Đã cấp gần 8 triệu số định danh cho công dân ở 16 địa phương

Đã cấp gần 8 triệu số định danh cho công dân ở 16 địa phương

Thứ 3, 14/11/2017 | 18:36
0
Thông qua công tác cấp căn cước công dân, cơ quan chức năng đã cấp gần 8 triệu số định danh cho công dân ở 16 địa phương và hơn 700.000 mã số định danh cá nhân cho trẻ em mới sinh.

Ngày 14/11, bộ Công an tổ chức hội nghị triển khai dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đây là dự án được đánh giá hết sức quan trọng, tạo nền tảng cho công tác quản lý hành chính của Nhà nước theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa các thủ tục cho người dân, doanh nghiệp.

Bộ Công an cho biết, ở nước ta hiện nay, việc quản lý dân cư do nhiều bộ, ngành cùng thực hiện, để phục vụ mục tiêu quản lý Nhà nước, đồng thời đảm bảo quyền và nghĩa vụ của công dân trong từng ngành, lĩnh vực, các cơ quan đều cấp cho công dân một loại giấy tờ nên mỗi người có thể sở hữu nhiều loại giấy tờ khác nhau như: Giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe, chứng chỉ…

Thông tin trong các giấy tờ này có nội dung trùng lặp về họ, tên, ngày tháng năm sinh, dân tộc, quốc tịch… nên khi sử dụng các giấy tờ để truy nguyên công dân thì đều hiển thị các thông tin trùng nhau. Tuy nhiên, khi tham gia các giao dịch, công dân lại không thể sử dụng một trong các giấy tờ công dân để chứng minh tình trạng nhân thân của mình.

Vì vậy, việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có vai trò hết sức quan trọng, tập hợp thông tin cơ bản nhất của công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, quản lý và lưu trữ bằng hạ tầng thông tin.

An ninh - Hình sự - Đã cấp gần 8 triệu số định danh cho công dân ở 16 địa phương

Thượng tướng Lê Quý Vương phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng bộ Công an đánh giá, sau một thời gian triển khai thí điểm, dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, nhất là đã hoàn thiện khung pháp lý cho việc triển khai dự án. Thông qua công tác cấp căn cước công dân, cơ quan chức năng đã cấp gần 8 triệu số định danh cho công dân ở 16 địa phương và hơn 700.000 mã số định danh cá nhân cho trẻ em mới sinh.

Trước khi triển khai dự án trên toàn quốc, bộ Công an đã thí điểm thu thập thông tin dân cư tại TP.Phủ Lý (Hà Nam), TP.Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) và thí điểm hệ thống quản lý dân cư tại Hải Phòng và chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác phục vụ tổ chức triển khai dự án.

Thượng tướng Lê Quý Vương nhấn mạnh: “Việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong giai đoạn hiện nay là hết sức cấp thiết, là nhiệm vụ trọng tâm của bộ Công an và các địa phương trong năm 2017 và 2018. Tôi mong rằng, trong thời gian tới, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục nhận được sự quan tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, các địa phương. Sau hội nghị này, yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các quy định của pháp luật có liên quan để triển khai thành công dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư”.

Trung tướng Trần Văn Vệ, quyền Tổng cục trưởng tổng cục Cảnh sát cũng cho rằng, phải tập huấn rất kỹ, chuyên sâu để lực lượng công an từ Trung ương đến cơ sở tinh thần trách nhiệm cao, nắm chắc nghiệp vụ để làm cho đúng thì cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư mới chuẩn xác, đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Chí Công

Bộ Công an triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Thứ 2, 13/11/2017 | 19:00
Ngày mai (14/11), bộ Công an sẽ tổ chức hội nghị triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trung tướng Trần Văn Vệ: Không bỏ chứng minh nhân dân

Thứ 5, 09/11/2017 | 06:46
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Trung tướng Trần Văn Vệ cho biết: “Chứng minh nhân dân và căn cước công dân không thể bỏ được”.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.