Nóng 12h: Bắt giữ 14 nam nữ mở

Nóng 12h: Bắt giữ 14 nam nữ mở "đại tiệc" ma túy trong biệt thự

Thứ 2, 08/01/2018 | 14:15
0
14 nam nữ mở "đại tiệc" ma túy trong biệt thự, triệt phá cơ sở làm mì chính giả với số lượng lớn là những tin tức an ninh hình sự nóng trưa ngày 8/1.
14 nam nữ mở

14 nam nữ mở "đại tiệc" ma túy trong biệt thự: Đội Cảnh sát phòng chống ma túy, Công an TP. Vũng Tàu vừa kiểm tra, bắt quả tang 14 đối tượng sử dụng ma túy tại một biệt thự trên đường Lạc Long Quân (phường 2, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Công an TP.Vũng Tàu quyết định tạm giữ hình sự đối với Đào Xuân Lộc (27 tuổi, thường trú tại TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, Đào Xuân Lộc mua 20 viên ma túy tổng hợp của một đối tượng ở Đồng Nai với giá 6 triệu đồng. Sau đó, Lộc đã cùng Nguyễn Thị Thúy An (23 tuổi); Huỳnh Minh Tân (23 tuổi); Nguyễn Trọng Tiến (24 tuổi) và Đinh Yến Nhi (18 tuổi) từ Đồng Nai về Vũng Tàu dự sinh nhật con của Lê Thanh Dũng (31 tuổi). Công an cũng đang lập hồ sơ xử lý các đối tượng còn lại.

Nam Định: Triệt phá cơ sở làm mì chính giả với số lượng lớn: Ngày 8/1, thông tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết, đơn vị này vừa triệt phá thành công cơ sở làm mì chính giả trên địa bàn huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Tại cơ sở sản xuất này, lực lượng cảnh sát môi trường phát hiện gần 300 gói mì chính giả các nhãn hiệu Miwon, Ajinomoto và 10 bao mì chính Trung Quốc loại 25kg/bao. Tang vật thu giữ gồm 1 máy ép nhiệt, 10 bao mì chính Trung Quốc loại 25kg/bao, 283 gói mì chính giả các nhãn hiệu Miwon, Ajinomoto với tổng trọng lượng hơn 400kg. Cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt chủ cơ sở Mai Thị Hồng về hành vi giả mạo nhãn hiệu hàng hóa.

Nam Định: Triệt phá cơ sở làm mì chính giả với số lượng lớn: Ngày 8/1, thông tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết, đơn vị này vừa triệt phá thành công cơ sở làm mì chính giả trên địa bàn huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Tại cơ sở sản xuất này, lực lượng cảnh sát môi trường phát hiện gần 300 gói mì chính giả các nhãn hiệu Miwon, Ajinomoto và 10 bao mì chính Trung Quốc loại 25kg/bao. Tang vật thu giữ gồm 1 máy ép nhiệt, 10 bao mì chính Trung Quốc loại 25kg/bao, 283 gói mì chính giả các nhãn hiệu Miwon, Ajinomoto với tổng trọng lượng hơn 400kg. Cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt chủ cơ sở Mai Thị Hồng về hành vi giả mạo nhãn hiệu hàng hóa.

Bắt

Bắt "nữ quái" vận chuyển 5 bánh heroin: Ngày 8/1, Công an huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị vừa phối hợp với phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67), Công an tỉnh Hưng Yên bắt giữ đối tượng đang vận chuyển 5 bánh heroin. Đối tượng được làm rõ là Đào Thị Tuyết (SN 1960, ở tổ 9, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La). Tuyết khai nhận, 5 bánh hình hộp chữ nhật là heroin có trọng lượng 1.779,45g đang mang từ Sơn La về Hưng Yên tiêu thụ. Lực lượng công an còn thu giữ 2 điện thoại di động và 2,6 triệu đồng.

Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Công an huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) cùng các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác minh, điều tra làm rõ vụ hai vợ chồng được phát hiện đã tử vong tại nhà riêng nằm trong khu rẫy vắng. Nạn nhân tử vong được xác định là ông Nguyễn Văn S. và vợ là Lâm Ngọc Đ. (cùng 58 tuổi), ngụ xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất. Tại hiện trường, thi thể 2 nạn nhân đã có dấu hiệu phân hủy, trên đầu có nhiều vết thương. Các tủ chứa tài sản của nạn nhân đều bị lục lọi. Công an bước đầu xác định, rất có thể đây là vụ giết người cướp tài sản.

Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Công an huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) cùng các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác minh, điều tra làm rõ vụ hai vợ chồng được phát hiện đã tử vong tại nhà riêng nằm trong khu rẫy vắng. Nạn nhân tử vong được xác định là ông Nguyễn Văn S. và vợ là Lâm Ngọc Đ. (cùng 58 tuổi), ngụ xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất. Tại hiện trường, thi thể 2 nạn nhân đã có dấu hiệu phân hủy, trên đầu có nhiều vết thương. Các tủ chứa tài sản của nạn nhân đều bị lục lọi. Công an bước đầu xác định, rất có thể đây là vụ giết người cướp tài sản.

Hải Yến (tổng hợp)

Phát hiện thi thể nam thanh niên treo cổ với nhiều dấu hiệu bất thường

Thứ 2, 08/01/2018 | 11:13
Thi thể nam thanh niên bị phân hủy ở tư thế treo cổ, được người dân phát hiện bên trong một ngôi nhà trọ. Nhiều bạn thân khẳng định, L. sống rất tình cảm, không vay nợ hay xích mích với ai nên khó có chuyện nạn nhân tự tử.

Xét xử vụ án cháy quán karaoke khiến 13 người tử vong ​

Thứ 2, 08/01/2018 | 11:13
Ba bị cáo bị đưa ra xét xử liên quan đến vụ cháy quan karaoke khiến 13 người chết ở Hà Nội.

Chùm ảnh phiên xử đại án Phạm Công Danh và đồng phạm

Thứ 2, 08/01/2018 | 10:37
Sáng 8/1, TAND TP.HCM chính thức đưa Phạm Công Danh và đồng phạm ra xét xử cùng về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Đánh sập đường dây mua bán ma túy lớn từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ

Thứ 7, 06/01/2018 | 16:16
Qua thời gian theo dõi, PC47 phối hợp với C47 quyết định “cất vó” đường dây chuyên mua bán ma túy từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ.
Cùng tác giả

Những hiểm họa khôn lường khi cha mẹ không tiêm phòng sởi cho trẻ

Thứ 5, 04/10/2018 | 07:00
Việc tiêm vắc-xin phòng ngừa luôn cần thiết để giúp trẻ có hệ miễn dịch tốt cũng như tránh các bệnh khác nhau như sởi, quai bị… Thế nhưng, một số bậc cha mẹ mắc phải những sai lầm khi không cho trẻ tiêm vắc-xin.

Nhất quyết không tiêm vắc-xin cho con vì sợ "chất độc vào cơ thể"

Thứ 3, 02/10/2018 | 07:00
Có nhiều luồng ý kiến khác nhau cho rằng, nhiều bậc phụ huynh ở thành phố không muốn cho con đi tiêm phòng vắc-xin sởi. Vậy nguyên nhân sâu xa do đâu và lý do gì khiến họ có cái nhìn như vậy?

Bộ Y tế ra công văn khẩn về phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng

Thứ 2, 01/10/2018 | 20:56
Bộ Y tế vừa có công văn khẩn số 1030/DP-DT do ông Đặng Quang Tấn – Phó Cục trưởng cục Y tế Dự phòng (bộ Y tế) gửi sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng.

Thông tin về tình trạng sức khỏe cháu bé có bố mẹ tử vong trong vụ cháy ở Đê La Thành

Thứ 4, 26/09/2018 | 12:39
Theo thông tin từ bệnh viện cho biết, cháu bé đã có tiến triển tốt hơn về tình trạng nhiễm khuẩn, tuy nhiên do trẻ có tình trạng bệnh phổi mạn tính nên vẫn cần hỗ trợ hô hấp bằng thở máy không xâm nhập. Trong thời gian tới trẻ sẽ được tiến hành cai máy thở, duy trì các thuốc kháng sinh, điều trị tăng áp lực động mạch phổi.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ra chỉ thị khẩn về việc sử dụng SGK và sách tham khảo

Thứ 2, 24/09/2018 | 19:58
Ngày 24/9, Bộ trưởng bộ Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ kí quyết định chỉ thị về việc sử dụng SGK và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
Cùng chuyên mục

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.