Miếng dán chống say xe có chất gì khiến trẻ hôn mê, rối loạn tri giác?

Miếng dán chống say xe có chất gì khiến trẻ hôn mê, rối loạn tri giác?

Thứ 7, 05/08/2017 | 18:29
0
Hễ đi chơi xa là các bậc phụ huynh lại dùng miếng dán chống say tàu xe cho trẻ. Nhưng ít ai nghĩ rằng, dùng sai cách sẽ khiến trẻ hôn mê, rối loạn tri giác.

Trường hợp bé gái 8 tuổi ở Hóc Môn, TP.HCM nhập viện Nhi Đồng 1  trong tình trạng lơ mơ, loạn tri giác là hồi chuông cảnh báo cho các bậc phụ huynh khi dùng miếng dán chống say tàu xe cho trẻ một cách vô tội vạ.

Được biết, bé gái này vừa có chuyến du lịch dài ngày với gia đình nhưng do bị say xe nên bố mẹ mua miếng dán chống say, dán hai bên mang tai cho bé. Sau chuyến đi chơi về, bé gái có dấu hiệu mất nhận thức, rối loạn tri giác và được đưa vào viện điều trị.

Sức khỏe - Miếng dán chống say xe có chất gì khiến trẻ hôn mê, rối loạn tri giác?

Dùng miếng dán chống say xe không đúng cách có thể khiến trẻ rơi vào trạng thái hôn mê, loạn tri giác. (Ảnh minh họa).

Qua thăm khám, bác sĩ xác định nguyên nhân dẫn tới bệnh tình của bé gái xuất phát từ miếng dán chống say tàu xe. BS. Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm – Thần kinh bệnh viện Nhi Đồng 1 cho hay, bệnh viện đã từng tiếp nhận những ca trẻ gặp biến chứng khi sử dụng miếng dán chống say xe.

Trước đó, cháu N.T.D. (ở huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) cũng phải chuyển đến bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM vì ngộ độc thuốc chống say tàu xe.

Sau khi uống nhầm thuốc chống say tàu xe cùng cả chục viên thuốc cinarizin 25mg, D. ngủ li bì, nói sảng, đi loạng choạng. Khi gia đình đưa D. đến bệnh viện cấp cứu, cháu bé đã rơi vào hôn mê, thở yếu, tím tái, môi và da khô, đỏ, nhịp tim nhanh...

Trao đổi với PV, BS. Khanh khuyến cáo, miếng dán chống say tàu xe thường có chỉ định không dùng cho trẻ dưới 12 tuổi. Miếng dán chống say tàu xe chứa dược chất scopolamin, có thể gây ra nhiều tác dụng phụ không mong muốn như: Táo bón, nhức đầu, rối loạn điều tiết mắt cũng như ảnh hưởng đến thần kinh...

Tác dụng phụ dùng thuốc say tàu xe:

+ Chóng mặt, mất phương hướng.

+ Hoảng loạn, gặp ác mộng, tim đập nhanh, nói sảng.

+ Hôn mê, ngưng thở.

“Trường hợp trẻ nhập viện khi đã tháo miếng dán, các bác sĩ dễ nhầm lẫn với triệu chứng của những bệnh khác như viêm não… Việc nhầm lẫn này vô cùng nguy hiểm và điều trị giúp trẻ khỏi bệnh nhưng các biến chứng gây ra sẽ ảnh hưởng tới thần kinh của trẻ sau này”, BS. Khánh lưu ý.

Cách phòng tránh say tàu xe cho trẻ:

+ Không nên cho trẻ ăn quá no hoặc quá đói trước khi lên xe.

+ Khi lên xe không nhắc chuyện say xe, ngồi chỗ tránh gió lùa.

+ Có thể dùng gừng xoa hai bên mang tai trẻ.

+ Trường hợp bất đắc dĩ mới cho trẻ dùng thuốc hoặc miếng dán chống say tàu xe. Tuy nhiên, cần đọc kỹ các hướng dẫn và chỉ nên cho trẻ trên 12 tuổi dùng.

N.Giang

Cùng tác giả

Địa phương cần bắt tay với doanh nghiệp để giữ lao động giữa làn sóng ồ ạt về quê

Thứ 3, 05/10/2021 | 15:01
Các doanh nghiệp phải thông tin thường xuyên tới người lao động, khuyến khích họ quay về làm việc. Khi đó cần sự liên thông giữa các địa phương, phải mở cửa để không làm khó người lao động trở về nhà máy, xí nghiệp.

Hà Nội phát hiện 7 ca mắc cộng đồng: Chuyên gia cảnh báo điều gì?

Thứ 6, 01/10/2021 | 11:36
Sau nhiều ngày không ghi nhận ca nhiễm Covid-19, Hà Nội ghi nhận 7 ca cộng đồng. PGS.TS Trần Đắc Phu cảnh báo, nguy cơ dịch bệnh tại Thành phố vẫn luôn tiềm ẩn.

Tạm đình chỉ Thanh tra sở GTVT Hưng Yên gây tai nạn chết người

Thứ 3, 24/11/2020 | 09:26
Ông Vũ Văn Vương, Thanh tra giao thông, sở GTVT tỉnh Hưng Yên bị tạm đình chỉ công tác vì gây tai nạn khiến 1 nữ công nhân tử vong.

Thanh tra sở GTVT Hưng Yên gây tai nạn khiến nữ lao công tử vong

Thứ 2, 23/11/2020 | 21:27
Công an tỉnh Hưng Yên đang làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 1 người chết liên quan đến một cán bộ Thanh tra sở Giao thông vận tải tỉnh.

Xin đừng kiếm chác trên nỗi đau của đồng bào

Thứ 5, 22/10/2020 | 07:00
Cứu trợ đồng bào bị thiên tai, cần nhất ở tấm lòng, xin đừng toan tính thiệt hơn, kiếm chác, trục lợi!
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: 2 thẩm mỹ viện ngang nhiên hoạt động trái phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:45
2 cơ sở thẩm mỹ hoạt động trái phép tại quận 1 hiện đang bị đình chỉ hoạt động, nhưng vẫn ngang nhiên cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh.

Món ăn phổ biến trong bữa cơm người Việt khiến nhiều người mắc u dạ dày

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Cà muối, dưa muối là món ăn quen thuộc trong mâm cơm của gia đình Việt. Tuy nhiên, những món ăn lên men này có thể gây ra ung thư nếu bạn không biết cách chế biến.

Mức độ nguy hiểm của huyết áp cao và giải pháp ổn định từ Định Áp Vương

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:00
Huyết áp cao là một tình trạng nguy hiểm, được mệnh danh là "kẻ sát nhân thầm lặng" bởi nó âm thầm tấn công các cơ quan và dẫn đến nhiều biến chứng đe dọa tính mạng.

Đồng Nai: Chuyển đổi số ngành y để phục vụ người dân tốt hơn

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:01
Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội thảo chuyển đổi số với mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân.

Tp.HCM: Nhiều phòng khám bị xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:31
Nhiều phòng khám tại Tp.HCM bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động khám chữa bệnh.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: Nhiều phòng khám bị xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:31
Nhiều phòng khám tại Tp.HCM bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động khám chữa bệnh.

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Đồng Nai: Chuyển đổi số ngành y để phục vụ người dân tốt hơn

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:01
Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội thảo chuyển đổi số với mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.