Gia đình tá hỏa vì lý do bé trai 13 tuổi mắc bệnh giang mai

Gia đình tá hỏa vì lý do bé trai 13 tuổi mắc bệnh giang mai

Thứ 3, 30/07/2019 | 20:30
0
Các bác sĩ tại viện Da liễu Trung ương từng điều trị cho một bé trai 13 tuổi được chẩn đoán mắc bệnh giang mai, căn bệnh lây truyền qua đường tình dục. Gia đình ngỡ ngàng khi biết con mắc bệnh.

Theo báo Người Lao Động, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Thùy, Trưởng khoa Điều trị da phụ nữ và trẻ em (Bệnh viện Da liễu Trung ương), ngày 30/7 cho biết các bác sĩ tại đây từng điều trị cho một bé trai 13 tuổi được chẩn đoán mắc bệnh giang mai, căn bệnh lây truyền qua đường tình dục. Gia đình ngỡ ngàng khi biết con mắc bệnh.

Bệnh nhi trước đó cho biết nhiều tháng nay em thấy xuất hiện ban đỏ và những vết viền vảy trên bàn tay. Ngoài ra, bộ phận sinh dục của bệnh nhi còn có vết trợt nông hình bầu dục, không có gò nổi cao, màu đỏ sẫm... Tình trạng này xuất hiện khá lâu, cậu học sinh lớp 7 này mới được bố mẹ phát hiện và đưa đi bệnh viện khám.

Sức khỏe - Gia đình tá hỏa vì lý do bé trai 13 tuổi mắc bệnh giang mai

Hình minh họa

Theo bác sĩ Thuỳ, với những dấu hiệu điển hình, bác sĩ ngay lập tức nghi ngờ trẻ mắc bệnh giang mai nhưng cậu bé một mực cho rằng mình chưa từng quan hệ tình dục. Chỉ đến khi phụ huynh của cậu bé được "mời" ra khỏi phòng bệnh, nam bệnh nhi mới kể rằng đã quan hệ đồng giới trước đó khoảng gần 1 năm và bị lạm dụng nhiều lần.

Bác sĩ Thuỳ cho biết bác sĩ ở đây từng tiếp nhận các trường hợp trẻ mới 13-14 tuổi đi khám bệnh lây truyền qua đường tình dục. Nhiều trường hợp khi mắc bệnh đã tới các phòng khám tư, chữa rất lâu không dứt mới đến bệnh viện.

Báo Dân Trí cho hay, bác sĩ Đinh Hữu Nghị, Giám đốc Trung tâm đào tạo, chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, trong thực tế khám bệnh, có những bệnh nhân còn rất trẻ, đang mặc áo học sinh được gia đình đưa đến viện khám vì mắc bệnh lây truyền qua tình dục.

“Tuổi dậy thì ở trẻ sớm hơn, thiếu kinh nghiệm sống, trẻ không được hướng dẫn an toàn tình dục nên khó tránh khỏi nguy cơ mắc bệnh”, BS Nghị cho biết.

Bác sĩ Nghị cho biết, trong số bệnh nhân đến khám, có những em mới 14 – 15 tuổi đã mắc sùi mào gà, lậu, bệnh lây truyền qua tình dục. Đặc biệt nhóm quan hệ đồng giới nam tỉ lệ đến khám vì bệnh lây qua đường tình dục ngày một tăng.

Bác sĩ Thùy chia sẻ, các phụ huynh đều rất ngỡ ngàng khi biết con mình mắc bệnh xã hội như lậu, giang mai, sùi mào gà... Đây là những căn bệnh dễ lây truyền qua đường tình dục không an toàn.

Đáng nói, nhiều em thanh thiếu niên vì sợ hãi gia đình phát hiện nên đã đến các cơ sở không có uy tín điều trị khiến bệnh tình trầm trọng hơn. Hoặc có những bệnh nhân đến khám khi triệu chứng không còn điển hình vì người bệnh đã trải qua tự điều trị, triệu chứng đã thay đổi.

"Bệnh nhân mắc bệnh lây truyền đường tình dục rất ngại đi khám, ngại chia sẻ. Có nhiều trường hợp đến phòng khám, điều trị bên ngoài rất đắt tiền đến vài chục triệu đồng. Thậm chí bệnh nhân nam thường được tư vấn thêm cắt thêm bao quy đầu. Trong khi nguyên tắc mắc bệnh tình dục không được làm thủ thuật các đường tiết niệu, sinh dục vì gây nguy cơ cao hơn", bác sĩ Nghị cho biết.

VOV cho hay giang mai là bệnh nhiễm khuẩn do xoắn khuẩn Treponema pallidum (T. pallidum) gây ra. Xoắn khuẩn giang mai xâm nhập trực tiếp vào cơ thể khi quan hệ tình dục không được bảo vệ (đường âm đạo, hậu môn hay miệng), qua các vết xước trên da, niêm mạc khi tiếp xúc với dịch tiết từ tổn thương giang mai.

Ngoài ra, xoắn khuẩn giang mai còn có thể lây truyền từ mẹ sang con trong thời kỳ bào thai từ tháng thứ 4 trở đi.

Đào Vũ (Tổng hợp)

 

 

 

Bệnh tay chân miệng tăng đột biến: Cách đề phòng giảm nguy cơ lây lan bệnh

Thứ 4, 26/09/2018 | 20:30
Tại TP.HCM, bệnh nhi nhập viện điều trị tay chân miệng tăng nhanh trong những ngày gần đây. Do đó, cha mẹ cần có các biện pháp phòng tránh cho trẻ để không bị lây bệnh.

4 con đường nhanh nhất lây lan bệnh sùi mào gà

Thứ 3, 18/07/2017 | 06:30
Bệnh sùi mào gà có thể lây qua đường tình dục, vết thương hở. Thậm chí, nếu dùng chung vật dụng với người bị sùi mào gà như khăn tắm, bàn chải đánh răng… bạn cũng có thể mắc bệnh.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Đào Hồng Lan kêu gọi nhân viên ngành y đăng ký hiến mô, tạng

Chủ nhật, 19/05/2024 | 19:30
Theo người đứng đầu ngành y tế, tỉ lệ đăng ký hiến mô, tạng của người dân nói chung và đặc biệt tỉ lệ hiến mô, tạng sau khi chết não của Việt Nam còn rất thấp.

Giọt nước mắt hạnh phúc của các gia đình mòn mỏi “tìm” con

Chủ nhật, 19/05/2024 | 15:48
Có những gia đình phải mất 5, 6 năm, 12 năm đằng đẵng đi tìm tiếng nói cười trẻ thơ. Trên tất cả niềm mong mỏi ấy đã mỉm cười với họ.

Vì sao nắng nóng dễ gây ngộ độc thực phẩm?

Chủ nhật, 19/05/2024 | 10:45
Liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm trên cả nước, gây hoang mang, lo lắng cho người dân.

Gia hạn thêm hàng trăm loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Thứ 7, 18/05/2024 | 16:23
Tính thêm các đợt 13 và 14, đến nay đã có khoảng gần 14.000 thuốc, nguyên liệu làm thuốc được gia hạn sử dụng đến ngày 31/12/2024.

Tăng huyết áp, mối đe dọa sức khỏe mọi lứa tuổi

Thứ 6, 17/05/2024 | 21:48
Là một trong những nguyên nhân gây nên các bệnh lý nguy hiểm, tăng huyết áp đang là mối đe dọa đến sức khỏe của nhiều người ở mọi độ tuổi khác nhau.
     
Nổi bật trong ngày

Cụ bà U70 trẻ như thiếu nữ nhờ 8 năm chỉ làm điều này, dễ đến nỗi ai cũng có thể làm theo

Chủ nhật, 19/05/2024 | 08:00
Một cụ bà U70 sở hữu vóc dáng trẻ trung, không chút mỡ thừa, mỗi khi ra đường bà thường bị nhận nhầm là cô gái 30 tuổi.

Ăn 1 mớ rau này tốt ngang thịt, tuy rẻ nhưng ví như một vị "thuốc quý"

Chủ nhật, 19/05/2024 | 15:30
Một loại rau ví như "cỏ nhỏ", tuy mùi vị rất khó ăn nhưng ai đã biết ăn thì lại ghiền. Không chỉ vậy nó còn là một vị thuốc quý chữa một số bệnh rất hiệu nghiệm.

Vào rừng đào măng, ông lão "nhặt" được túi tiền hơn 24 tỷ đồng

Chủ nhật, 19/05/2024 | 09:30
Vụ việc xảy ra đã lâu nhưng vẫn gây rúng động dư luận Nhật Bản suốt thời gian dài.

Anh nông dân kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi con “dị ứng với nước”

Chủ nhật, 19/05/2024 | 07:30
Cách đây khoảng 6 năm, anh Trương Dụng (ngụ ấp 61, xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ) đã mạnh dạn nuôi con đặc sản này ở vùng đất Sông Nhạn và đã gặt hái thành công.

Nữ diễn viên ballet gặp tai nạn “kinh hoàng” khi tập luyện

Thứ 7, 18/05/2024 | 21:30
Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh một nữ diễn viên ballet trẻ gặp tai nạn “kinh hoàng” trong khi tập luyện đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.