Một người thiệt mạng, Liên quân do Mỹ dẫn đầu không kích dữ dội tại Syria

Một người thiệt mạng, Liên quân do Mỹ dẫn đầu không kích dữ dội tại Syria

Thứ 6, 23/07/2021 | 09:18
0
Máy bay của Liên quân do Mỹ dẫn đầu đã phóng tên lửa vào nơi trú ẩn của khủng bố. Cuộc không dữ dội này là để trả đũa cho hành động cả gan tấn công trước đó của IS.

Ngày 21/7, 4 người, trong đó có một trẻ em đã thiệt mạng, sau khi Mỹ và Lực lượng Dân chủ Syria triển khai một chiến dịch chung ở đông bắc Syria.

Trong một tuyên bố, trung tâm Truyền thông của lực lượng Dân chủ Syria cho biết, mục tiêu của chiến dịch là một cơ sở chuyên điều phối các cuộc ám sát của khủng bố IS ở thị trấn Khurbat al-Jamus thuộc vùng nông thôn phía đông al-Hasakah.

Các phần tử khủng bố đã đáp trả dữ dội. Chúng nã đạn liên tục vào các chiến binh của lực lượng Dân chủ Syria. Cuộc đụng độ khiến một chiến binh thiệt mạng.

Đáp trả lại hành động cả gan tấn công của khủng bố, máy bay của liên quân do Mỹ dẫn đầu đã xuất kích. Được biết, đó là một chiếc trực thăng tấn công. Hai quả tên lửa đã phá huỷ nơi ẩn náu của các phần tử khủng bố IS.

Tiêu điểm - Một người thiệt mạng, Liên quân do Mỹ dẫn đầu không kích dữ dội tại Syria

Trực thăng của Liên quân do Mỹ dẫn đầu đã phóng 2 quả tên lửa vào nơi trú ẩn của khủng bố IS.

“Liên quân do Mỹ dẫn đầu có quyền triển khai các cuộc tấn công để bảo vệ đồng minh. Không có dân thường nào bị thiệt mạng do các hoạt động của lực lượng Dân chủ Syria hoặc các cuộc không kích”, Đại tá Wayne Marotto, phát ngôn viên của Liên quân, cho biết trên Twitter.

Theo lực lượng Dân chủ Syria, 2 phần tử khủng bố đã bị giết và 2 tên khác bị bắt. Lực lượng này cũng tuyến bố, các chiến binh của họ đã phát hiện một đứa trẻ đã thiệt mạng gần nơi trú ẩn của khủng bố.

“Lực lượng của chúng tôi sẽ mở một cuộc điều tra để tìm hiểm lý do tại sao đứa trẻ lại ở đó và tại sao lại bị thiệt mạng”, trung tâm Truyền thông của lực lượng Dân chủ Syria cho biết.

Đứa trẻ này có thể đã bị thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa các phần tử khủng bố thuộc mạng lưới IS hoặc do các cuộc không kích do liên quân Mỹ dẫn đầu.

Tiêu điểm - Một người thiệt mạng, Liên quân do Mỹ dẫn đầu không kích dữ dội tại Syria (Hình 2).

Clip về cuộc tấn công của Liên quân do Mỹ dẫn đầu hôm 21/7.

Liên quân do Mỹ dẫn đầu và lực lượng Dân chủ Syria đã tăng cường các hoạt động chống lại các phần tử khủng bố IS trong thời gian gần đây. Ngày 16/7, 6 tên khủng bố đã bị “vô hiệu hoá trong một chiến dịch không kích được triển khai ở vùng nông thông đông nam Deir Ezzor.

Tiêu điểm - Một người thiệt mạng, Liên quân do Mỹ dẫn đầu không kích dữ dội tại Syria (Hình 3).

Liên quân cũng đã triển khai một cuộc không kích vào ngày 16/7.

Trước đó, Đài quan sát Syria báo cáo, ngày 15/7 liên quân do Mỹ dẫn đầu cũng đã tiến hành một chiến dịch lớn nhằm vào nơi trú ẩn của khủng bố IS. Theo đó, 4 máy bay trực thăng và 2 máy bay không người lái đã tấn công vào thị trấn al-Raz ở vùng nông thôn phía đông Daraa.

Cùng với các cuộc không kích của Liên quân do Mỹ dẫn đầu, lực lượng Dân chủ Syria cũng đã thực hiện cuộc tấn công trên bộ để phối hợp. Các phần tử khủng bố kháng cự mạnh mẽ khiến Lực lượng Dân chủ Syria phải sử dụng rocket để trấn áp. Trong những ngày tới, có lẽ Liên quân sẽ thực hiện thêm nhiều cuộc tấn công khác nhằm vào các phần tử khủng bố thuộc mạng lưới IS.

HOÀ AN (Theo SF, SH)

Nga không kích, khủng bố tấn công tự sát để trả thù, nhiều sĩ quan cao cấp thiệt mạng

Thứ 5, 22/07/2021 | 19:18
Cuộc tấn công tự sát của khủng bố đã vượt qua tuyến phòng thủ bên ngoài và tấn công dữ dội khi vào được bên trong đồn.

6 máy bay và 50 cuộc không kích, Nga vùi dập kẻ thù trong “mưa bom”

Thứ 5, 22/07/2021 | 11:42
Nga đang tăng cường không kích nhằm vào các vị trí trú ẩn của kẻ thù ở Syria. 50 cuộc không kích là con số các máy bay Nga đã thực hiện trong một ngày.

Bốn binh sĩ thiệt mạng, Nga trả đòn khốc liệt bằng 35 cuộc không kích

Thứ 4, 21/07/2021 | 13:25
Bốn binh sĩ bị sát hại trong một cuộc phục kích bất ngờ. Máy bay Nga đã ngay lập tức xuất kích, “mưa bom” đã giáng xuống đầu kẻ thù.
Cùng tác giả

Hoa hậu Việt Nam 2020: Nóng bỏng cùng phần thi bikini

Thứ 6, 13/11/2020 | 06:00
Vóc dáng nóng bỏng của các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 trong đêm thi Người đẹp biển khiến người đối diện không thể rời mắt.

Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020: Những con số gây sốc

Thứ 4, 11/11/2020 | 20:11
Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020 khiến nhiều người choáng ngợp. Đây là chiếc vương miện thể hiện cho nữ quyền.

TP. Cần Thơ từ chối xử lý rác của Trà Vinh: Không ai thích nhận rác

Thứ 4, 11/11/2020 | 20:00
Chuyện TP.Cần Thơ từ chối hỗ trợ xử lý 30.000 tấn rác thải của Trà Vinh là câu chuyện thu hút sự quan tâm và đáng suy ngẫm. Chẳng ai muốn nhận rác của người khác!

Hoa hậu Việt Nam: Dàn hậu váy áo lộng lẫy, khoe sắc trong buổi họp báo

Thứ 4, 11/11/2020 | 18:07
Nhiều Hoa Á hậu đã cùng nhau hội ngộ về buổi họp báo Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2020 để chờ đón những điều bất ngờ tại cuộc thi năm nay.

Bà trùm Hoa hậu Phạm Kim Dung: Hé lộ về người đàn ông cuộc đời

Thứ 2, 09/11/2020 | 13:00
“Thật sự mọi thứ trở nên tươi thắm, tuyệt vời khi tôi gặp ông xã tôi bây giờ là Đạo diễn Hoàng Nhật Nam”.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.