Mang dùi cui điện thể hiện, thiếu niên bị 141 xử lý

Mang dùi cui điện thể hiện, thiếu niên bị 141 xử lý

Phạm Trọng Tùng
Chủ nhật, 18/02/2024 | 12:13
5
Quá trình xử lý các trường hợp vi phạm trong đêm, tổ công tác Y9/141 đã phát hiện thiếu niên mang dùi cui điện để thể hiện, nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đêm 17/2, tổ công tác Y9/141 lập chốt trên tuyến đường Nguyễn Phong Sắc hướng đi Cầu Giấy đã phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm giao thông, đặc biệt về nồng độ cồn và các thanh thiếu niên điều khiển xe lạng lách, đánh võng gây rối trật tự công cộng.

An ninh - Hình sự - Mang dùi cui điện thể hiện, thiếu niên bị 141 xử lý

Tổ công tác Y9/141 lập chốt trên tuyến đường Nguyễn Phong Sắc hướng đi Cầu Giấy

Chỉ ít phút sau khi triển khai, tổ công tác Y9/141 đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp thanh niên tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, cố tình phóng nhanh, quay đầu bỏ chạy để thoát khỏi sự kiểm tra của lực lượng chức năng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trường hợp này đều bị khống chế và tiến hành kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

An ninh - Hình sự - Mang dùi cui điện thể hiện, thiếu niên bị 141 xử lý (Hình 2).

Các thanh niên tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, cố tình phóng nhanh, quay đầu bỏ chạy,.. bị tổ công tác dừng xe, xử lý.

An ninh - Hình sự - Mang dùi cui điện thể hiện, thiếu niên bị 141 xử lý (Hình 3).

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác đã phát hiện hai thiếu niên còn rất nhỏ tuổi mang theo vật hình hộp chữ nhật nghi là dùi cui điện mini.

Cụ thể, Y9/141 phát hiện một xe gắn máy BKS 29 Y3 - 691.xx có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe để kiểm tra. Cảnh sát phát hiện trong túi áo của người ngồi phía sau phương tiện có một vật hình hộp chữ nhật phát ra tín hiệu điện và tiếng kêu tạch tạch.

An ninh - Hình sự - Mang dùi cui điện thể hiện, thiếu niên bị 141 xử lý (Hình 4).

Đ.T.V (SN 2008, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) và N.Q.D (SN 2009, Đống Đa, Hà Nội) khi bị lực lượng chức năng kiểm tra.

Qua xét hỏi, hai thiếu niên là Đ.T.V (SN 2008, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) và N.Q.D (SN 2009, Đống Đa, Hà Nội) khai nhận đây là dùi cui điện mini được đặt mua trên mạng, do còn nhỏ tuổi nên mang đi sử dụng với mục đích cho “oai”.

“Đây là dùi cui điện mini được em mua trên mạng với giá 200.000 đồng. Hôm nay, em cùng bạn đi ăn tại khu vực này, khi đi qua tổ công tác có sử dụng để nhằm thể hiện bản thân. Em chưa nhận thức được tính nghiêm trong của việc sử dụng vật này, bị tổ công tác phát hiện xử lý, em rất sợ", N.Q.D nói.

Ngay sau đó, phương tiện, tang vật cùng người vi phạm được cảnh sát đưa về phường sở tại bàn giao xử lý theo quy định của pháp luật.

An ninh - Hình sự - Mang dùi cui điện thể hiện, thiếu niên bị 141 xử lý (Hình 5).

Dùi cui điện do N.Q.D đặt mua trên mạng để thể hiện.

Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác cũng đã phát hiện nhiều phương tiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Đáng chú ý, một người đàn ông sau khi bị kiểm tra đã có những lời lẽ khiếm nhã đối với cán bộ CSGT.

An ninh - Hình sự - Mang dùi cui điện thể hiện, thiếu niên bị 141 xử lý (Hình 6).

ông D.Đ.H. (SN 1963, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) điều khiển xe gắn máy có nồng độ cồn là 0,184 miligam/lít khí thở.

Theo đó, tổ công tác phát hiện ông D.Đ.H. (SN 1963, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) điều khiển xe gắn máy BKS 30N1 51xx có dấu hiệu say xỉn nên đã ra lệnh dừng xe kiểm tra nồng độ cồn. Quá trình kiểm tra bằng máy đo chuyên dụng, ông H. có nồng độ cồn là 0,184 miligam/lít khí thở.

Làm việc với lực lượng chức năng, ông H. liên tục có những lời nói mất kiểm soát, đứng chửi bới CSGT và tìm cách rời khỏi chốt kiểm soát nồng độ cồn. Sau nhiều lần CSGT thuyết phục, ông H. vẫn có thái độ không hợp tác, không chấp hành ký vào biên bản xử phạt.

An ninh - Hình sự - Mang dùi cui điện thể hiện, thiếu niên bị 141 xử lý (Hình 7).

Ông H. liên tục thể hiện thái độ không hợp tác với tổ công tác.

Cùng lúc này, CSGT cũng phát hiện anh L.T.D (trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) chạy xe máy có dấu hiệu không tỉnh táo nên lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn. Quá trình kiểm tra, CSGT phát hiện anh L. có nồng độ cồn mức 0,408mg/lít khí thở (đây là mức vi phạm cao nhất về nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở) nên đã lập biên bản vi phạm.

An ninh - Hình sự - Mang dùi cui điện thể hiện, thiếu niên bị 141 xử lý (Hình 8).

Anh L.T.D (trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) chạy xe máy có nồng độ cồn mức 0,408mg/lít khí thở.

Đối với những trường hợp không chấp hành trong công tác xử lý vi phạm nồng độ cồn, Đại úy Nguyễn Hải Anh - Cán bộ tổ công tác Y9 -141 - cho biết: “Rất nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn không làm chủ được hành vi của bản thân, nên khi vào làm việc với tổ công tác đã không chấp hành và có những lời lẽ khiếm nhã. Tuy nhiên, tổ công tác vẫn mềm mỏng giải thích tuyên truyền, cùng với đó cương quyết xử lý để người dân nâng cao nhận thứ “đã sử dụng rượu bia, không lái xe”.

Công an Tp.Hà Nội khuyến cáo, người dân khi tham gia giao thông cần tuân thủ nghiêm luật giao thông đường bộ, chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng. Đối với những trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý.

Làm rõ vụ thông chốt 141, nữ sinh 16 tuổi lái xe máy đâm trúng CSGT

Chủ nhật, 19/11/2023 | 11:31
Lo sợ bị phạt vì chưa đủ tuổi lái xe máy, nữ sinh 16 tuổi đã phóng qua chốt 141 và đâm trúng 1 chiến sỹ cảnh sát đang làm nhiệm vụ.

Vứt đao kiếm che mắt 141, “quái xế” bị xử lý

Thứ 2, 13/11/2023 | 09:38
Lực lượng 141, CA Tp.Hà Nội đã vây bắt nhiều “quái xế”, phát hiện cả đối tượng mang đao kiếm, vận chuyển khí bóng cười

Xử lý nữ “quái xế” lạng lách, thay đổi trang phục nhằm che mắt 141

Chủ nhật, 12/11/2023 | 09:17
Đêm 11/11, rạng sáng 12/11, các tổ công tác 141 đã tổ chức vây bắt, xử lý hàng loạt "quái xế" càn quấy lạng lách, đánh võng,...trong đó có cả người điều khiến là nữ.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Điều tra nghi án bác sĩ sát hại người phụ nữ rồi phi tang

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:35
Nghi can là bác sĩ một bệnh viện trên địa bàn khai sát hại người phụ nữ do xuất phát từ mâu thuẫn, sau đó phi tang.

Kiên Giang: Bắt khẩn cấp nguyên chủ tịch xã ở Phú Quốc vì nhận hối lộ

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:29
Ông Du Việt Thanh, nguyên Chủ tịch xã Cửa Cạn bị bắt khẩn cấp vì đã có hành vi nhận hối lộ, làm ngơ cho các hoạt động phân lô trái phép.

Hà Nội: Điều tra vụ cô gái chết khô trên sofa khu chung cư cao cấp

Thứ 7, 27/04/2024 | 12:36
Ngày 27/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc thi thể cô gái đã khô trên ghế sofa trong căn chung cư trên địa bàn.

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.