Vụ trẻ sơ sinh tử vong với vết đứt trên cổ: “Đang đỡ đẻ không ai lại đi nghe tim thai”

Vụ trẻ sơ sinh tử vong với vết đứt trên cổ: “Đang đỡ đẻ không ai lại đi nghe tim thai”

Thứ 5, 04/07/2019 | 11:20
2
Theo báo cáo của sở Y tế Hà Tĩnh về vụ trẻ sơ sinh tử vong với vết đứt trên cổ, lúc 18h35 ngày 30/6 tim thai âm tính. Tuy nhiên, Phó giám đốc bệnh viện Đức Thọ lại cho biết, điều này hoàn toàn không có cơ sở, vì thời điểm đó đang đỡ đẻ không có bác sĩ nào lại đi nghe tim thai của trẻ.

Sở Y tế báo cáo bất nhất

Theo báo cáo khẩn của sở Y tế Hà Tĩnh gửi bộ Y tế vào chiều tối 2/7 về trường hợp con trai của sản phụ Tình tử vong bất thường, trẻ đã chết lưu 7 ngày. Theo báo cáo này, lúc 18h35 ngày 30/6: Tim thai âm tính; cơn co tử cung tần số 5/50 giây; cổ tử cung mở hết; ối vỡ, nước ối có màu xanh, đầu lọt, nữ hộ sinh đỡ đẻ ngôi đầu…

Tuy nhiên, ông Phạm Hồng Cường, Phó Giám đốc bệnh viện Đa khoa Đức Thọ lại cho biết điều này hoàn toàn không có cơ sở vì thời điểm vào 18h45 là lúc ê kíp đang đỡ đẻ cho sản phụ thì không thể có ai lại đi nghe tim thai để xác định tim thai âm tính.

"Lúc đó không thể kịp nghe tim thai nữa, các hộ sinh kéo không được mới mời bác sĩ Đức (bác sĩ Nguyễn Minh Đức - Trưởng khoa Sản) lên. Còn tim thai thì chỉ có hộ sinh Hoàng Thị Trinh nghe trước đó 3 lần, còn sau đó lo mà đỡ đẻ chứ ai lại đi nghe tim thai làm gì nữa. Cái này tôi sẽ xem lại… Thời điểm bác sĩ Nguyễn Minh Đức, Trưởng khoa Sản của bệnh viện lên hỗ trợ thì bác sĩ Đức cũng không biết trẻ đã chết", ông Cường nói.

Tin nhanh - Vụ trẻ sơ sinh tử vong với vết đứt trên cổ: “Đang đỡ đẻ không ai lại đi nghe tim thai”

Ông Nguyễn Tuấn - Phó giám đốc sở Y tế Hà Tĩnh

Cũng theo ông Cường, trẻ chết lưu 2-3 ngày nhưng không hiểu sao báo cáo của sở Y tế Hà Tĩnh gửi bộ Y tế lại khẳng định thai chết lưu trên 7 ngày. Điều này được ông Nguyễn Tuấn, Phó giám đốc sở Y tế lý giải, căn cứ vào hình ảnh cháu bé khi ra đời để xác định thai lưu trên 7 ngày.

“Căn cứ vào hình ảnh trên trẻ sơ sinh khi ra đời. Nhìn hình ảnh đó thì có thể hỏi bất cứ chuyên gia ngành sản khoa nào hỏi sẽ biết ngay. Đó là một trong những căn cứ để kết luận thai lưu chết trên 7 ngày. Ngoài ra còn căn cứ vào tim thai của trẻ, về tiền sử…”, ông Tuấn nói.

Theo vị phó giám đốc sở, việc 2 nữ hộ sinh thăm khám trước sinh và tim thai trẻ bình thường là do phía bệnh viện Đức Thọ làm không đúng quy trình, không cho siêu âm nên không phát hiện được thai lưu trước khi vào viện.

Giám đốc chỉ đạo không được nói gì?!

Sáng 4/7, trao đổi qua điện thoại với bác sỹ Nguyễn Hữu Quyền – vị bác sỹ chỉ có chuyên khoa Răng – Hàm – Mặt nhưng lại đảm nhiệm vai trò đỡ đẻ chính cho sản phụ Tình, vị bác sỹ cho biết, những nội dung liên quan vụ việc đã khai cho cơ quan điều tra còn bản thân ông không được phép trao đổi điều gì với báo chí. “Giờ cho tôi về hưu tôi cũng về… Hôm qua giám đốc mới gọi cho tôi chỉ đạo tôi không được nói bất cứ điều gì”, bác sỹ Quyền nói.

Tin nhanh - Vụ trẻ sơ sinh tử vong với vết đứt trên cổ: “Đang đỡ đẻ không ai lại đi nghe tim thai” (Hình 2).

Cái chết của trẻ sơ sinh tại bệnh viện Đa khoa Đức Thọ còn nhiều bất thường cần được làm rõ

Cũng trong báo cáo của Sở Y tế Hà Tĩnh thì sản phụ Tình được chỉ định thực hiện xét nghiệm máu, tổng phân tích nước tiểu, (kết quả xét nghiệm: HC: 3,98 T/L; BC: 10,8 G/L; các chỉ số khác về huyết học và nước tiểu trong giới hạn bình thường); theo dõi tim thai và cơn co tử cung. Ông Phạm Hồng Cường cho biết, chính bác sĩ Quyền chỉ định sản phụ thực hiện xét nghiệm máu, tổng hợp phân tích nước tiểu, theo dõi tim thai và cơn co tử cung nói trên.

Tuy nhiên, thực tế nội dung này còn nhiều mâu thuẫn, bởi bác sỹ Nguyễn Hữu Quyền lại phủ nhận mình không hề chỉ định các xét nghiệm đó. “Tôi chỉ định sao được, đó là chuyên ngành sản, họ làm, còn tôi chỉ trực chung như vậy thôi, họ chỉ tôi làm cái gì thì tôi viết hộ cái đó. Nghe tim thai cho sản phụ đều nữ hộ sinh làm chứ tôi cũng không được nghe, không được sờ mó gì cả. Trong phòng đẻ thì tôi phải đứng đó, chứ không phải nhiệm vụ chính. Tôi không có chứng chỉ sản nên không làm”, bác sỹ Quyền nói.

Về ý kiến trên, ông Phạm Hồng Cường - Phó Giám đốc bệnh viện Đa khoa Đức Thọ cho biết: “Tất cả các chỉ định lâm sàng, cận lâm sàng chỉ có bác sĩ chỉ định, còn nữ hộ sinh không được làm. Còn với anh Quyền thì cấp trên sẽ có ý kiến với anh Quyền, còn bọn tôi không dám”.

Như vậy, sau 5 ngày xảy ra vụ việc rúng động tại bệnh viện Đức Thọ, cái chết tức tưởi của trẻ sơ sinh với vết đứt trên cổ đầy còn có rất nhiều điểm bất thường và bất nhất trong lời khai của những người liên quan. Cái chết đau đớn của trẻ sơ sinh gây nên sự phẫn nộ trong dư luận cả nước, được xác định có sự tắc trách của ê kíp y bác sỹ tham gia đỡ đẻ. Sự việc có nhiều điểm bất thường rất cần cơ quan chức năng sớm làm sáng tỏ.

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc!

Tin nhanh - Vụ trẻ sơ sinh tử vong với vết đứt trên cổ: “Đang đỡ đẻ không ai lại đi nghe tim thai” (Hình 3).

Ngân Hà - Hoàng Kim

Vụ trẻ sơ sinh tử vong với vết đứt quanh cổ: Đình chỉ bác sỹ chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt đỡ đẻ chính

Thứ 5, 04/07/2019 | 05:50
Ngoài 2 hộ sinh, bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh vừa tiếp tục đình chỉ công tác đối với bác sỹ Nguyễn Hữu Quyền để phục vụ công tác điều tra.

Vụ trẻ sơ sinh tử vong với vết đứt trên cổ: Sở Y tế Hà Tĩnh có báo cáo khẩn gửi bộ Y tế, bệnh viện khẳng định thai đã chết lưu hơn 7 ngày

Thứ 3, 02/07/2019 | 17:22
Sở Y tế Hà Tĩnh vừa có báo cáo khẩn gửi bộ Y tế về trường hợp trẻ sơ sinh tử vong với vết đứt trên cổ. Theo báo cáo này, bệnh viện Đa khoa Đức Thọ khẳng định, thai đã chết lưu hơn 7 ngày.

Vụ trẻ sơ sinh tử vong với vết đứt ở cổ: Phó giám đốc khẳng định thai chết lưu, hộ sinh trả lời "tiền hậu bất nhất"

Thứ 3, 02/07/2019 | 14:42
Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh khẳng định thai chết lưu từ 2 - 3 ngày, trong khi nữ hộ sinh lại cho hay thời điểm đầu sản nhi ra ngoài vẫn nghe tim thai đập rột roạt.

Hà Tĩnh: Trẻ sơ sinh tử vong với vết đứt bất thường quanh cổ

Thứ 2, 01/07/2019 | 14:20
Sản phụ Tình ngất xỉu đi trong giờ phút nhận được thông báo con trai đã tử vong khi vừa lọt lòng. Những vết đứt sâu trên cổ em bé khiến người nhà cho rằng đó mới chính là nguyên nhân tử vong.
Cùng tác giả

Cao tốc Bắc-Nam chưa thể thông tuyến đến điểm giao Bãi Vọt

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:00
Cao tốc Bắc - Nam hiện chỉ mới thông tuyến Hà Nội đến Diễn Châu (tỉnh Nghệ An), điểm giao với QL7. Riêng điểm Bãi Vọt (tỉnh Hà Tĩnh) dự kiến thông tuyến vào 2/9.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Dự báo Hà Tĩnh nắng chưa từng có dịp nghỉ lễ 30/4

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:31
Trong thời gian nghỉ lễ 30/4, Hà Tĩnh là một trong những tỉnh được dự báo xảy ra nắng nóng kỷ lục với nền nhiệt có thể lên đến 43,4°C.

Hà Tĩnh: Xanh mướt hàng rào bằng cây duối trăm tuổi trong nắng hè

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:09
Những hàng rào bằng cây duối tuổi đời trăm năm khiến làng quê tại xã Tùng Ảnh (Đức Thọ - Hà Tĩnh) rợp mát trong ngày nắng hè.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (2): Động viên ngư dân bám biển, khai thác thủy sản hợp pháp

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:50
Sự quyết liệt của lực lượng bộ đội biên phòng đã góp phần lớn tiên quyết trong công tác phòng, chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp trên biển.
Cùng chuyên mục

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.