Quốc hội phê chuẩn Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng bộ GTVT

Quốc hội phê chuẩn Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng bộ GTVT

Dương Thị Thu
Thứ 5, 26/10/2017 | 14:30
0
Chiều 26/10, Quốc hội chính thức phê chuẩn ông Nguyễn Văn Thể giữ chức vụ Bộ trưởng bộ GTVT và ông Lê Minh Khái giữ chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ.

Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lê Minh Khái được phê chuẩn làm Tổng Thanh tra Chính phủ thay ông Phan Văn Sáu với 466 ĐBQH có mặt tại hội trường đồng ý, bằng 94,5% tổng số ĐBQH.

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Nguyễn Văn Thể được phê chuẩn làm Bộ trưởng bộ GTVT thay ông Trương Quang Nghĩa với 461 ĐBQH có mặt tại hội trường đồng ý, bằng 93,98% tổng số ĐBQH.

Ngay sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn bổ nhiệm Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng bộ GTVT với 447 ĐBQH có mặt tại hội trường tán thành, bằng 91,04% tổng số đại biểu Quốc hội.

Ngay sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng bộ GTVT và Tổng Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, thay mặt Quốc hội tặng hoa tân Bộ trưởng bộ GTVT, tân Tổng Thanh tra Chính phủ và mời Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng chụp ảnh lưu niệm.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn trên cương vị mới, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái và Bộ trưởng bộ GTVT Nguyễn Văn Thể sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chính trị - Quốc hội phê chuẩn Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng bộ GTVT

Tân Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái.

 

Ông Lê Minh Khái, 53 tuổi, là Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, quê quán xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Ông có trình độ thạc sĩ kế toán kiểm toán, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Khái từng kinh qua các chức vụ: Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tháng 10/2015, ông được Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc tháng 1/2016, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa 12. Ông cũng là ĐBQH khóa 14 và hiện là Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu.

Chính trị - Quốc hội phê chuẩn Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng bộ GTVT (Hình 2).

Tân Bộ trưởng bộ GTVT Nguyễn Văn Thể.

 

Ông Nguyễn Văn Thể, 51 tuổi, quê ở Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

Ông hiện là Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.

Ông có trình độ tiến sĩ ngành Giao thông. Trước đó, ông học ĐH Bách khoa TP.HCM, rồi ĐH Giao thông đường bộ Moscow.

Sau khi về nước năm 1989, ông lần lượt giữ các chức vụ: Phó Giám đốc xí nghiệp Khảo sát thiết kế giao thông tỉnh Đồng Tháp, Phó Giám đốc sở GTVT, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tháng 6/2013, ông được điều động làm Thứ trưởng bộ GTVT.

Tháng 10/2015, Bộ Chính trị điều động ông làm Bí thư Tỉnh uỷ Sóc Trăng cho đến nay.

Ông là Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa 11, Ủy viên BCH Trung ương Đảng khoá 12, ĐBQH khoá 14, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng.

Cùng tác giả

ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai: Đầu tư công hiếm nơi nào như Việt Nam

Thứ 2, 29/10/2018 | 09:44
Đề cập đến vấn đề đầu tư công dàn trải thời gian qua, ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai (TP.Hà Nội) cho rằng, từ “đầu tư dàn trải” trở nên quen thuộc.

Tín dụng đen tạo ra “chị Dậu thời đại mới”

Thứ 6, 26/10/2018 | 15:27
Thảo luận về kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại, băn khoăn về tình trạng tín dụng đen hoành hành gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

"Chúng ta không được phép quên những hy sinh của thế hệ cha anh"

Thứ 6, 27/07/2018 | 08:30
Trong 71 năm qua, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn quan tâm chăm lo công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

"35 cảnh sát cơ động được tổ chức ôn thi rất kỹ"

Thứ 6, 20/07/2018 | 06:00
PV báo Người Đưa Tin có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Lê Vân, Cục trưởng cục An ninh chính trị nội bộ A83, (bộ Công an) về những bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại Lạng Sơn, nơi có 35 cảnh sát cơ động dự thi.

Nguyên ĐBQH Phạm Thị Mỹ Lệ đột ngột qua đời

Thứ 4, 04/07/2018 | 11:26
Bà Phạm Thị Mỹ Lệ, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước khóa XIII đột ngột qua đời sau khi đến một cơ sở làm đẹp trên địa bàn.
Cùng chuyên mục

Đề xuất nhiều quy định mới về sổ đỏ và sổ hồng, biết kẻo thiệt

Thứ 3, 07/05/2024 | 14:45
Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hồ sơ địa chính.

Đỗ xe ô tô trước cửa nhà người khác, có bị xử phạt?

Thứ 3, 07/05/2024 | 11:20
Thực tế tình trạng ô tô đậu xe trước cửa nhà người khác diễn ra rất phổ biến. Nhiều người thắc mắc hành vi này có bị xử phạt hay không?

Đề xuất các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất

Thứ 3, 07/05/2024 | 09:30
Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai 2024, Bộ Tài chính đề xuất nhiều trường hợp miễn, giảm tiền thuê đất.

Đề xuất quy định mới về đăng ký thường trú, tạm trú

Thứ 2, 06/05/2024 | 22:31
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú (thay thế Nghị định 62/2021/NĐ-CP) gồm 4 chương, 19 điều.

Từ 1/1/2025, thành phố, thị xã nào không được phân lô bán nền?

Thứ 2, 06/05/2024 | 20:00
Tới đây, khi Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực, sẽ có thêm 81 thành phố, thị xã không được thực hiện phân lô bán nền.
     
Nổi bật trong ngày

Bấm còi liên tục khi tham gia giao thông bị phạt bao nhiêu tiền?

Thứ 2, 06/05/2024 | 10:45
Nhiều người điều khiển ô tô, xe máy có thói quen bấm còi "vô tội vạ" mà không biết rằng đây là hành vi bị cấm và có thể bị xử phạt khá nặng.

Đề xuất quy định mới về đăng ký thường trú, tạm trú

Thứ 2, 06/05/2024 | 22:31
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú (thay thế Nghị định 62/2021/NĐ-CP) gồm 4 chương, 19 điều.

Đề xuất các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất

Thứ 3, 07/05/2024 | 09:30
Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai 2024, Bộ Tài chính đề xuất nhiều trường hợp miễn, giảm tiền thuê đất.

Xe bị phạt nguội nhưng đã sang tên, chủ cũ hay chủ mới phải chịu phạt?

Thứ 2, 06/05/2024 | 15:52
Khi đi đăng kiểm, chủ mới phát hiện xe bị phạt nguội do lỗi của chủ cũ. Trong trường hợp này ai sẽ là người chịu trách nhiệm đóng phạt?

Từ 1/1/2025, thành phố, thị xã nào không được phân lô bán nền?

Thứ 2, 06/05/2024 | 20:00
Tới đây, khi Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực, sẽ có thêm 81 thành phố, thị xã không được thực hiện phân lô bán nền.