Đường phố Hà Nội ùn tắc ngày đầu học sinh, sinh viên đi học trở lại
Phạm Trọng Tùng
Thứ 2, 04/05/2020 | 20:10
0
Ngày 4/5, ngày đầu học sinh, sinh viên trên địa bàn Thủ đô quay trở lại đến trường sau thời gian phòng dịch COVID-19, cùng với số lượng lớn các phương tiện giao thông khiến cho nhiều tuyến phố Hà Nội xảy ra tình trạng tắc nghẽn.
Sáng 4/5, các trường học tại Hà Nội chính thức đón học sinh quay trở lại trường sau 3 tháng nghỉ phòng dịch COVID-19. Các kịch bản phòng chống dịch đã được các trường triển khai nhằm bảo đảm cho việc dạy và học.
Háo hức, phấn khởi là tâm trạng chung của tất cả các em học sinh trong buổi sáng nay khi chính thức quay trở lại trường học tập sau kỳ nghỉ dài phòng, chống dịch Covid-19.
Từ ngày 7/5 đến 10/5, Hà Nội được dự báo có cường độ nắng nóng tiếp tục gia tăng, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ.
HĐND Tp.Hà Nội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và loạt vấn đề quan trọng khác.
Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố cần huy động cả hệ thống chính trị, trực tiếp là sự chỉ đạo của Bí thư tỉnh ủy để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.
Tổ công tác có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ điều phối, chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án đường sắt đô thị Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo tiến độ.
Chủ tịch UBND phường Định Công (quận Hoàng Mai, Tp.Hà Nội), đã bị đề xuất tạm dừng công tác do để tình hình vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng còn nhiều tồn tại.
HĐND Tp.Hà Nội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và loạt vấn đề quan trọng khác.
Tổ công tác có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ điều phối, chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án đường sắt đô thị Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo tiến độ.
Chủ tịch UBND phường Định Công (quận Hoàng Mai, Tp.Hà Nội), đã bị đề xuất tạm dừng công tác do để tình hình vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng còn nhiều tồn tại.
Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố cần huy động cả hệ thống chính trị, trực tiếp là sự chỉ đạo của Bí thư tỉnh ủy để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.