Sốt xuất huyết tại Hà Nội: 10% hộ dân không hợp tác phun thuốc

Sốt xuất huyết tại Hà Nội: 10% hộ dân không hợp tác phun thuốc

Nguyễn Văn Báo
Thứ 3, 05/09/2017 | 16:13
1
Theo Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, còn khoảng 10% hộ dân của TP chưa hợp tác trong việc phun thuốc. Cần bêu tên địa phương không quyết liệt trong việc diệt muỗi phòng dịch.

Chiều 5/9, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy, sở Y tế TP.Hà Nội đã cung cấp thông tin mới nhất về diễn biến dịch sốt xuất huyết.

Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc sở Y tế TP.Hà Nội cho biết: Trong tuần này, số ca mắc sốt xuất huyết tiếp tục giảm so với những tuần trước. Tuy nhiên, do diễn biến thời tiết cùng với việc học sinh, sinh viên tựu trường khiến dịch bệnh này có nguy cơ tiếp tục bùng phát trên địa bàn TP.

Xã hội - Sốt xuất huyết tại Hà Nội: 10% hộ dân không hợp tác phun thuốc

Đoàn cán bộ y tế đi phun thuốc diệt muỗi phòng dịch sốt xuất huyết trên địa bàn Thủ đô.

Về giải pháp, Phó Giám đốc sở Y tế cho rằng: Hiện nay, tuyên truyền vẫn là biện pháp số 1 và diệt bọ gậy là nhiệm vụ chính. Để đạt hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch, TP cũng tính đến biện pháp huy động sinh viên tham gia đội xung kích diệt bọ gậy, vệ sinh môi trường…

Về kinh phí chi cho công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết, ông Hạnh thông tin: Tính từ đầu năm đến nay, kinh phí chi khoảng hơn 20 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Sở tiếp tục đề xuất thêm kinh phí để mua máy móc và bồi dưỡng cho lực lượng xung kích.

Theo ông Hạnh, trong việc phun thuốc diệt muỗi chống bọ gậy, ngành Y tế đã phối hợp chặt chẽ với các xã, phường, địa phương, việc phun thuốc là hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên, nếu người dân có nhu cầu phun thuốc có thể bỏ tiền thuê một số công ty đã được chứng nhận của cơ quan chức năng.

Về việc một số người giả danh cán bộ dịch tễ phun muỗi để thu tiền, Sở đã có văn bản yêu cầu các địa phương cảnh giác, nếu phát hiện sẽ xử lý. Đồng thời, kiến nghị các cơ quan chức năng của TP khi phát hiện thuốc giả phải xử lý nghiêm.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy cho hay: Trong 3 tuần trở lại đây, dịch sốt xuất huyết đã có dấu hiệu giảm dần. Tuy nhiên, hiện nay, vấn đề nhận thức về phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết của một số bộ phận người dân còn yếu kém.

“TP vẫn còn khoảng 10% số hộ đóng cửa, không hợp tác phun thuốc diệt muỗi, diệt bọ gậy do nhận thức chưa rõ ràng khiến nguy cơ về dịch bệnh còn tồn tại. TP chưa thể phủ sóng được 100% số hộ gia đình phun thuốc diệt muỗi. Những nơi không cho phun thuốc, không cho diệt bọ gậy… ý thức phòng bệnh kém”, ông Phong nhấn mạnh.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy cũng đề nghị bêu tên địa phương không quyết liệt trong việc diệt muỗi phòng dịch.

Báo cáo của sở Y tế TP.Hà Nội cho thấy, trong tuần qua trên địa bàn TP ghi nhận 2.605 trường hợp mắc sốt xuất huyết (giảm 307 trường hợp so với tuần từ 21-27/8 và giảm 973 trường hợp so với tuần cao điểm từ 6-13/8).

Trong tuần qua không ghi nhận trường hợp tử vong do sốt xuất huyết, số bệnh nhân đã khỏi là 22.176. Hiện còn 2.088 bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện. Số ổ dịch đã được khống chế là 3.036/3.622.

Cán bộ y tế Hà Nội bị hành hung khi phun thuốc diệt muỗi

Thứ 6, 25/08/2017 | 17:12
Nữ cán bộ y tế phường Trung Hòa (Cầu Giấy - Hà Nội) đã bị hành hung khi đang cùng đoàn đi phun thuốc diệt muỗi phòng chống dịch sốt xuất huyết.

Hà Nội: Xin chi thêm 70 tỷ đồng dập dịch sốt xuất huyết

Thứ 3, 22/08/2017 | 20:09
Dịch sốt xuất huyết trên địa bàn Hà Nội vẫn diễn biến phức tạp với trên 18 ngàn ca bệnh. TP.Hà Nội đang dự tính xin chi thêm 70 tỷ đồng chống dịch.
Cùng tác giả

Hà Nội: Chủ tịch xã liên tiếng sau khi bị "tố" dọa giết người chống tiêu cực

Thứ 5, 26/04/2018 | 19:23
Ông Nguyễn Trung Chi - Chủ tịch UBND xã Canh Nậu (Thạch Thất, Hà Nội) bị một người dân tố cáo dọa giết người đấu tranh chống tiêu cực. Tuy nhiên, ông Chi lại khẳng định thông tin tố cáo sai sự thật làm ảnh hưởng uy tín của ông.

Hà Nội: Xe bồn va chạm xe máy, 2 người tử vong

Thứ 4, 25/04/2018 | 13:26
Vụ tai nạn giữa một xe bồn và xe máy vừa ra vào khoảng 11h30 trưa 25/4, trên đường Quốc Lộ 1A hướng Hà Nội đi Phủ Lý, đoạn thuộc xã Minh Cường (Thường Tín – Hà Nội) làm 2 người tử vong tại chỗ.

Dân Hà Nội ùn ùn xếp hàng chụp ảnh chân dung thuê bao di động

Chủ nhật, 22/04/2018 | 17:52
Tận dụng ngày nghỉ cuối tuần, nhiều người dân Thủ đô đã kéo đến điểm giao dịch của các nhà mạng để hoàn thiện thông tin cá nhân, bổ sung ảnh chân dung.

Bộ trưởng bộ Tài chính nói về dự luật Thuế tài sản: "Vạn sự khởi đầu nan"

Thứ 6, 20/04/2018 | 16:54
Trả lời về dự thảo luật Thuế Tài sản, Bộ trưởng bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: “Vạn sự khởi đầu nan. Mọi thứ mới trong quá trình nghiên cứu, thậm chí có thể còn phải sửa cả tên luật".

Diệt tảo lam ở Hồ Gươm bằng phương pháp thủ công

Thứ 6, 20/04/2018 | 09:03
Các công nhân đang tiến hành vớt thủ công vi khuẩn lam (tảo lam) phát triển bùng nổ ở Hồ Gươm làm cho mặt nước hồ ở nhiều vị trí ven bờ chuyển màu xanh khác lạ.
Cùng chuyên mục

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Thủ tướng thị sát, thăm hỏi người dân tại tỉnh khô hạn nhất cả nước

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:14
Với khí hậu khô nóng, gió nhiều, bốc hơi mạnh, lượng mưa chỉ khoảng 700-800 mm một năm, Ninh Thuận được xem là vùng khô hạn nhất cả nước, mùa khô kéo dài 9/12 tháng.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.