Vui Trung thu, hàng trăm xe đạp, phòng học, bếp ăn mới đến với trẻ em nghèo tỉnh Yên Bái

Vui Trung thu, hàng trăm xe đạp, phòng học, bếp ăn mới đến với trẻ em nghèo tỉnh Yên Bái

Lê Hoàng Ngọc Thạch
Thứ 2, 24/09/2018 | 23:12
0
“Hành trình tiếp sức đến trường” là chương trình do tập đoàn Think BIG – Công ty BĐS Lộc Sơn Hà phối hợp cùng CLB doanh nhân ACE TP.HCM vừa tổ chức tại huyện Lục Yên và Văn Chấn, tỉnh Yên Bái trong ngày 21 – 22/9 vừa qua với số tiền lên đến gần 1,5 tỷ đồng.

Yên Bái là một tỉnh vùng núi Tây Bắc với phần lớn là người dân tộc thiểu số như: H’Mông, Thái, Tày… Phần lớn, người dân nơi đây đều có cuộc sống còn rất nhiều khó khăn.

Đặc biệt, trong cơn bão số 3 vừa qua, nơi đây bị thiệt hại rất nặng nề với 12 người chết và hàng trăm ngôi nhà bị sập hoàn toàn hoặc hư hỏng nặng.

Trước những khó khăn đó, tập đoàn Think BIG – công ty Lộc Sơn Hà và CLB Doanh nhân ACE TP.HCM đã đến để tổ chức Trung thu và chia sẻ khó khăn với bà con nơi đây.

Cần biết - Vui Trung thu, hàng trăm xe đạp, phòng học, bếp ăn mới đến với trẻ em nghèo tỉnh Yên Bái

Trao xe đạp cho trẻ em xã Phúc Lợi.

Tại xã Phúc lợi và An Lạc của huyện Lục Yên, 230 xe đạp đã được trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, cũng dịp Trung Thu năm nay, công ty Lộc Sơn Hà đã xây tặng một ngôi trường mầm non tại điểm trường Thuồng 1 xã Phúc Lợi và mua mới đồ dùng cho bếp ăn nội trú tại trường tiểu học An Lạc.

Tại xã Lương Sơn, huyện Văn Chấn, nơi vừa bị ảnh hưởng nặng nề nhất của cơn bão số 3, đoàn cũng đã trao hơn 200 xe đạp và 100 phần quà cho các hộ bị ảnh hưởng sau bão.

Hơn thế, đoàn đã vượt 10km đường đèo vào với xã Suối Quyền, huyện Văn Chấn để thăm các em học sinh nội trú và xây tặng phòng ở nội trú cho các em.

Cần biết - Vui Trung thu, hàng trăm xe đạp, phòng học, bếp ăn mới đến với trẻ em nghèo tỉnh Yên Bái (Hình 2).

Khánh thành điểm trường mầm non Thuồng 1, xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên trị giá 200 triệu đồng.

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch HĐQT Think BIG Group - công ty Lộc Sơn Hà cho biết, ông luôn trăn trở với những khó khăn của địa phương, đặc biệt là các em học sinh thiếu thốn điều kiện đến trường. Vì thế, ông mong rằng, thầy cô nơi đây cố gắng vượt qua và nếu gặp khó khăn cứ liên hệ, ông sẽ đồng hành.

Ông Hoàng Văn Thuyên, Giám đốc sở Nội Vụ - Trưởng ban Thi đua Khen thưởng tỉnh Yên Bái cho biết, những chiếc xe đạp được đoàn trao tặng hôm nay sẽ giúp các em có phương tiện đến lớp mà khồng phải đi bộ nữa.

"Món quà mà đoàn mang đến cho tỉnh Yên Bái là vô cùng ý nghĩa và sẽ giúp các em có điều kiện tốt nhất để học tập", ông Thuyên nói.

200 trẻ em nghèo rước đèn trung thu tưng bừng cùng VN Ngày Nay

Thứ 2, 24/09/2018 | 11:33
Ngày 22/9 vừa qua, hơn 200 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã được tham dự và nhận quà từ chương trình “Đêm hội trăng rằm” do VN Ngày Nay phối hợp với các chương trình giải trí đặc sắc tại công viên 23/9.

Trung thu 2018: Chọn đồ chơi Trung Quốc hay đồ chơi truyền thống?

Thứ 7, 22/09/2018 | 14:00
Chọn mua đồ chơi Trung Quốc giá rẻ nhưng nhiều rủi ro hay đồ chơi Việt Nam đắt hơn nhưng đảm bảo? vẫn luôn là câu hỏi được rất nhiều người đặt ra trong ngày Tết Trung thu năm nay.

Công ty Lộc Sơn Hà ủng hộ diễn viên Lê Bình và Mai Phương 200 triệu

Thứ 6, 31/08/2018 | 19:11
Với mong muốn được chung tay cùng các nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn và diễn viên Mai Phương, doanh nhân Nguyễn Mạnh Hà (Chủ tịch HĐQT Công ty Lộc Sơn Hà) đã ủng hộ 200 triệu cho chương trình “Tình Nghệ Sĩ 15” được tổ chức tối ngày 30/8 tại phòng trà Không Tên.
Cùng tác giả

Cám cảnh bé trai mắc bệnh hiểm nghèo ăn cơm độn lá sắn qua ngày

Thứ 4, 03/10/2018 | 08:00
Con trai mắc bệnh hiểm nghèo nhưng không tiền điều trị nên vợ chồng anh Y Trang KSơr đành bấm bụng đưa con về nhà. Tuy bệnh tật nhưng mỗi ngày đứa trẻ đau yếu vẫn phải cùng người nhà ăn cơm độn lá sắn.

Thâm nhập phòng khám cấp giấy khám sức khỏe sau...5 phút?!

Thứ 4, 03/10/2018 | 05:30
Chưa đến 5 phút, với 30.000 đồng, người dân đã có được một giấy khám sức khỏe tại phòng khám Đa khoa Vũ Cao để nộp hồ sơ xin việc hoặc nhập học.

Vui Trung thu, hàng trăm xe đạp, phòng học, bếp ăn mới đến với trẻ em nghèo tỉnh Yên Bái

Thứ 2, 24/09/2018 | 23:12
“Hành trình tiếp sức đến trường” là chương trình do tập đoàn Think BIG – Công ty BĐS Lộc Sơn Hà phối hợp cùng CLB doanh nhân ACE TP.HCM vừa tổ chức tại huyện Lục Yên và Văn Chấn, tỉnh Yên Bái trong ngày 21 – 22/9 vừa qua với số tiền lên đến gần 1,5 tỷ đồng.

Tín dụng “đen” thời công nghệ: Mập mờ giữa lãi suất và phí

Thứ 3, 11/09/2018 | 19:45
Hợp đồng cam kết lãi suất 0% nhưng phí lại lên đến 14%/gói vay 7 ngày đã khiến nhiều khách hàng té ngửa với các app tín dụng.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: Hơn 1,5 tỷ đồng cho hoạt động tháng công nhân năm 2024

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Bình Phước đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo”, xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ tốt hơn đời sống tinh thần cho người lao động.

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:00
Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu chính thức mở cửa phục vụ du khách.

Cách phân biệt nệm Thắng Lợi chính hãng

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:15
Trước thực trạng nệm Thắng Lợi bị làm giả xuất hiện tràn lan, đại diện doanh nghiệp chia sẻ cách lựa chọn nệm chính hãng để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
     
Nổi bật trong ngày

3 kiểu uống nước gây hại cơ thể ngày nắng nóng, mọi người cần lưu ý

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:30
Ngày hè nắng nóng, việc bổ sung nước cho cơ thể là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, uống nước sai cách có thể vô tình gây hại sức khỏe.

Chiếc xe máy được bán với giá 24 tỷ đồng, đại gia liền xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:16
Một đại gia bí ẩn đã xuống tiền mua chiếc xe máy Harley-Davidson với giá 24 tỷ đồng.

Cứu sống bé trai 8 tháng tuổi bị hóc cuống xoài vào đường thở

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:32
Ngày 28/4, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM cho biết, bác sĩ 2 bệnh viện  vừa phối hợp cứu sống bé trai 8 tháng tuổi bị hóc dị vật đường thở.

Anh nông dân kiếm tiền tỷ nhờ nuôi loại đặc sản mắn đẻ, khéo chăm con

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:30
Đây là loài "đặc sản" khá dễ nuôi, mắn đẻ lại khéo chăm con và có giá trị dinh dưỡng khá cao, rất bổ dưỡng cho người già, người mới ốm dậy, trẻ em suy dinh dưỡng.

Con đặc sản "re re" xưa không ai ngó, nay được cánh mày râu săn tìm với giá ngất ngưởng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:00
Con đặc sản "re re" xưa không ai thích bởi tiếng kêu "inh tai nhức óc", nay thành hàng đắt đỏ được cánh mày râu săn lùng với giá ngất ngưởng.