Thanh Hóa thiệt hại 200 tỷ, dân vùng lũ mỗi nhà được 1 thùng mỳ tôm

Thanh Hóa thiệt hại 200 tỷ, dân vùng lũ mỗi nhà được 1 thùng mỳ tôm

Chủ nhật, 20/09/2015 | 05:09
0
Đợt mưa lũ kéo dài gần trong vòng 4 ngày đã khiến cho tỉnh Thanh Hóa thiệt hại ước tính gần 200 tỷ đồng, hàng ngàn ha lúa và hoa mùa bị ngập, nhiều tuyến đê, đường bị bị sạt lở.

Ngày 19/9, PV Người Đưa Tin có mặt tại huyện Thạch Thành, nơi gánh chịu ước tính thiệt hại nhất trong tỉnh Thanh Hóa do đợt mưa lũ gây ra, nước sông Bưởi đang rút dần, trời đã hết mưa.

Xã hội - Thanh Hóa thiệt hại 200 tỷ, dân vùng lũ mỗi nhà được 1 thùng mỳ tôm

Lũ nhấn chìm hàng chục ha lua tại xã Thành Tiến – Thạch Thành

Theo báo cáo của UBND huyện này, mưa lũ khiến các xã: Thành Mỹ, Thành Long, Thành Tân, Thạch Lâm... bị mưa lũ tràn vào nhà. Toàn huyện có tới 801 nhà dân bị ngập, 1.361ha lúa bị ngập, trong đó có 240ha mất trắng, 471,5ha mía bị ngập, 3 cây cầu bị sập... ước tính thiệt hại khoảng 22,6 tỷ đồng.

Xã hội - Thanh Hóa thiệt hại 200 tỷ, dân vùng lũ mỗi nhà được 1 thùng mỳ tôm (Hình 2).

Người dân đang thu son vệ sinh sau khi nước rút

Trao đổi với chúng tôi, ông Trương Văn Hiền, Chủ tịch UBND xã Thành Mỹ cho biết, hiện xã có 450 hộ/1396 khẩu bị trước tràn vào nhà gây ngập, có 152ha lúa, 125ha mía và 31ha hoa màu khác bị hư hại. “Hiện, chúng tôi đã di chuyển toàn bộ những hộ trên đến nơi an toàn ", ông Hiền nói.

Cũng theo ông này, xã Thành Mỹ giáp sông Bưởi nhưng không có đê kiên cố, vì thế cứ mỗi lần mưa lớn, nước sông Bưởi dâng cao là địa phương lại bị cảnh lụt lội.

Xã hội - Thanh Hóa thiệt hại 200 tỷ, dân vùng lũ mỗi nhà được 1 thùng mỳ tôm (Hình 3).

Hàng ngàn ha cây mía của xã Thành Mỹ có nguy cơ mất trắng

Theo ghi nhận của PV, các xã Thành Vinh, Thành Mỹ, Thành Yên hiện vẫn đang còn bị cô lập về giao thông. Tỉnh lộ 522 đoạn qua đập Bai Mường (xã Thành Mỹ), thôn Ngọc Nước (xã Thành Trực) nước vẫn còn ngập cao và chảy xiết, nhiều phương tiện không thể đi qua.
Quang cảnh sau lũ

Sau khi nước rút, bà con nhân dân đang khẩn trương tích cực thu dọn những gì còn lại sót lại sau bão. Nhiều diện tích hoa mau, lúa, ngô, mía vẫn đang còn bị ngập úng và có nguy cơ mất tr

Cùng chuyên mục

Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào 28/4

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:01
Thông tin từ Bộ GTVT, nhà đầu tư và nhà thầu đã dốc toàn lực để hoàn thành các hạng mục, đưa cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe dịp lễ 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:35
Chiều 23/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.

Hoàn thiện quy định về chính sách thuế giá trị gia tăng

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật liên quan tới quy định đối với: Người nộp thuế; đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng...