Nữ sinh tự tử sau clip

Nữ sinh tự tử sau clip "nhạy cảm" bị phát tán: Mạng xã hội như con dao hai lưỡi!

Hoàng Thị Bích
Thứ 3, 13/03/2018 | 05:00
0
Thông tin nữ sinh lớp 11 tự tử sau clip hôn bạn trai trong lớp bị phát tán, được chia sẻ mới đây đang nhận được sự quan tâm của dư luận.

Mới đây, trên các trang báo mạng cũng như các fanpage chia sẻ thông tin về sự việc vào sáng ngày 11/3, một số người dân khi đi qua hồ nước thuộc xóm Nam Tiến, xã An Hòa, huyện quỳnh Lưu (Nghệ An) phát hiện thi thể nổi lên mặt nước. Nạn nhân là Hồ Thị L. (học sinh lớp 11).

Theo lời chia sẻ từ thầy giáo chủ nhiệm của L. trước đó, nhà trường có nghe thông tin trên mạng xuất hiện clip ghi lại cảnh nữ sinh này và một bạn nam trong lớp hôn nhau. Đoạn clip này được phát tán đã có nhiều người vào bình luận.

Mặc dù nguyên nhân chính dẫn đến xảy ra sự việc đau lòng này đang được cơ quan chức năng điều tra. Tuy nhiên, gia đình L. khẳng định nguyên nhân dẫn đến cái chết của con là do một trang thông tin điện tử đã đăng tải clip L. và một nam sinh cùng lớp trêu đùa nhau trong lớp vào giờ ra chơi, dẫn đến việc nhiều người hiểu nhầm, có bình luận ác ý. 

Nữ sinh tự tử sau clip 'nhạy cảm' bị phát tán: Mạng xã hội như con dao hai lưỡi!

Nơi phát hiện sự việc đau lòng.

Từ sự việc này, đã có không ít ý kiến trái chiều cho rằng hệ lụy của mạng xã hội thật khủng khiếp.

“Mạng internet ngày nay như con dao 2 lưỡi, có thể đưa con người trở nên vinh quang hoặc đi xuống địa ngục”, là chia sẻ của nickname K.T.

Từ sự việc đau lòng này, theo nhà nghiên cứu tâm lý Nguyễn An Chất, việc nữ sinh lớp 11 tìm đến cái chết là điều vô cùng dại dột.

“Cuộc sống hiện đại ngày nay thông tin rất đa dạng và phổ biến, chỉ cần ở đâu có sự việc và được đăng tải lên mạng xã hội sẽ ngay lập tức được lan truyền dù chưa cần biết đúng sai, có thật hay không. Vì thế, khi nữ sinh bị phát tán clip trên mạng sẽ cảm thấy xấu hổ với những bình luận thiếu văn hóa của người dùng. Rồi từ đó, nếu không có bản lĩnh thì nạn nhân sẽ bị sang chấn tâm lý và không thể vượt qua được dẫn đến hành động dại dột là tìm đến cái chết”, ông Chất cho biết.

Từ sự việc đáng tiếc này, ông Nguyễn An Chất cũng cho biết các vị phụ huynh, gia đình và nhà trường cần phải có giải pháp tích cực như định hướng để con biết được đâu là nơi mà các con có thể chia sẻ, giải tỏa nỗi buồn để con không nghĩ quẩn. 

Nữ sinh tự tử sau clip 'nhạy cảm' bị phát tán: Mạng xã hội như con dao hai lưỡi! (Hình 2).

Mạng xã hội là con dao hai lưỡi (Ảnh minh họa).

Cũng trao đổi thêm với PV báo Người Đưa Tin, Ths.Ls. Đặng Văn Cường (Văn phòng luật sư Chính Pháp – Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết:

“Hành vi đăng tải clip hình ảnh hôn nhau của nữ sinh này lên mạng xã hội mà không được bạn nữ đó đồng ý thì hành vi này rõ ràng là vi phạm quyền tự do về hình ảnh, xâm hại bí mật đời tư, bí mật cá nhân của công dân. Người có hành vi vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với hành vi của mình.

Trong vụ việc hậu quả dẫn đến chết người thì gia đình nạn nhân có thể làm đơn trình báo để yêu cầu cơ quan công an vào cuộc, xác minh làm rõ hành vi, nguyên nhân, động cơ mục đích và hậu quả của sự việc để có căn cứ xử lý người vi phạm quyền và hình ảnh theo quy định pháp luật.

Trong trường hợp người đăng tin, clip với mục đích nhằm xúc phạm danh dự nhân phẩm, uy tín của người trong clip gây hậu quả nghiêm trọng thì người này có thể bị khởi tố về tội làm nhục người khác.

Ngoài ra nếu hành vi đưa clip lên với nội dung xuyên tạc, tung tin đồn thất thiệt mà biết rõ là thông tin không có thật nhằm xúc phạm danh dự nhân phẩm, uy tín của người khác gây hậu quả nghiêm trọng như vậy thì hành vi này cũng có thể bị khởi tố về tội vu khống.

Trong vụ việc nêu trên, nếu người đưa clip xã hội không nhằm mục đích để hạ nhục cô gái này, không có ý tư thù cá nhân thì hành vi này vẫn có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại nghị định 174/2013. Theo quy định tại điểm b, khoản 2, điều 64 nghị định 174/2013 thì mức phạt có thể lên tới 20.000.000 đồng.

Trong vụ việc này, nạn nhân có quyền làm đơn trình báo tố giác tội phạm tới cơ quan công an để được xác minh làm rõ, từ đó có biện pháp xử lý phù hợp với những người vi phạm quyền tự do về hình ảnh, làm rõ và xử lý người đã có hành vi xâm hại bí mật đời tư của người khác theo quy định pháp luật”.

Nữ sinh nghi nhảy ao tự tử vì clip nhạy cảm: Bố nạn nhân lên tiếng

Thứ 2, 12/03/2018 | 21:31
Gia đình nạn nhân cho rằng việc con gái tự tử nguyên nhân chính là do một trang thông tin điện tử đã đăng tải clip hôn nhau với bạn trai. Do quá sợ hãi nên em đã nhảy ao tự tử.

Nữ sinh lớp 11 nghi nhảy ao tự tử: Nguyên nhân clip hôn bạn trai trong lớp bị phát tán?

Thứ 2, 12/03/2018 | 10:26
Sau khi clip hôn bạn trai bị phát tán trên mạng xã hội, nữ sinh L. được phát hiện tử vong dưới ao nước ngay trước nhà.

Hé lộ nội dung thư tuyệt mệnh của nữ sinh lớp 11 nghi nhảy ao tự tử

Chủ nhật, 11/03/2018 | 20:23
Thời điểm phát hiện thi thể em L. trên bờ còn có đôi dép, chiếc điện thoại và một bức thư do nạn nhân viết để lại cho gia đình.
Cùng tác giả

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.
Cùng chuyên mục

Cải tạo ngôi nhà, cặp vợ chồng sốc nặng khi phát hiện ra giếng bí mật

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:36
Một cặp vợ chồng đã vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra một cái giếng bí mật 200 năm tuổi bên dưới hành lang khi họ bắt đầu cải tạo ngôi nhà của mình.

"Trồng" được kim cương chỉ mất 150 phút

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:04
Các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách tạo ra kim cương chỉ trong 150 phút so với quy trình tự nhiên hàng tỷ năm.

Đang thả cá phóng sinh người phụ nữ tá hỏa phát hiện sinh vật đáng sợ dưới kênh

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Một sự việc hi hữu đã xảy ra khi một người phụ nữ đang thả cá phóng sinh xuống kênh thì một con thằn lằn khổng lồ bất ngờ xuất hiện vồ bắt cá.

Khoảnh khắc quả cầu lửa bí ẩn thắp sáng bầu trời Trung Quốc trước khi biến mất

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:00
Một quả cầu lửa bí ẩn đã thắp sáng bầu trời Trung Quốc trước khi vỡ tan và biến mất, khiến nhiều người chứng kiến vô cùng kinh ngạc.

Võ sĩ MMA dùng tay không để bắt cá sấu hung dữ trên đường phố

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:57
Một võ sĩ MMA ở Florida, Mỹ đã dùng tay không để khuất phục một con cá sấu dài khoảng 2,5m đang bò dọc đường phố ở Northside, vào ngày 21/4 vừa qua.
     
Nổi bật trong ngày

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Anh nông dân bỏ túi 7 tỷ đồng nhờ trồng cây quen thuộc theo cách "chẳng giống ai"

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:30
Khởi nghiệp tại quê hương, nông dân Nguyễn Hữu Tấn đã trồng loại cây quen thuộc "nhiều người mê", không ngờ mỗi năm sản lượng trên 200 tấn, tổng thu gần 7 tỷ đồng.

"Trồng" được kim cương chỉ mất 150 phút

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:04
Các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách tạo ra kim cương chỉ trong 150 phút so với quy trình tự nhiên hàng tỷ năm.

Món ăn phổ biến trong bữa cơm người Việt khiến nhiều người mắc u dạ dày

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Cà muối, dưa muối là món ăn quen thuộc trong mâm cơm của gia đình Việt. Tuy nhiên, những món ăn lên men này có thể gây ra ung thư nếu bạn không biết cách chế biến.