Từ tay buôn thuốc tân dược đến tội đồ ngành y

Từ tay buôn thuốc tân dược đến tội đồ ngành y

Nguyễn Thị Hà
Thứ 3, 29/08/2017 | 13:45
2
Lời khai tại tòa về việc buôn lậu hơn 9.000 hộp thuốc chuyên trị bệnh ung thư chỉ là “tai nạn nghề nghiệp”, gã buôn thuốc tân dược không chỉ chịu hình phạt 12 năm tù giam mà còn chịu sự phẫn nộ từ dư luận.

Tòa án lương tâm

Sáng 25/8, sau 5 ngày xét xử và nghị án, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Hùng (cựu Chủ tịch CTCP dược VN Pharma – sinh năm 1978 tại Đồng Tháp); Võ Mạnh Cường (Giám đốc công ty hàng hải quốc tế H&C) cùng mức án 12 năm tù về tội Buôn lậu.

Bảy bị cáo khác nguyên là lãnh đạo VN Pharma và các công ty dược bị phạt từ 2 năm tù (cho hưởng án treo) đến 5 năm tù về các tội Buôn lậu hoặc Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức.

Tài chính - Ngân hàng - Từ tay buôn thuốc tân dược đến tội đồ ngành y

Nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc VN Pharma Nguyễn Minh Hùng chịu mức án 12 năm tù giam.

Vụ án không chỉ khiến những người trong phòng xử cảm thấy bức xúc mà còn gây rúng động dư luận thời gian dài gần đây, khi những sai phạm của các bị cáo – vốn là những lãnh đạo cấp cao tại một công ty dược phẩm có tiếng – đã ảnh hưởng lớn đến niềm tin của người dân về ngành Y vốn còn nhiều bất cập.

Từ năm 2013 đến 19/9/2014, bị cáo Hùng đã thông qua Cường thực hiện một loạt hành vi sai phạm, chỉ đạo nhân viên thuê người viết hồ sơ thuốc, sử dụng con dấu, chữ ký của hai công ty nước ngoài không còn phép hoạt động tại Việt Nam, nâng khống giá thuốc, sử dụng các giấy tờ giả của công ty ở Canada do Cường cung cấp... để làm hồ sơ nhập khẩu 9.300 hộp thuốc H-Capita 500mg dùng chữa trị bệnh ung thư không rõ nguồn gốc, không đạt tiêu chuẩn.

Khai tại tòa, bị cáo Hùng cho rằng, việc nhập lô thuốc trị ung thư giả là một “tai nạn nghề nghiệp”. Theo Hùng, mục đích nhập thuốc về để cung cấp nhu cầu bức thiết của các bệnh viện và phục vụ cho xã hội. Tuy nhiên, do ban đầu hồ sơ kỹ thuật không đầy đủ, Hùng đã chỉ đạo nhân viên làm giả để nộp cho cục Quản lý dược, bộ Y tế.

Tuy vậy, theo HĐXX, “Hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm hoạt động quản lý của Nhà nước... cần phải xử lý nghiêm”.

Không nghiêm sao được, khi những hộp thuốc do Hùng và Cường móc nối đưa về thị trường Việt Nam là thuốc chữa trị ung thư – căn bệnh nan y bào mòn sức sống, niềm hy vọng và cả tài chính của bệnh nhân cùng người nhà.

Ở trong hoàn cảnh có người nhà mắc bệnh mới thấu hiểu được nỗi đau, sự giày vò do căn bệnh này mang lại. Khi đó, dù có phải bán nhà, làm thêm, vay mướn... để kiếm được tiền mua thuốc chữa trị, họ cũng chấp nhận.

Phiên tòa phúc thẩm đã khép lại, y án đối với các bị cáo có liên quan. Không bàn đến việc 12 năm tù là mức án nặng hay nhẹ, sau “tai nạn nghề nghiệp”, chắc chắn Hùng cùng đồng phạm còn phải đối mặt với tòa án lương tâm suốt cuộc đời.

Công ty thành lập với 2 nhân viên

Nhiều người trong giới kinh doanh thuốc tân dược từng kể rằng, khi vừa ra trường ông Hùng phải đi làm thuê nhiều nơi, thường xuyên mua đi bán lại ở khu chợ thuốc Tây, quận 10, TP.HCM. Đến năm 2011, việc ông Hùng cùng một số người khác đồng sáng lập ra công ty VN Pharma làm cho nhiều người không khỏi bất ngờ.

Tài chính - Ngân hàng - Từ tay buôn thuốc tân dược đến tội đồ ngành y (Hình 2).

Ông Nguyễn Minh Hùng tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với kết quả kinh doanh đầy ấn tượng.

Theo tài liệu mà PV Người Đưa Tin có được, công ty cổ phần VN Pharma được thành lập vào ngày 25/10/2011 chỉ có 2 lao động. Công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm, sinh hóa phẩm y tế, dịch vụ kho bãi, hậu cần ngành dược và lĩnh vực phòng khám, thiết bị y tế...

Sau đó, chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm 2012, VN Pharma đã thành lập thêm công ty VN Pharma An Giang (27/2/2012) và VN Pharma Cà Mau (18/6/2012), tiến hành đại hội cổ đông thường niên năm đầu tiên.

Cuối năm 2012 công ty này thành lập chi nhánh ở Hà Nội đồng thời thành lập các công ty con như VN Medicare hoạt động trong lĩnh vực vệ sinh và sinh hóa phẩm y tế, VN Logistics hoạt động trong lĩnh vực kho bãi và hậu cần ngành dược và VN Clinic hoạt động ở lĩnh vực phòng khám (tháng 7/2013).

Công ty CP VN Pharma có nhiều công ty thành viên khác như công ty TNHH MTV dược Nam Anh, công ty CP dược Nam Hùng, công ty TNHH MTV dược VN Pharma.

Cùng với việc mở rộng địa bàn kinh doanh, VN Pharma cũng tăng doanh thu liên tục từ mức 7 tỷ đồng năm 2011 lên gần 800 tỷ đồng năm 2013, lợi nhuận cũng tăng theo cấp số nhân từ 230 triệu đồng lên hơn 10 tỷ đồng trong giai đoạn đó.

Tháng 4/2014, công ty VN Pharma đã mở tờ khai hải quan nhập khẩu hơn 9.000 hộp thuốc H-Capita 500mg về Việt Nam. Sau khi số thuốc trên được nhập về, cục Quản lý dược nghi ngờ nên tiến hành niêm phong số thuốc, yêu cầu Hùng, Cường giải trình. Ngày 8/8/2014, cục Quản lý dược có văn bản gửi các cơ quan điều tra để làm rõ nguồn gốc số thuốc trên.

Ngày 19/9/2014, sau khi ông Nguyễn Minh Hùng – khi đó là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc bị bắt giữ, phía công ty VN Pharma đã phát đi một thông cáo báo chí khẳng định, mọi hoạt động chung cũng như các hợp đồng cung ứng thuốc của công ty cho các bệnh viện ở TP.HCM và các tỉnh khác vẫn diễn ra một cách bình thường, không có bất kỳ sự biến động nào.

Theo thông tin mới nhất, VN Pharma đã tăng vốn điều lệ lên 40 tỷ đồng, Chủ tịch HĐQT hiện tại là bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh (sinh năm 1982 tại Đồng Tháp).                                                   

 

Vấn nạn thuốc ung thư giả trên toàn cầu: Những con kền kền kinh doanh mạng sống

Thứ 7, 26/08/2017 | 09:01
Đánh vào tâm lý “có bệnh thì vái tứ phương” của những bệnh nhân ung thư đang lặng lẽ đếm từng ngày còn tồn tại trên cõi đời, ngày càng có nhiều loại thuốc cùng phương pháp chữa bệnh giả mạo được tung ra trên thị trường với những lời mời chào hấp dẫn.
Cùng tác giả

Nhìn lại đà tăng 14 lần của cổ phiếu VND

Thứ 4, 26/10/2022 | 09:20
VND là mã đại chúng có mức tăng mạnh nhất trong 2 năm vừa qua, xen giữa là các đợt tăng vốn liên tục, với biên độ cũng nằm trong Top đầu.

Động thái tái cơ cấu của Him Lam ở Postef

Thứ 3, 26/04/2022 | 08:25
Theo đuổi suốt 11 năm và bỏ ra gần 1.000 tỷ đồng, Him Lam Group có nhiều động lực để phát triển tổ hợp 61 Trần Phú, đồng thời duy trì, tăng tỉ lệ sở hữu tại Postef.

"Thế kẹt" của Thành Công Group ở Eximbank

Thứ 6, 18/02/2022 | 11:11
Động thái chấp thuận bà Lương Thị Cẩm Tú làm Chủ tịch Eximbank của nhóm Thành Công - Âu Lạc ít nhiều mang tới những kỳ vọng về tầm nhìn chung giữa các nhóm cổ đông.

Làm dâu ngày Tết

Thứ 4, 02/02/2022 | 13:25
Tôi từng líu ríu tay chân, sợ bình hoa đặt sai chỗ, sợ món ăn không hợp khẩu vị nhà chồng... Rồi tôi nhận ra, mâm cỗ nào cũng sẽ ngon, nếu Tết có hương vị đoàn viên.

Doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội: Ranh giới giữa tốt và vĩ đại

Thứ 2, 04/10/2021 | 10:19
Nếu chọn thu lợi 1.000 tỷ đồng từ 25 triệu kit test nhanh Covid-19 hay đánh đổi chữ Tín của một tập đoàn sở hữu khối tài sản 420.000 tỷ đồng, bạn sẽ chọn cách nào?
Cùng chuyên mục

Bộ Tài chính: Giá vé máy bay thuộc thẩm quyền của Bộ GTVT

Thứ 7, 04/05/2024 | 17:51
Theo Bộ Tài chính, giá dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không thuộc thẩm quyền của Bộ Giao Thông vận tải, không phải là khoản phí thuộc ngân sách Nhà nước.

LPBank triển khai các thủ tục đổi tên ngân hàng

Thứ 7, 04/05/2024 | 16:50
Tên gọi mới sẽ phù hợp hơn với chiến lược phát triển, thể hiện cam kết của LPBank trong việc mang tới lợi ích cho khách hàng, đối tác và cổ đông.

Nghịch lý giá vàng: Thế giới giảm, giá vàng SJC vẫn tăng vọt

Thứ 7, 04/05/2024 | 15:41
Giá vàng thế giới giảm mạnh, cùng thời điểm Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu vàng để cung ứng cho thị trường, nhưng nghịch lý là giá vàng miếng SJC vẫn tăng và lập kỷ lục mới.

[E] EVNFinance phát triển bền vững thông qua 3 trụ cột chính

Thứ 7, 04/05/2024 | 11:00
3 trụ cột chính EVNFinance hướng tới là quản trị phát triển bền vững, quản trị rủi ro phát triển bền vững, khung sản phẩm bền vững để hướng tới phát triển bền vững.

[E] Phó Chủ tịch VNBA: Tín dụng xanh phải là tín dụng ưu đãi

Thứ 7, 04/05/2024 | 08:10
TS.Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch VNBA nhận định, lãi suất cho vay đối với các dự án xanh về cơ bản vẫn chưa có sự khác biệt với các khoản vay khác của ngân hàng.
     
Nổi bật trong ngày

[E] EVNFinance phát triển bền vững thông qua 3 trụ cột chính

Thứ 7, 04/05/2024 | 11:00
3 trụ cột chính EVNFinance hướng tới là quản trị phát triển bền vững, quản trị rủi ro phát triển bền vững, khung sản phẩm bền vững để hướng tới phát triển bền vững.

Bộ Tài chính: Giá vé máy bay thuộc thẩm quyền của Bộ GTVT

Thứ 7, 04/05/2024 | 17:51
Theo Bộ Tài chính, giá dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không thuộc thẩm quyền của Bộ Giao Thông vận tải, không phải là khoản phí thuộc ngân sách Nhà nước.

LPBank triển khai các thủ tục đổi tên ngân hàng

Thứ 7, 04/05/2024 | 16:50
Tên gọi mới sẽ phù hợp hơn với chiến lược phát triển, thể hiện cam kết của LPBank trong việc mang tới lợi ích cho khách hàng, đối tác và cổ đông.

Xuất khẩu hồ tiêu khởi sắc nhưng vẫn còn nhiều thách thức

Thứ 7, 04/05/2024 | 05:28
4 tháng đầu năm, xuất khẩu hồ tiêu đạt 83.783 tấn, trị giá 353 triệu USD, giảm về lượng nhưng tăng về giá trị so với cùng kỳ năm 2023.

BVBank báo lãi sau thuế quý I/2024 tăng 2,75 lần so với cùng kỳ

Thứ 7, 04/05/2024 | 05:57
Theo giải trình từ BVBank, lãi sau thuế quý I/2024 tăng so với cùng kỳ chủ yếu do nguồn thu chính của ngân hàng là thu nhập lãi thuần tăng 65%.