Nam Định: Cảnh hoang tàn tại “thiên đường du lịch” Thịnh Long

Phạm Trọng Tùng
Thứ 3, 04/10/2022 | 12:45
0
Hàng loạt ki ốt khu du lịch Thịnh Long (Hải Hậu, Nam Định) chạy dọc theo gần 2 km bờ kè ven biển trong tình trạng xập xệ, đổ nát đợi giải tỏa, trả lại mặt bằng
Dân sinh - Nam Định: Cảnh hoang tàn tại “thiên đường du lịch” Thịnh Long

Theo kế hoạch, việc thu hồi, giải phóng mặt bằng các ki ốt trên tuyến kè khu du lịch Thịnh Long được thực hiện từ tháng 9 nhằm thực hiện kiên cố tuyến kè ven biển này, đồng thời chỉnh trang mặt biển. Đây được cho là những yếu tố tích cực tạo cơ hội đầu tư du lịch biển lâu dài và bền vững tại khu vực phía trong bờ kè.

Dân sinh - Nam Định: Cảnh hoang tàn tại “thiên đường du lịch” Thịnh Long (Hình 2).

Hơn 60 ki ốt kinh doanh đã tồn tại hàng chục năm trên tuyến kè khu du lịch Thịnh Long. Theo chia sẻ của một hộ kinh doanh, các ki ốt tại đây đã được xây dựng từ khoảng năm 2000. Tuy nhiên, từ năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và các vị trí sạt lở không được khắc phục khiến cho hoạt động kinh doanh du lịch tại đây bị tê liệt.

Dân sinh - Nam Định: Cảnh hoang tàn tại “thiên đường du lịch” Thịnh Long (Hình 3).

Ghi nhận của Người Đưa Tin, tuyến kè khu du lịch biển Thịnh Long đã bị sóng đánh vỡ nhiều vị trí, sạt lở đã vào tới sát phần móng các ki ốt của những hộ kinh doanh ven biển.

Dân sinh - Nam Định: Cảnh hoang tàn tại “thiên đường du lịch” Thịnh Long (Hình 4).

Toàn bộ bức tường chắn sóng trên tuyến kè bị đứt gãy, sạt lở. 

Dân sinh - Nam Định: Cảnh hoang tàn tại “thiên đường du lịch” Thịnh Long (Hình 5).

Hàng chục ki ốt kinh doanh tại đây đã dừng hoạt động và bỏ hoang. Những công trình này có thể bị đổ sập bất cứ lúc nào nếu triều cường tiếp tục dâng cao và hoạt động mạnh liên tục.

Dân sinh - Nam Định: Cảnh hoang tàn tại “thiên đường du lịch” Thịnh Long (Hình 6).

Những mảng bê tông lớn bị sóng hất văng lên khu vực đường bê tông sát biển và vào khuôn viên các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch.

Dân sinh - Nam Định: Cảnh hoang tàn tại “thiên đường du lịch” Thịnh Long (Hình 7).

 

Dân sinh - Nam Định: Cảnh hoang tàn tại “thiên đường du lịch” Thịnh Long (Hình 8).

Ban quản lý khu du lịch Thịnh Long yêu cầu người dân không tắm, bơi lội trên biển trong thời gian này.

Dân sinh - Nam Định: Cảnh hoang tàn tại “thiên đường du lịch” Thịnh Long (Hình 9).

Tại một số vị trí bờ kè chưa bị sụt lún, các ki ốt vẫn được mở ra và có hoạt động kinh doanh.

Dân sinh - Nam Định: Cảnh hoang tàn tại “thiên đường du lịch” Thịnh Long (Hình 10).

Dù vậy, tình trạng vắng khách là không tránh khỏi.

Dân sinh - Nam Định: Cảnh hoang tàn tại “thiên đường du lịch” Thịnh Long (Hình 11).

Công trình xuống cấp nghiêm trọng.

Dân sinh - Nam Định: Cảnh hoang tàn tại “thiên đường du lịch” Thịnh Long (Hình 12).

Được biết, tuyến kè khu du lịch biển thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu dài gần 2 km, bảo vệ hệ thống hạ tầng các ki ốt, nhà hàng, hạ tầng khu du lịch; bảo vệ tuyến đê biển Thịnh Long cách đó khoảng 200 m. Nhưng khi xảy ra sự cố sạt lở từ năm 2017 đến nay, nhiều hoạt động kinh doanh và sinh hoạt của người dân tại đây chịu ảnh hưởng lớn.

Dân sinh - Nam Định: Cảnh hoang tàn tại “thiên đường du lịch” Thịnh Long (Hình 13).

Bắt thêm 1 giám đốc doanh nghiệp vụ nghiệm thu dự án 370 tỷ đồng

Thứ 2, 03/10/2022 | 20:12
Hải bị tạm giam để điều tra hành vi vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Chủ tịch Quốc hội kiểm tra 2 dự án trọng điểm ở tỉnh Đồng Nai

Chủ nhật, 02/10/2022 | 18:53
Ngày 2/10, Đoàn công tác Trung ương do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu làm việc tại tỉnh Đồng Nai.

3 tỉnh cam kết GPMB đúng tiến độ cho Dự án Đường Vành đai 4

Thứ 7, 01/10/2022 | 19:09
Để kịp thời khởi công Vành đai 4 vào tháng 6/2023, 3 tỉnh Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên đã ký giao ước thi đua trong công tác GPMB và tái định cư dự án.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:50
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Bà Rịa - Vũng Tàu đón 66 nghìn lượt khách ngày đầu nghỉ lễ 30/4, 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng du khách đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vui chơi, tắm biển chưa cao so với năm trước. Trong đó, riêng Tp. Vũng Tàu khoảng 34 nghìn lượt.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.

Nhà tù Phú Quốc- Hào khí anh hùng giữa “địa ngục trần gian”

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:15
Nhà tù Phú Quốc là một bằng chứng ghi dấu tội ác chiến tranh và tinh thần đấu tranh bất khuất của các chiến sĩ Cách mạng.

Lâm Đồng: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:00
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5, lực lượng CSGT toàn tỉnh Lâm Đồng bố trí 43 tổ tuần tra kiểm soát, sẵn sàng giải tỏa phương tiện gặp sự cố.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Ruộng lúa đang trổ bông bỗng chết cháy, nghi bị phá hoại

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:36
Ruộng lúa đang tươi tốt của gia đình một người đàn ông ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bỗng chết cháy nghi bị người khác đổ thuốc phá hoại.