ chứa thủy lợi và thủy điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thi nhau xả lũ khiến các vùng hạ lưu gánh chịu thiệt hại nặng nề. Tại một số huyện miền núi, hiện nay vẫn đang bị cô lập bởi mưa lũ.
Thường Xuân là một trong những huyện miền núi thiệt hại nặng nề của Thanh Hóa. Mưa lớn liên tục những ngày qua kèm theo việc hồ thủy điện Cửa Đạt xả lũ đã nhấn chìm hàng ngàn ngôi nhà vào biển nước, các xã vùng núi trên địa bàn huyện bị lũ bao vây hoàn toàn, khiến hơn 2.000 hộ dân tới nay vẫn bị cô lập.
Tại địa bàn huyện Cẩm Thủy, Bá Thước nhiều khu vực cũng bị mưa lũ nhấn chìm. Công tác khắc phục, giúp đỡ các bà con nơi đây đang gặp vô vàn khó khăn. “Chúng tôi đã cố gắng di chuyển tài sản đến những nơi cao ráo, nhưng nước lũ lên nhanh nên nhiều tài sản quan trọng đã bị nhấn chìm, đàn gia súc gia cầm của chúng tôi hầu như bị chết cả”, chị Lương Thị Sáu trú tại xã Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy cho biết.
Nhiều tuyến giao thông quan trọng tại địa bàn Thanh Hóa hiện đang ngập nặng, nhiều nơi bị chia cắt, khiến các phương tiện di chuyển qua đây gặp vô vàn khó khăn.
Cụ thể, tại QL1A qua huyện Hà Trung, QL47 tại xã Thọ Ngọc (Triệu Sơn); QL45 khu vực xã Định Bình (Yên Định) đều bị ngập sâu trong nước.
Trên tuyến đường Hồ Chí Minh, nhiều đoạn do mưa lớn bị sạt lở gây ùn tắc và nguy hiểm cho người, phương tiện tham gia giao thông. Lực lượng CSGT đội đường Hồ Chí Minh đã phối hợp với công an địa phương, các lực lượng chức năng đảm bảo giao thông an toàn.
Tại tuyến QL1A qua huyện Hà Trung, các phương tiện ô tô 5 chỗ trở xuống chưa thể đi qua được do nước vẫn còn ngập sâu. Lực lượng CSGT sẽ tiếp tục huy động tối đa lực lượng phối hợp với các cơ quan chức năng để phân luồng, hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông trên tất cả các tuyến đường nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham giao thông.
Trước tình hình trên, UBND tỉnh Thanh Hóa, ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa đã thành lập đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo chính quyền, nhân dân các địa phương bị thiên tai khẩn trương khắc phục hậu quả, sẵn sàng ứng phó trước diễn biến phức tạp của mưa lũ.