"Kẻ hủy diệt máy bay không người lái” - Slinger đã tới Ukraine

Thứ 2, 02/10/2023 | 15:54
0
Trên sân sau của cơ sở công nghiệp ở Canberra, một công ty Australia thử nghiệm thiết bị được coi là câu trả lời cho cuộc chiến máy bay không người lái tại Ukraine.
Thế giới - 'Kẻ hủy diệt máy bay không người lái” - Slinger đã tới Ukraine

Ảnh: ABC News.

 
Thiết bị này mang tên Slinger và được thiết kế để tiêu diệt máy bay không người lái với giá thành mà các nước như Ukraine có thể mua được.
 
Matt Jones của Electro Optic System (EOS) cho biết: “Chúng tôi đã chứng kiến mối đe dọa từ máy bay không người lái trở nên ngày càng lớn tại Ukraine. Thông thường, những hệ thống mà các nước lớn thường sử dụng để ngăn chặn có giá quá đắt đỏ so với máy bay không người lái chỉ có giá 10.000 USD hay thậm chí 1.000 USD”.
 
Thế giới - 'Kẻ hủy diệt máy bay không người lái” - Slinger đã tới Ukraine (Hình 2).

Máy bay không người lái đã đóng vai trò lớn trong cuộc chiến tại Ukraine. Ảnh: ABC News.

 
Cuộc chiến tại Ukraine đã thay đổi chiến tranh mãi mãi. Máy bay không người lái đóng vai trò lớn trên tiền tuyến. Có những ước tính cho rằng hàng ngàn máy bay không người lái được phóng mỗi ngày tại đây.
 
Cựu thiếu tướng Australia Mick Ryan cho biết: “Khả năng phát hiện, xác định mục tiêu và tấn công các mục tiêu đó một cách nhanh chóng là yếu tố đã thay đổi chiến thuật. Chúng đã thay đổi đội hình quân ngũ, và chúng sẽ thay đổi học thuyết quân sự cũng như trang thiết bị của tất cả các nước”.
 
“Vấn đề là chi phí”
 
Trong một thế giới với nhiều hệ thống có trị giá hàng triệu USD, những máy bay không người lái là yếu tố cân bằng lớn. Những mẫu máy bay Shahed của Iran mà Nga sử dụng đế tấn công các xe tăng và thành phố Ukraine có giá chỉ 31.000 USD. Một số máy bay không người lái khác có giá thành còn thấp hơn.
 
Thế giới - 'Kẻ hủy diệt máy bay không người lái” - Slinger đã tới Ukraine (Hình 3).

Ảnh: Vyacheslav Madiyevskyy/Reuters.

 
Ông Ryan cho biết: “Cho tới gần đây, chúng tôi phải sử dụng tên lửa có giá thành rất cao để tiêu diệt chúng. Và nếu cần phải dùng tên lửa có giá 100 ngàn tới 200 ngàn USD để bắn hạ chúng, phần lớn các quốc gia không thể gánh được chi phí đó”.
 
Hệ thống Slinger sử dụng công nghệ tinh vi để đạt được mục đích thông qua phương pháp thô hơn. Tại Canberra, kỹ sư của EOS, Charlotte Capper sử dụng tay cầm để điều khiển hệ thống theo dõi mục tiêu thông qua một màn hình ngoài.
 
Cô cho biết: “Tôi chỉ đảm bảo thiết bị này theo dõi được mục tiêu và sẵn sàng tấn công. Khi nhận được tín hiệu, chúng tôi có thể ngay lập tức bắn hạ mục tiêu”.
 
“Chúng rất dễ làm quen. Người dùng không cần phải biết quá nhiều về công nghệ”.
 
Trong tháng vừa rồi, đại sứ Ukraine tại Australia Vasyl Myroshnychenko đã được tận mắt chứng kiến hệ thống Slinger tiêu diệt máy bay không người lái với chi phí chỉ bằng một phần các phương pháp thông thường.
 
Ông cho biết: “Đôi khi tên lửa có giá tới hàng triệu USD. Mà chúng tôi lại dùng chúng để bắn hạ máy bay có giá 20.000 USD. Vấn đề là chi phí. Không ai biết được những máy bay đó được phóng nhắm vào đâu và sẽ phá hủy cái gì”.
 
Slinger có giá chưa tới 1,55 triệu USD mỗi đơn vị. Hệ thống này hướng tới tiêu diệt máy bay không người lái với chi phí từ 155 tới 1.550 USD mỗi mục tiêu.
 
Thế giới - 'Kẻ hủy diệt máy bay không người lái” - Slinger đã tới Ukraine (Hình 4).

Máy bay không người lái mang chất nổ. Ảnh: Reuters.

 
“Các thành phố của Ukraine bị đánh bom bằng máy bay không người lái hàng ngày, và chúng tôi đã phải đối phó với chúng trong suốt một năm rưỡi vừa qua. Hệ thống Slinger mang lại khả năng xác định hạ gục mục tiêu di chuyển đặc biệt, cho phép chúng tôi đánh chặn máy bay không người lái”.
 
Slinger được chuyển tới Ukraine
 
Tại Queanbeyan và Thủ đô Australia (ACT), EOS lắp ráp camera, laser và các bộ ổn định giúp hệ thống theo dõi mục tiêu hoạt động trơn tru. 85% các bộ phận có nguồn gốc từ Australia.
 
Thế giới - 'Kẻ hủy diệt máy bay không người lái” - Slinger đã tới Ukraine (Hình 5).

Ảnh: Norman Hermant/ABC News

 
Các sản phẩm quốc phòng của công ty này gắn liền với nguồn gốc hàng không vũ trụ của họ. EOS từng đóng vai trò xác định và theo dõi vật thể nhỏ chỉ bằng đồng xu bay trong quỹ đạo trái đất cách mặt đất 36.000 km.
 
Công nghệ này có thể được ứng dụng trực tiếp vào theo dõi các vật thể nhỏ có vận tốc nhanh như máy bay không người lái.
 
Ông Jones cho biết: “Tại đây, chúng tôi đang sử dụng hệ thống theo dõi và thuật toán ổn định đã sử dụng để theo dõi vật thể trong không gian”.
 
Mười hệ thống Slinger đang được lắp ráp tại ACT và được kỳ vọng sẽ chuyển tới Ukraine trước cuối năm nay dưới dạng một phần trong gói viện trợ quân sự của chính phủ Mỹ.
 
Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng cho biết, chính phủ Australia cam kết sẽ hoàn thành trách nhiệm đóng góp cho Ukraine hiện tại, nhưng không có kế hoạch đưa các hệ thống Slinger vào gói viện trợ quân sự của Australia trị giá 710 triệu USD cho Ukraine.
 
Ông Ryan tin rằng Ukraine cần mọi hệ thống chống máy bay không người lái nhằm đối phó với thực tại mới trong chiến tranh hiện đại.
 
“Đây là cơn bùng nổ mới về sử dụng máy bay không người lái trong chiến tranh. Đây là quãng thời gian đổi mới và thích nghi căng thẳng nhất mà chúng tôi từng chứng kiến. Mọi thứ có thể còn chưa kết thúc”.
 
Nguyễn Quang Minh (theo ABC News)
 

Ukraine tấn công bằng máy bay không người lái, gây ra vụ nổ cạnh trụ sở quân đội Nga

Thứ 6, 08/09/2023 | 16:06
Các video trên mạng xã hội cho thấy vụ tấn công tại khu vực cạnh trụ sở quân đội Nga tại thành phố Rostov-on-Don.

Nga nhận đòn trả đũa lớn nhất bằng máy bay không người lái từ Ukraine

Thứ 5, 31/08/2023 | 20:43
Từ khi thực hiện "Chiến dịch quân sự đặt biệt", đây là lần đầu tiên Nga hứng chịu cuộc tấn công trả đũa lớn nhất bằng máy bay không người lái từ Ukraine.

Thống đốc vùng Bryansk: Nga đã đẩy lùi cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine

Thứ 4, 30/08/2023 | 16:56
Vào ngày thứ Tư, một quan chức địa phương cho biết lực lượng phòng không Nga đã đẩy lùi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine hướng vào một tháp truyền hình tại vùng Bryansk miền Tây Nam Nga tại đường biên giới giáp với Ukraine.

Lý do Trung Quốc cấm xuất khẩu máy bay không người lái

Thứ 4, 02/08/2023 | 16:59
Bắc Kinh đã bị phương Tây cáo buộc hỗ trợ cho Nga trong cuộc xung đột với Ukraine, bao gồm cả việc cung cấp các thiết bị có mục đích dân sự và quân sự cho nước này.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.