Triều Tiên tổ chức buổi mít tinh lên án Mỹ, cảnh báo về chiến tranh hạt nhân

Triều Tiên tổ chức buổi mít tinh lên án Mỹ, cảnh báo về chiến tranh hạt nhân

Thứ 2, 26/06/2023 | 21:06
0
Theo cơ quan truyền thông quốc gia Triều Tiên trong thứ Hai, chính phủ Triều Tiên đã vừa tổ chức một buổi mít tinh tại thủ đô Bình Nhưỡng nơi đoàn người tham dự đã hô các khẩu hiệu cam đoan sẽ thực hiện một “cuộc chiến trả đũa” nhằm hủy diệt Mỹ, trong ngày kỷ niệm 73 năm cuộc chiến tranh Hàn Quốc.

Theo cơ quan truyền thông quốc gia Triều Tiên KCNA đưa tin, khoảng 120 ngàn người lao động và sinh viên đã tham dự buổi mít tinh này trên toàn thành phố thủ đô vào ngày Chủ Nhật vừa rồi.

Các ảnh chụp được đăng tải bởi cơ quan truyền thông cho thấy một sân vận động ngập người với các biển hiệu với nội dung “đại lục Mỹ nằm trong tầm bắn của chúng ta” và “Mỹ là kẻ phá hoại hòa bình”.

Buổi kỷ niệm vào Chủ Nhật vừa rồi được tổ chức trong tình hình nhiều người lo ngại Bình Nhưỡng có thể sẽ sớm tổ chức phóng vệ tinh do thám quân sự đầu tiên nhằm theo dõi hoạt động của quân đội Mỹ sau khi lần phóng thử đầu tiên vào ngày 31/5 vừa rồi kết thúc trong thất bại.

Theo KCNA, Triều Tiên hiện đang nắm giữ “vũ khí mạnh mẽ nhất nhằm trừng phạt Mỹ” và “những người báo thù tại quốc gia này mang ý chí bất khuất báo thù kẻ địch”.
Triều Tiên đã thử nghiệm một loạt các hệ thống vũ khí khác nhau bao gồm cả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa lớn nhất của quốc gia này, từ đó đẩy cao căng thẳng với Hàn Quốc và Mỹ, đồng minh lớn nhất của Hàn Quốc.

Trong một báo cáo của Bộ Ngoại giao, Triều Tiên khẳng định Mỹ đang “cố gắng châm ngòi một cuộc chiến tranh hạt nhân”, cáo buộc chính quyền Washington đã gửi khí tài chiến lược tới khu vực.

Triều Tiên và Hàn Quốc về nguyên tắc vẫn đang đối đầu trong một cuộc chiến tranh, vì cuộc xung đột năm 1950-1953 được kết thúc bởi một quyết định đình chiến thay vì một hiệp ước.

Nguyễn Quang Minh (theo Reuters)

Quốc gia ĐNA mời được hải quân Nga, Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Triều Tiên cùng diễn tập

Thứ 3, 06/06/2023 | 05:52
Cuộc diễn tập hải quân của quốc gia Đông Nam Á có sự tham gia của hải quân 49 nước, bao gồm cả Trung Quốc, Mỹ, Nga, Ấn Độ, Pakistan…

Ông Biden tuyên bố trái ngược với Tổng thống Hàn Quốc về tập trận hạt nhân răn đe Triều Tiên

Thứ 3, 03/01/2023 | 09:57
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nói Seoul và Washington lên kế hoạch tổ chức tập trận hạt nhân chung, sử dụng vũ khí hạt nhân của Mỹ. Nhưng Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa ra tuyên bố khác.

Thách thức Hàn Quốc đối mặt sau vụ loạt UAV Triều Tiên xâm nhập lãnh thổ

Thứ 4, 28/12/2022 | 09:53
Vụ 5 máy bay không người lái Triều Tiên xâm nhập lãnh thổ Hàn Quốc gần đây đặt ra những thách thức mới với Seoul, khi các chiến lược đối phó Bình Nhưỡng lâu nay chỉ nhằm vào chương trình tên lửa và vũ khí hạt nhân.

Vụ 5 UAV nghi của Triều Tiên xâm nhập: Hàn Quốc xin lỗi dân

Thứ 4, 28/12/2022 | 14:38
Một quan chức quân sự cấp cao thừa nhận thiếu sót trong phản ứng của Seoul sau khi các UAV được cho là của Triều Tiên xâm nhập không phận Hàn Quốc. 
Cùng chuyên mục

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.