Bị cáo Phạm Công Danh và Trầm Bê mệt mỏi, được chăm sóc y tế tại tòa

Bị cáo Phạm Công Danh và Trầm Bê mệt mỏi, được chăm sóc y tế tại tòa

Võ Công Thư
Thứ 2, 08/01/2018 | 15:36
0
Chiều 8/1, trong phiên tòa xét xử vụ án Phạm Công Danh và 45 đồng phạm, các bị cáo liên tục báo mệt và được chủ tọa cho phép ra ngoài để nhân viên y tế chăm sóc.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, TAND TP.HCM chính thức đưa Phạm Công Danh và đồng phạm ra xét xử cùng về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong phiên làm việc buổi sáng, HĐXX tiến hành thẩm tra lý lịch của 46 bị cáo. 

Hồ sơ điều tra - Bị cáo Phạm Công Danh và Trầm Bê mệt mỏi, được chăm sóc y tế tại tòa

Bị cáo Phạm Công Danh trong phiên tòa xét xử chiều 8/1.

Ngoài các bị cáo, phiên tòa còn có 70 luật sư bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền lợi cho những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Tòa còn triệu tập 200 người, đơn vị có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Phiên xử cũng thu hút hàng trăm các phóng viên báo, đài đến tham dự, đưa tin. Do có đông người tham dự nên không đủ chỗ ngồi, nhiều người phải đứng theo dõi phiên tòa. Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người nhà các bị cáo và các phóng viên phải ngồi bên ngoài, theo dõi phiên tòa xét xử qua 2 màn hình tivi được bố trí sẵn.

Trong phần thẩm tra lý lịch sáng nay, bị cáo Phạm Công Danh có dấu hiệu mệt nên chủ tọa phiên tòa hỏi thăm, đồng thời cho phép bị cáo ra ngoài phòng xử để được các bác sĩ chăm sóc y tế.

Một bị cáo khác là Nguyễn Thị Kim Vân – Giám đốc công ty DV Hương Việt khóc khi được gọi lên bục thẩm tra lý lịch.

Hồ sơ điều tra - Bị cáo Phạm Công Danh và Trầm Bê mệt mỏi, được chăm sóc y tế tại tòa (Hình 2).

Bị cáo Phạm Công Danh được ra khỏi phòng xử để được chăm sóc y tế.

An ninh tại phiên tòa xét xử chiều nay tiếp tục được thắt chặt. Bất cứ ai muốn vào phòng xử án đều phải đi qua cửa kiểm tra an ninh và xuất trình giấy tờ tùy thân. Lực lượng cảnh sát tư pháp tập trung rất đông phía trong và nhiều vòng ngoài khu vực xử án.

Chiều nay, HĐXX tiếp tục làm việc với phần kiểm tra sự có mặt của đại diện các ngân hàng, đại diện các công ty và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Khi giờ làm việc buổi chiều bắt đầu chưa lâu, bị cáo Phạm Công Danh tiếp tục tỏ ra mệt mỏi. Chủ tọa phiên tòa yêu cầu cảnh sát tư pháp dẫn giải Danh ra bên ngoài để tiếp tục được các nhân viên y tế chăm sóc sức khỏe.

Một lúc sau, Trầm Bê, Nguyễn Việt Hà cũng được dẫn giải ra ngoài để nhân viên y tế chăm sóc vì sức khỏe yếu.

Hồ sơ điều tra - Bị cáo Phạm Công Danh và Trầm Bê mệt mỏi, được chăm sóc y tế tại tòa (Hình 3).

Trầm Bê được áp giải ra khỏi phòng xử để được chăm sóc do sức khỏe yếu.

Ngoài ra, hàng loạt các bị cáo khác kêu mệt, xin được ra ngoài để được chăm sóc y tế. Tuy nhiên, chủ tọa phiên tòa cho biết, các trường hợp đặc biệt mới được ra ngoài để nhân viên y tế chăm sóc.

Một số đại gia và lãnh đạo các ngân hàng như: Ông Trần Quý Thanh (Chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát), ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng BIDV), bà Vũ Bạch Yến (Chủ tịch HĐQT ngân hàng CBBank) được triệu tập nhưng không trực tiếp đến tòa mà ủy quyền cho người đại diện của mình. Bà Trần Ngọc Bích (con gái ông Thanh) có mặt. Bà Hứa Thị Phấn (nguyên Cố vấn cấp cao ngân hàng Đại Tín) vắng mặt không rõ lý do.

PV báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất của phiên tòa.

Clip: Chính thức xét xử Phạm Công Danh và 45 đồng phạm

Thứ 2, 08/01/2018 | 10:07
Sáng nay (8/1), TAND TP.HCM chính thức khai mạc phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Công Danh (SN 1964, cựu Chủ tịch HĐQT ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam - VNCB) về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Chính thức xét xử Phạm Công Danh và 45 đồng phạm

Thứ 2, 08/01/2018 | 08:01
Bị cáo buộc đã thực hiện các hành vi sai trái, chỉ đạo cấp dưới làm sai quy định, cùng sự giúp sức của nhiều cán bộ ngân hàng, Phạm Công Danh đã “rút ruột” hơn 6.000 tỷ đồng của VNCB để trả nợ và sử dụng cá nhân.

Đại gia ngân hàng Phạm Công Danh - Trầm Bê sẽ ra tòa vào ngày mai

Chủ nhật, 07/01/2018 | 08:43
TAND TP.HCM sẽ đưa đại gia ngân hàng Phạm Công Danh cùng 45 đồng phạm giúp sức cho Danh gây thất thoát hơn 6.000 tỷ đồng của VNCB ra xét xử sơ thẩm.
Cùng tác giả

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
Cùng chuyên mục

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.