Đại sứ đặc mệnh toàn quyền VN ở nước ngoài có phải là Vụ trưởng?

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền VN ở nước ngoài có phải là Vụ trưởng?

Thứ 6, 03/11/2017 | 12:04
0
“Nếu cứ Đại sứ mà lấy Vụ trưởng làm thì với 87 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, bộ Ngoại giao có đủ 87 Vụ trưởng hay không để bổ nhiệm”, ĐB Nguyễn Đức Kiên nêu ý kiến.

Sáng 3/11, QH thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài. Nhiều ý kiến ĐBQH đề nghị, về chức vụ, phải lấy Vụ trưởng hoặc tương đương cấp Vụ trưởng trở lên làm Đại sứ.

Chính trị - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền VN ở nước ngoài có phải là Vụ trưởng?

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh giải trình các ý kiến của đại biểu. Ảnh: Quochoi.vn

Thảo luận tại hội trường, ĐB Đỗ Văn Bình (ĐBQH đoàn Hải Phòng) tham gia ý kiến: “Về tiêu chuẩn thành viên cơ quan đại diện Việt Nam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, chúng tôi nhất trí với việc sửa đổi. Tuy nhiên, theo tôi, tiêu chuẩn Đại sứ đặc mệnh toàn quyền còn chưa được cụ thể rõ ràng, một số tiêu chuẩn còn định tính. Dự thảo bổ sung nêu tiêu chuẩn năng lực, kinh nghiệm là “có kinh nghiệm quản lý công tác trên lĩnh vực đối ngoại”. Vậy tiêu chí thế nào là có kinh nghiệm?”.

Cùng chung quan điểm đề cập đến việc cần làm rõ tiêu chuẩn của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, ĐB Trần Văn Mão (ĐBQH đoàn Nghệ An) cho rằng: “Về tiêu chuẩn thành viên cơ quan đại diện, theo tôi cần quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ. Chúng ta cần quy định rõ để người nhận việc hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong thực tiễn, có nhiều người chỉ có trình độ trung cấp kinh tế mà cũng được làm đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Về chức vụ, tôi đề nghị phải là Vụ trưởng hoặc cấp tương đương Vụ trưởng trở lên mới đảm bảo được đại diện cho vị thế của Việt Nam ở nước ngoài”.

Trước ý kiến của các ĐBQH về đề nghị tiêu chí bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền phải là Vụ trưởng trở lên, ĐBQH Nguyễn Đức Kiên (đoàn ĐBQH Sóc Trăng) đã có những trao đổi, phản biện lại.

Theo ĐB Nguyễn Đức Kiên: “Tôi muốn trao đổi với một số đại biểu Quốc hội kiến nghị tiêu chí Đại sứ đặc mệnh toàn quyền phải lấy Vụ trưởng. Chúng ta vẫn đang nhìn nhận quan điểm Đại sứ theo nền kinh tế kế hoạch hóa. Nếu cứ Đại sứ mà lấy Vụ trưởng làm thì với 87 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, bộ Ngoại giao có đủ 87 Vụ trưởng hay không để bổ nhiệm. Cộng thêm mấy chục Vụ trưởng ở trong nước. Tôi đếm như vậy là nguyên bộ Ngoại giao là  hơn 100 Vụ trưởng. Trong khi đó, cách đây ít hôm, chúng ta vừa nói cải cách hành chính. Tôi không hiểu nếu tiêu chuẩn cứng như các ĐBQH kiến nghị thì cải cách ở đâu. Theo tôi, chúng ta không nên quy định ra là cứ Vụ trưởng mới làm được Đại sứ”.

Giải trình các ý kiến của ĐBQH, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nêu: “Trong dự thảo Luật, cơ quan soạn thảo đã tiếp thu các ý kiến của ĐBQH, làm sao tuyển dụng được Đại sứ là người có năng lực, phục vụ đất nước. Tất cả các tiêu chuẩn làm sao đáp ứng được các tiêu chuẩn của Đảng và Nhà nước. Báo cáo với QH, quy trình đề cử Đại sứ của chúng ta hết sức chặt chẽ, công phu, qua nhiều cấp. Chính phủ, Ban cán sự Đảng Chính phủ trình Ban tổ chức TƯ, trình ban Bí thư, sau đó chuyển sang ủy ban Thường vụ QH phê chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm các Đại sứ. Chủ tịch nước ra quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm. Đây là quy trình hết sức chặt chẽ để đảm bảo lựa chọn đại sứ xứng đáng”.

Đỗ Thơm

Quốc hội phê chuẩn Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng bộ GTVT

Thứ 5, 26/10/2017 | 14:30
Chiều 26/10, Quốc hội chính thức phê chuẩn ông Nguyễn Văn Thể giữ chức vụ Bộ trưởng bộ GTVT và ông Lê Minh Khái giữ chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ.
Cùng tác giả

Chụp ảnh trẻ ngày khai trường đưa lên mạng có bị phạt?

Thứ 5, 29/03/2018 | 11:37
“Khi các nhà báo làm tin ngày khai trường mà sử dụng hình ảnh các học sinh trong bài báo có bị vi phạm khi không phải ai chụp ảnh cũng xin phép? Lúc này có thể xảy ra khiếu kiện, tranh chấp nếu các quy định và định nghĩa về bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân không rõ ràng và phù hợp văn hóa Việt Nam”, TS.Nguyễn Trọng An nêu băn khoăn về việc xử phạt vi phạm về trách nhiệm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng vừa được bộ LĐ-TB&XH đưa ra lấy ý kiến.

Vụ phụ huynh ép cô giáo quỳ: Giáo dục sẽ về đâu?

Thứ 2, 26/03/2018 | 19:00
Dù đang mang bầu, nữ sinh thực tập tại trường mầm non Việt – Lào (TP. Vinh, Nghệ An) vẫn bị phụ huynh ép quỳ gối xin lỗi. Nếu không ngăn chặn hiệu quả những vụ bạo lực với giáo viên như vậy, tôi lo nền giáo dục của chúng ta chưa biết sẽ đi về đâu?

Vụ tin đồn Phó Bí thư Thanh Hóa có “bồ nhí”: Cần xử lý nghiêm kẻ tung tin

Thứ 7, 24/03/2018 | 06:00
ĐBQH Đặng Ngọc Nghĩa cho rằng, lần này Thanh Hóa cũng phản ứng tương đối nhanh với tin đồn liên quan đến Phó Bí thư tỉnh. Bởi ứng xử với thông tin xấu, độc chỉ bằng chính thông tin chính thống, minh bạch, kịp thời thì tự thông tin sai sẽ bị loại bỏ.

Nếu còn PCCC qua loa, sẽ có vụ tương tự cháy chung cư Carina Plaza

Thứ 6, 23/03/2018 | 14:10
PGS.TS. Đại tá Ngô Văn Xiêm cho rằng, vụ cháy chung cư Carina Plaza (TP.HCM) khiến 13 người chết thực sự là quá đau lòng. Còn nhiều chung cư khác ở TP.HCM, TP.Hà Nội... chưa đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy nhưng vẫn cho người dân về ở. Nếu có cháy, hậu quả sẽ thảm khốc.

Giới siêu giàu “phất” lên nhờ bất động sản: Nên mừng hay lo?

Thứ 6, 23/03/2018 | 06:10
Nhìn vào top những người giàu nhất Việt Nam và các tỉ phú vừa được Forbes vinh danh, GS.TS Đặng Đình Đào cho rằng, bất động sản ở Việt Nam vẫn là lĩnh vực béo bở, tạo ra siêu lợi nhuận.
Cùng chuyên mục

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.