Triều Tiên tập trận tấn công hạt nhân chiến thuật

Thứ 5, 31/08/2023 | 20:40
0
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên cho biết nước này vừa thực hiện cuộc tập trận tấn công hạt nhân chiến thuật lên các mục tiêu tại Hàn Quốc.
Thế giới - Triều Tiên tập trận tấn công hạt nhân chiến thuật

Tên lửa được phóng từ một đơn vị vận hành vũ khí hạt nhân chiến thuật của mặt trận miền Tây thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên tại một địa điểm chưa rõ tại Triều Tiên vào ngày 31/8.

Ảnh: KCNA/Reuters.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin chi tiết về cách chính phủ Triều Tiên hình dung về các cuộc tấn công có thể xảy ra, trong đó nước này sẽ đáp trả mọi cuộc tấn công bằng cách triển khai cuộc tấn công hạt nhân hướng vào Hàn Quốc.

Trong một tuyên bố, Bộ tổng tham mưu của Quân đội Nhân dân Triều Tiên cho biết thông qua cơ quan truyền thông KCNA: “Quân đội Nhân dân Triều Tiên đã tổ chức mô phỏng một cuộc tấn công hạt nhân chiến thuật nhắm vào các trung tâm chỉ huy và các sân bay của quân đội Hàn Quốc trong tối thứ Tư”.

Triều Tiên đã bắn hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn xuống biển vào ngày thứ Tư, chỉ vài giờ sau khi Mỹ triển khai một số máy bay đánh bom B-1B trong cuộc tập trận với đồng minh.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã tổ chức một cuộc họp an ninh sau loạt phóng tên lửa của Triều Tiên.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã phát biểu: “Những hành vi này đặt ra mối đe dọa cho nền hòa bình và ổn định không chỉ với nước chúng tôi, mà với cả khu vực và cộng đồng quốc tế, và là hành vi không thể chấp nhận”.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno khẳng định Nhật Bản sẽ đánh chặn các tên lửa của Triều Tiên nếu chúng bay qua lãnh thổ Nhật Bản.

Bình Nhưỡng đã cam kết sẽ phóng vệ tinh lần thứ hai vào tháng 10 tới đây. Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã chỉ trích hoạt động phóng vệ tinh này là hành vi thách thức và vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc cấm Triều Tiên sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo.

Vụ phóng tên lửa vào tối thứ Tư được thực hiện một ngày trước khi Hàn Quốc và Mỹ dự kiến sẽ kết thúc cuộc tập trận tác chiến kéo dài 11 ngày, mà Bình Nhưỡng đã chỉ trích là hành vi chuẩn bị cho chiến tranh.

KCNA cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim-Jong-Un hôm thứ Ba đã thị sát một phần cuộc tập trận của các sĩ quan chỉ huy và các nhân viên cấp cao của quân đội nhằm chuẩn bị tổ chức chiến tranh toàn diện với Hàn Quốc.

Cuộc tập trận mô phỏng hoạt động đẩy lùi cuộc xâm lược bất ngờ, và tổ chức phản công nhằm chiếm “toàn bộ lãnh thổ phía Nam”. 

Trong cuộc tập trận mô phỏng này có các lực lượng pháo binh dự bị chiến lược, lực lượng tiền tuyến... nhằm ngăn chặn sự tham gia của “lực lượng vũ trang ngoại quốc” vào cuộc xung đột và “thực hiện các cuộc tấn công cường độ cao đồng thời vào các trung tâm chỉ huy quân sự, cảng quân đội, sân bay và các mục tiêu quân sự quan trọng”. 

Ông Kim-Jong-Un đã hạ lệnh quân đội Triều Tiên đẩy mạnh chuẩn bị quân sự, chỉ trích lãnh đạo Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản trong việc đẩy cao nguy cơ chiến tranh hạt nhân trong khu vực.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết tên lửa đầu tiên trong loạt tên lửa vừa được Triều Tiên thực hiện đã đạt độ cao 50km và có tầm bay khoảng 350km, tên lửa thứ hai đạt độ cao 50km và tầm bay 400km.

Nguyễn Quang Minh (Theo Reuters)

Kho đạn lớn của Ukraine bị tên lửa Kalibr Nga tấn công, phá hủy

Thứ 3, 29/08/2023 | 14:00
Moscow tuyên bố, cuộc tấn công được tiến hành trong đêm và phá hủy vũ khí, đạn dược của Ukraine.

Lầu Năm Góc: Không có thông tin củng cố giả thuyết máy bay của ông Prigozhin bị tên lửa tấn công

Thứ 6, 25/08/2023 | 15:39
Thứ Năm, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, không có thông tin nào cho thấy tên lửa đất đối không bắn hạ máy bay được cho là đã chở ông Yevgeny Prigozhin.

Chủ tịch Kim Jong Un giám sát buổi thử nghiệm tên lửa hành trình của Triều Tiên

Thứ 2, 21/08/2023 | 18:16
Theo kênh truyền thông quốc gia KCNA cho biết trong thứ Hai, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã giám sát một buổi thử nghiệm các tên lửa hành trình chiến lược, sau khi Hàn Quốc và Mỹ triển khai các cuộc tập trận quân sự thường niên mà phía Bình Nhưỡng đánh giá là chuẩn bị cho chiến tranh.

Mẫu tên lửa mới trang bị đầu đạn chùm của Nga có thể tạo thêm mối đe dọa với Ukraine

Thứ 6, 18/08/2023 | 19:54
Tại triển lãm quốc phòng Army 2023 diễn ra ở Moscow, nhà sản xuất vũ khí Nga đã giới thiệu mẫu tên lửa không dẫn đường (rocket) S-8KL với đầu đạn chùm lần đầu tiên được trang bị.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.