Nồi cơm tách đường giá chát được quảng cáo như “thần dược”: Chuyên gia lên tiếng!

Nồi cơm tách đường giá chát được quảng cáo như “thần dược”: Chuyên gia lên tiếng!

Hoàng Thị Bích
Thứ 7, 28/09/2019 | 10:00
0
Nồi cơm tách đường được quảng cáo như “thần dược” cứu cánh cho người tiểu đường, giảm cân. Nhưng trên thực tế, chuyên gia đã lên tiếng cảnh báo.

Quảng cáo như “thần dược” trên mạng xã hội

Thời gian gần đây, trên thị trường xuất hiện sản phẩm nồi cơm tách đường dành cho người mắc bệnh tiểu đường, người ăn kiêng.

Chỉ với từ khoá “nồi cơm tách đường” trên google chỉ trong 0,45 giây cho ra hơn 3 triệu kết quả. Với từ khoá này, nhiều người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm trên facebook, youtube với rất nhiều video quảng cáo nói về tác dụng cũng như hướng dẫn sử dụng.

Theo tìm hiểu của PV báo Người Đưa Tin, sản phẩm này được bày bán tại các siêu thị điện máy, cửa hàng bán đồ điện gia dụng hay tại các trang mạng xã hội, chợ thương mại điện tử có nguồn gốc, xuất xứ từ Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Tin nhanh - Nồi cơm tách đường giá chát được quảng cáo như “thần dược”: Chuyên gia lên tiếng!

Thời gian gần đây, nhiều người đang rầm rộ với sản phẩm nồi cơm tách đường.

Nồi cơm điện tử tách đường có giá khoảng 2-4 triệu đồng/sản phẩm. Tại nhiều trang mạng xã hội, nồi này được quảng cáo nhập khẩu từ Nhật Bản có 7-10 triệu đồng/sản phẩm.

Được quảng cáo có công dụng đặc biệt như: “Loại bỏ tinh bột xấu trong gạo. Loại bỏ đường trong quá trình nấu cơm. Giúp loại bỏ 40% đường trong cơm…”

Phòng ngừa các bệnh về tiểu đường, béo phì, tim mạch, tai biến do các tinh bột xấu trong gạo gây ra cho người bị bệnh tiểu đường, giảm lượng đường trong máu, không béo phì, không tăng cân… Chính vì vậy, giá của sản phẩm đắt hơn nhiều so với nồi cơm điện truyền thống.

Tin nhanh - Nồi cơm tách đường giá chát được quảng cáo như “thần dược”: Chuyên gia lên tiếng! (Hình 2).

Nồi cơm được quảng cáo với công dụng "thần dược"....

Tin nhanh - Nồi cơm tách đường giá chát được quảng cáo như “thần dược”: Chuyên gia lên tiếng! (Hình 3).

...đã thu hút rất nhiều người tiêu dùng, nhất là với những người bị tiểu đường.

Cũng theo như lời quảng cáo, nguyên lý hoạt động của nồi cơm này hoạt động theo 4 bước, cụ thể: Bước 1, là gia nhiệt, khi gạo được nấu trong môi trường nước với nhiệt độ vừa phải nhất, giúp loại bỏ nhiều nhất lượng đường từ tinh bột xấu mà vẫn giữ được chất dinh dưỡng của cơm. Bước 2, phân tách hoàn toàn tự động kiểm soát được nhiệt độ, làm giảm lượng Amylopectin tự phân tách ra khỏi từng hạt gạo và vẫn giữ được hàm lượng Amylose trong gạo.

Bước 3, loại bỏ nhờ hệ thống thoát nước thông minh được tích hợp trong nồi cơm điện tách đường sẽ tự động loại bỏ và ngăn hoàn toàn nước và tất cả tinh bột tiêu hóa nhanh trở lại vào cơm. Bước 4, sau khi đã loại bỏ được lượng tinh bột xấu ra khỏi nồi cơm, việc tiếp theo là nồi cơm sẽ làm chín gạo và tạo ra phần thơm ngon và an toàn cho người dùng.

Những lời quảng cáo “có cánh” này đã đánh trúng tâm lý của những người tiêu dùng, đặc biệt là những người mắc bệnh tiểu đường và đang ăn kiêng.

Trong vai một người có người thân đang mắc bệnh tiểu đường, cần mua nồi cơm tách đường, PV được nữ nhân viên tại một siêu thị điện máy trên địa bàn Hà Nội tư vấn rất nhiệt tình.

Tin nhanh - Nồi cơm tách đường giá chát được quảng cáo như “thần dược”: Chuyên gia lên tiếng! (Hình 4).

Nữ nhân viên tư vấn sản phẩm nồi cơm tách đường.

Theo đó, nữ nhân viên tên T. cho biết nồi cơm tách đường là sản phẩm liên doanh, trong đó tại siêu thị có một loại đang bán chạy nhất có giá 2.500.000 đồng.

“Sản phẩm này rất phù hợp với người bị tiểu đường, béo phì, giảm cân… Với nồi tách đường này có chức năng tách đường, chỉ cần ấn là sẽ mặc định thời gian nấu tách đường”, nữ nhân viên T. tư vấn.

Tiếp đó, nữ nhân viên này tư vấn thêm cho PV một loại nồi tách đường khác có giá 4.500.000 đồng, nhưng chính nữ nhân viên cũng cho biết không chắc có thể tách được lượng đường như mong muốn.

Tin nhanh - Nồi cơm tách đường giá chát được quảng cáo như “thần dược”: Chuyên gia lên tiếng! (Hình 5).

Loại nồi này được bán với giá 4.500.000 đồng.

Chia sẻ với PV, chị Nguyễn H. (Hà Nội) cho biết: “Trong một lần lướt facebook, tôi tình cờ thấy một người bạn giới thiệu dùng sản phẩm nồi cơm tách đường tốt cho người mắc bệnh tiểu đường. Bản thân tôi cũng đang mắc bệnh tiểu đường thì như cứu cánh, tôi tìm hiểu và thấy quảng cáo công dụng tuyệt vời. Nên tôi cũng không ngần ngại rút hầu bao của mình để mua một chiếc nồi cơm điện có giá 4 triệu đồng. Cũng không biết thực hư thế nào, nhưng thấy quảng cáo tốt nên tôi mua dùng”.

Tác dụng thế nào?

Trước những lời quảng cáo như “thần dược”, PV báo điện tử Người Đưa Tin đã lắng nghe ý kiến từ PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ sinh học và thực phẩm, trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh cho biết: “Thông tin về nồi cơm điện tách đường đang rầm rộ mấy ngày nay. Về thực hư câu chuyện, thực ra có một nhóm nhập nồi cơm về và nhờ các cơ quan phân tích, trong đó có Viện công nghệ sinh học và thực phẩm của trường đại học Bách khoa Hà Nội.

Các thầy trong viện là những giáo sư chuyên ngành cũng làm rất công tâm, sòng phẳng và kết quả, viện công bố nồi cơm tách được 20-30% lượng đường hòa tan có trong nước cơm và tinh chất của cơm ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, theo hội đồng đánh giá của viện thì cơm nhạt, thế nhưng khi thử cho người khác ăn thì họ bảo bình thường, giống như cơm bình thường”.

Tin nhanh - Nồi cơm tách đường giá chát được quảng cáo như “thần dược”: Chuyên gia lên tiếng! (Hình 6).

PGS.TS. Nguyễn Duy Thịnh cho rằng nồi cơm tách đường vô nghĩa trong việc tách đường.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh cho rằng, nồi cơm tách được 20-30% đường là bình thường, nhưng người bán hàng lại quảng cáo rằng hiệu quả tách đường rất là cao.

“Nguyên lý hoạt động của chiếc nồi cơm điện tách đường thực chất chỉ nấu cơm xong gạn nước cơm đi. Trong quá trình nấu, đường có trong gạo hòa tan ra nước, còn tinh bột hay các thành phần dinh dưỡng khác như hàm lượng chất béo thì không hòa tan… tất cả gần như không thay đổi. Nhưng người quảng cáo lại khẳng định hàm lượng vitamin giảm đi trong đó rất là lớn, từ 70-90%.

Nói đến tách đường, theo nguyên tắc khi cho nước sôi vào thì đường trong gạo sẽ tách ra và dễ hòa tan. Tuy nhiên, phải nhớ rằng, hàm lượng đường trong gạo rất là ít (0,3-1,4%). Chính vì vậy, việc tách được 30% đường trong số (0,3-1,4%) đó thì cực kỳ ít”, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh phân tích.

Ông Thịnh cũng nhấn mạnh, nước cơm là một dung dịch dinh dưỡng, nấu gạn bỏ nước cơm đi và tách một lượng đường là rất nhỏ, không có ý nghĩa về mặt thực tiễn.

“Những người bị tiểu đường, chúng ta khuyến cáo không ăn đường hoặc hạn chế ăn những loại bánh, nước ngọt có đường. Vì vậy, bác sĩ khuyên những người bị tiểu đường là ăn tinh bột để quá trình tiêu hóa chậm, cần phải có tinh bột để có năng lượng làm việc, hoạt động.

Còn nồi cơm tách đường tôi khẳng định nó vô nghĩa trong việc tách đường trong thực tiễn. Việc quảng cáo để bán hàng không ai nói gì, nhưng quảng cáo thái quá làm người tiêu dùng nhầm tưởng và khiến họ bỏ tiền ra để mua một vật dụng vô nghĩa lại không tốt cho sức khỏe, không có giá trị là điều không nên”, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh khuyến cáo.

Bệnh lạ: Cô gái có đôi tai thuận phong nhĩ nghe được vạn vật như thần

Thứ 3, 24/09/2019 | 05:00
Chúng ta có thể quen với những thứ âm thanh gây khó chịu như tiếng nhai chóp chép một thứ gì đó nhưng với những người những tưởng có đôi tai thần thuận phong nhĩ thì đó quả là một cực hình.

Sắp có thuốc điều trị tiểu đường từ thảo dược

Thứ 6, 16/08/2019 | 16:05
Theo kết quả nghiên cứu mới nhất về Dây thìa canh Việt Nam, nhóm các nhà nghiên cứu của Đại học Seoul Hàn Quốc và nhóm các nhà nghiên cứu của Nam Dược đã xác định được 2 hoạt chất mới, có tác dụng hạ đường huyết mạnh nhất trong Dây thìa canh Việt Nam. Từ đó mở ra một hướng đi mới trong quá trình điều trị tiểu đường, người bệnh có thể sử dụng thuốc điều trị tiểu đường có nguồn gốc từ thảo dược, giúp giảm liều dùng, hạn chế tác dụng phụ của thuốc.

Thực hư “thần dược” nhuỵ hoa nghệ Tây – Saffron giá gần nửa tỷ/kg chữa bách bệnh?

Thứ 4, 03/07/2019 | 09:00
Với những lời quảng cáo “có cánh”, nhuỵ hoa nghệ Tây – Saffron giúp chữa bách bệnh từ ung thư, trầm cảm, cải thiện sắc đẹp… không ít người mạnh tay chi tiền mua. Thế nhưng, các chuyên gia cảnh báo cẩn thận lợi bất cập hại.
Cùng tác giả

Sáng nay Quốc hội khai mạc, bắt đầu quy trình bầu Chủ tịch Quốc hội

Thứ 2, 20/05/2024 | 06:24
Vào 9h, Quốc hội họp Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan kêu gọi nhân viên ngành y đăng ký hiến mô, tạng

Chủ nhật, 19/05/2024 | 19:30
Theo người đứng đầu ngành y tế, tỉ lệ đăng ký hiến mô, tạng của người dân nói chung và đặc biệt tỉ lệ hiến mô, tạng sau khi chết não của Việt Nam còn rất thấp.

Giọt nước mắt hạnh phúc của các gia đình mòn mỏi “tìm” con

Chủ nhật, 19/05/2024 | 15:48
Có những gia đình phải mất 5, 6 năm, 12 năm đằng đẵng đi tìm tiếng nói cười trẻ thơ. Trên tất cả niềm mong mỏi ấy đã mỉm cười với họ.

Rà soát công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Chủ nhật, 19/05/2024 | 15:48
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XV sẽ thực hiện khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung quan trọng.

Gia hạn thêm hàng trăm loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Thứ 7, 18/05/2024 | 16:23
Tính thêm các đợt 13 và 14, đến nay đã có khoảng gần 14.000 thuốc, nguyên liệu làm thuốc được gia hạn sử dụng đến ngày 31/12/2024.
Cùng chuyên mục

Đặc sắc chương trình nghệ thuật Từ Làng Sen đến Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ 2, 20/05/2024 | 05:30
Chương trình nghệ thuật đặc biệt này là hoạt động chính trị, văn hóa có ý nghĩa quan trọng, thể hiện lòng biết ơn, thành kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch UBND Tp.HCM Phan Văn Mãi: Phân vùng đô thị Tp.HCM sẽ có 5 khu

Chủ nhật, 19/05/2024 | 22:03
Phân vùng đô thị của Tp.HCM trong sửa đổi quy hoạch lần này có 5 khu. Tại mỗi khu vực, phải hình thành khu đô thị hoàn chỉnh, đáp ứng ít nhất 60% chức năng tại chỗ.

Đổi thay trên quê hương Bác

Chủ nhật, 19/05/2024 | 20:00
Đi trên con đường trải nhựa, bê tông rộng rãi, dưới những hàng cây xanh mát, hai bên nở hoa sen rực rỡ, ai cũng cảm nhận được bước chuyển mình trên quê Bác.

Phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

Chủ nhật, 19/05/2024 | 19:12
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã có những lưu ý để Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ hoạt động hiệu quả, thực chất, không hình thức.

UBND Tp.HCM có 2 tân Phó Chủ tịch, 1 ủy viên

Chủ nhật, 19/05/2024 | 14:22
Công tác nhân sự được HĐND Tp.HCM thực hiện tại kỳ họp thứ 15 với nhiều quyết định quan trọng đối với bộ máy UBND Tp.HCM.
     
Nổi bật trong ngày

Phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

Chủ nhật, 19/05/2024 | 19:12
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã có những lưu ý để Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ hoạt động hiệu quả, thực chất, không hình thức.

Thăm nơi Bác Hồ viết "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến"

Chủ nhật, 19/05/2024 | 13:35
Ngôi nhà nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" đến nay trở thành di tích quốc gia Nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tháng 12/1946.

Đổi thay trên quê hương Bác

Chủ nhật, 19/05/2024 | 20:00
Đi trên con đường trải nhựa, bê tông rộng rãi, dưới những hàng cây xanh mát, hai bên nở hoa sen rực rỡ, ai cũng cảm nhận được bước chuyển mình trên quê Bác.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật Từ Làng Sen đến Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ 2, 20/05/2024 | 05:30
Chương trình nghệ thuật đặc biệt này là hoạt động chính trị, văn hóa có ý nghĩa quan trọng, thể hiện lòng biết ơn, thành kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

UBND Tp.HCM có 2 tân Phó Chủ tịch, 1 ủy viên

Chủ nhật, 19/05/2024 | 14:22
Công tác nhân sự được HĐND Tp.HCM thực hiện tại kỳ họp thứ 15 với nhiều quyết định quan trọng đối với bộ máy UBND Tp.HCM.