Gia Lai: Người dân mong ngóng có tên đường, số nhà

Gia Lai: Người dân mong ngóng có tên đường, số nhà

Hồ Hải Nam
Thứ 4, 06/03/2024 | 15:45
0
Hàng trăm hộ dân ngụ khu vực suối Hội Phú đang mong mỏi nơi mình ở có tên đường, số nhà để thuận tiện trong sinh hoạt, giao dịch.

Lâu nay, nhiều hộ dân sinh sống tại khu vực bờ kè suối Hội Phú, phường Phù Đổng và phường Hội Phú (thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) đang mong ngóng nơi mình ở sớm có tên đường và số nhà để cho việc giao dịch, sinh hoạt hàng ngày thuận lợi.

Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin, sau khi các con đường chạy dọc theo kè suối Hội Phú thi công xong vào cuối năm 2021, nhiều hộ dân đã dựng nhà để ở và kinh doanh, buôn bán.

Từ đó đã dần hình thành những khu dân cư đông đúc với nhiều ngôi nhà to đẹp khang trang. Tuy vậy, lâu nay nơi này vẫn chưa có tên đường, số nhà khiến người dân gặp nhiều bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt thực hiện các giao dịch thương mại.  

Chia sẻ với PV, anh Trần Anh Vũ (trú tại tổ 5, phường Hội Thương) cho biết: “Xây dựng nhà xong, gia đình tôi chuyển về đây ở và bán cà phê. Có điều là do con đường sát bờ kè trước nhà chưa có tên gọi nên phát sinh nhiều bất tiện. Thậm chí còn ảnh hưởng đến thu nhập của gia đình. Ví như khách đến uống cà phê rồi mời bạn họ đến nhưng phải chỉ đường rất phức tạp. Gửi định vị trên Zalo thì điểm đến là quán nhậu ở phía đối diện. Bên quán nhậu cũng chưa có tên đường nhưng họ tự gắn tên trên ứng dụng Google Maps nên dễ tìm hơn. 

Thế nên, nhiều khách hàng phàn nàn chuyện đường sá khó tìm rồi lần sau không đến uống cà phê nữa, quán mất khách, thất thu. Còn khi đặt hàng qua mạng, người giao hàng phải loanh quanh và tốn mớ tiền điện thoại mới tìm ra nhà tôi để giao hàng. Không riêng gì gia đình tôi mà nhiều hộ dân ở đây cũng rất mong chính quyền thành phố sớm đặt tên đường, gắn số nhà để cuộc sống được thuận tiện hơn”.

Tương tự, anh Nguyễn Thanh Tú (trú tại tổ 1, phường Phù Đổng) cho hay: “Đường dọc theo bờ kè hiện nay rất đẹp, có nhiều hàng quán ăn uống và dịch vụ phục vụ nhu cầu của khách hàng. Thế nhưng, hầu như ai cũng chỉ gọi là đường bờ kè. Bảng hiệu trên các hàng quán cũng tự đặt tên là đường bờ kè chứ chưa mấy ai biết tên đường. 

Hồi trước, chưa làm bờ kè ở gần đường Nguyễn Viết Xuân, nói qua bờ kè Hội Phú mọi người dễ tìm được địa điểm định đến. Còn nay thì khó hơn khi mọi người hay bị lạc qua bên kia. Nhiều khi anh cũng ngại, ở ngay khu vực trung tâm phố mà nghe hỏi số nhà bao nhiêu lại bảo chưa có”. 

Mà không chỉ bên này, bạn tôi ở khu vực bờ kè mới bên kia đường Hùng Vương cũng gặp cảnh tương tự vì cũng chưa có tên đường. Chúng tôi cũng đã kiến nghị với tổ dân phố đề xuất với UBND phường sớm trình cấp trên đặt tên đường, gắn số nhà. Phía tổ dân phố cũng đã có cuộc họp lấy ý kiến của bà con về việc đặt tên đường cho đoạn này nhưng mãi chưa thấy triển khai”.

Dân sinh - Gia Lai: Người dân mong ngóng có tên đường, số nhà

Người dân mong chờ nơi mình ở sớm có tên đường, số nhà để thuận tiện sinh hoạt.

Liên quan đến vấn đề trên, bà Đặng Thị Thu Hương, Chủ tịch UBND phường Hội Thương cho biết, tuyến đường dọc kè suối Hội Phú hiện gọi là đường D2. Việc chưa đặt tên đường, gắn số cho nhà dân ở trên tuyến đường đó là do công trình kè chống sạt lở suối Hội Phú đang trong giai đoạn nghiệm thu, bàn giao.

Ông Đỗ Trung Hùng, Chủ tịch UBND phường Phù Đổng thì cho biết: “Tuyến đường đó hiện gọi là đường quy hoạch D2. Người dân sinh sống, kinh doanh dọc tuyến đường thuộc địa phận phường quản lý có kiến nghị đổi, đặt tên đường cho thuận lợi trong sinh hoạt, buôn bán. 

Tháng 10/2021, UBND phường có tờ trình gửi UBND thành phố Pleiku về việc đặt, đổi tên đường quy hoạch D2 thành đường Trịnh Công Sơn. Chúng tôi có liên hệ với Phòng Quản lý đô thị thì được biết việc đặt đổi tên đường được thực hiện theo mốc thời gian quy định và đang tổng hợp hồ sơ để trình cấp trên phê duyệt”.

Theo ông Phạm Thế Tâm, Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Pleiku: Đối với 2 tuyến đường quy hoạch D2 thuộc Khu quy hoạch phân khu suối Hội Phú tại phường Hội Thương và Phù Đổng đảm bảo các điều kiện đặt tên đường theo quy định tại Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 về quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng.

UBND thành phố Pleiku đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị triển khai hoàn thiện đề án đặt, đổi tên đường trong năm 2024, trong đó có tuyến đường D2 thuộc Khu quy hoạch phân khu suối Hội Phú tại phường Hội Thương và Phù Đổng. 

Cùng với đó, UBND thành phố Pleikucũng chỉ đạo các phường hoàn thiện hồ sơ để trình HĐND tỉnh Gia Lai phê duyệt việc này. Ủy ban nhân dân các phường đang triển khai thực hiện hoàn tất hồ sơ đề nghị đổi, đặt tên đường ở Khu quy hoạch phân khu suối Hội Phú.

Người dân, doanh nghiệp mong chờ Tp.HCM thành lập Sở An toàn thực phẩm

Thứ 3, 05/09/2023 | 09:15
Tp.HCM đã đề nghị Chính phủ cho phép chính thức hóa mô hình thí điểm, thành lập Sở An toàn thực phẩm theo cơ chế đặc thù.

Nghệ An: Người dân vùng lũ quét mong chờ được di dời đến nơi an toàn

Thứ 2, 12/12/2022 | 10:18
Những nhà bị nước cuốn trôi thì phải đi ở nhờ, còn gia đình may mắn không bị mất tài sản cũng phải sống thấp thỏm trước nguy cơ sạt lở.

Người thân nơi quê nghèo mong mỏi chờ tin từ ngư dân bị bắt

Thứ 7, 16/07/2016 | 14:58
Việc ngư dân bị hải quân Thái Lan bắt giữ đang chờ ngày xét xử, không chút tin tức khiến người thân nơi quê nhà xót xa chồng, con bị giữ nơi xứ người
Cùng tác giả

Gia Lai: Ấm lòng “gian hàng 0 đồng” của bộ đội biên phòng

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:38
Tại “gian hàng 0 đồng” những bó rau, củ, xanh tươi do chính tay bộ đội trồng, kèm nhu yếu phẩm thiết yếu được bày trên kệ phục vụ miễn phí cho bà con.

Vì sao thương lái nước ngoài lùng mua xác ve sầu ở Tây nguyên?

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:07
Thương lái thu mua xác ve sầu giá cao, nên nhiều người dân ở tỉnh Gia Lai, Kon Tum đổ xô đi nhặt về bán.

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Gia Lai: "Chỗ trọ 0 đồng” nâng bước học sinh nghèo

Chủ nhật, 21/04/2024 | 09:26
Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của nhiều em học sinh, Trường THPT Ya Ly đã triển khai dự án "Chỗ trọ 0 đồng”, giúp các em giảm bớt chi phí, an tâm học hành.

Gia Lai: Nâng cao hiệu quả phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:55
Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 30/4 và 1/5, Sở GTVT tỉnh Gia Lai đề ra nhiều giải pháp tích cực nhằm hỗ trợ người dân một cách thuận lợi nhất.
Cùng chuyên mục

Đắk Lắk: Hàng trăm héc-ta lúa bị thiệt hại nặng nề sau trận mưa đá

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:52
Trận mưa đá kéo dài hơn 30 phút đã khiến cho gần 200 héc-ta lúa sắp đến ngày thu hoạch tại một địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk bị mất trắng.

Đắk Lắk: Chưa tới vụ, giống cây cà phê đã khan hiếm

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:45
Giá cà phê tăng cao chưa từng có đã khiến cho thị trường cây giống trở nên tấp nập, thậm chí khan hiếm dù chưa tới vụ xuống giống.

Đồng Nai: Giao thông đông đúc vào ngày đầu nghỉ lễ

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:34
Tình hình giao thông đông đúc ở các “cửa ngõ” tại thành phố Biên Hoà, vào sáng ngày đầu kỳ nghỉ  lễ 30/4 và 1/5.

An Giang: Tiếp tục khống chế đám cháy trên núi Cô Tô

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:19
Ngày 27/4, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) cho biết, vụ cháy rừng tại khu vực Kẹt Càng Đước trên núi Cô Tô đã cơ bản được khống chế.

Tp.HCM lên phương án gắn chip để quản lý chó, mèo tại cộng đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:26
Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.