Bộ Công an triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Bộ Công an triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Thứ 2, 13/11/2017 | 19:00
0
Ngày mai (14/11), bộ Công an sẽ tổ chức hội nghị triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

 

An ninh - Hình sự - Bộ Công an triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Dự kiến, sẽ chuyển từ sổ hộ khẩu giấy sang quản lý bằng "số hóa". 

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Trung tướng Trần Văn Vệ, quyền Tổng Cục trưởng tổng cục Cảnh sát (bộ Công an) cho biết, Chính phủ giao cho bộ Công an xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong đó có 15 trường thông tin cơ bản về nhân thân của một con người. Dự kiến dự án được triển khai và thực hiện trong khoảng 2 đến 3 năm sẽ hoàn thiện. 

Khi dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đưa vào ứng dụng thì người dân sẽ được bãi bỏ nhiều thủ tục giấy tờ không cần thiết, tránh phiền hà.

Theo đó, ngày 14/11, bộ Công an sẽ tổ chức hội nghị triển khai toàn quốc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trung tướng Trần Văn Vệ phân tích: “Trước đây, chúng ta quản lý dữ liệu bằng phương pháp thủ công, ví dụ như sổ hộ khẩu, còn sau này là quản lý bằng công nghệ thì yêu cầu phải tập huấn thật kỹ. Cập nhật dữ liệu phải rất chính xác. Vì trong luật Căn cước công dân quy định, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là cơ sở gốc, tức là nó phải chuẩn 100%. Vì thế quá trình thu thập, cập nhật đòi hỏi độ chính xác rất cao.

Yêu cầu có sự phối hợp chặt chẽ giữa người dân với lực lượng công an. Đối với lực lượng công an thì tinh thần trách nhiệm cũng phải cao, phải hiểu kỹ, nắm chắc để thực hiện cho đúng”.

An ninh - Hình sự - Bộ Công an triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Hình 2).

Trung tướng Trần Văn Vệ.

Về những khó khăn trong việc bước đầu triển khai thu thập cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Trung tướng Trần Văn Vệ cho rằng, trong thực tế chắc chắn sẽ gặp những trường hợp như chênh lệch thông tin về ngày tháng năm sinh giữa sổ hộ khẩu với chứng minh nhân dân, hay ở một số nơi vùng sâu, vùng xa người dân chỉ nhớ tháng sinh âm lịch, không nhớ ngày sinh và cũng không làm giấy khai sinh, lấy tên đệm tùy tiện, không đúng…

“Chính vì thế tôi cho rằng, dự án này phải tập huấn rất kỹ, chuyên sâu để lực lượng công an từ trung ương đến cơ sở tinh thần trách nhiệm cao, nắm chắc nghiệp vụ để làm cho đúng thì cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư mới chuẩn xác được”, Trung tướng Trần Văn Vệ nói.

Cũng theo lãnh đạo tổng cục Cảnh sát, sau khi Bộ tổ chức tập huấn, tổ chức phát tài liệu để đi thu thập thông tin, rồi cập nhật đưa vào xây dựng phần mềm quản lý và cuối cùng là đưa vào ứng dụng.

N.Hường

Bộ Công an đang họp báo: Không có chuyện bỏ sổ hộ khẩu

Thứ 3, 07/11/2017 | 10:51
Sáng nay 7/11, bộ Công an đã tổ chức họp báo để giải đáp những băn khoăn xung quanh việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân.

Bộ Công an thông tin về việc bỏ sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân

Thứ 2, 06/11/2017 | 14:21
Lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát cho biết, việc bỏ sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân sẽ áp dụng sau khi đã xây dựng xong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Kiên Giang: Tạm giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:16
Ngày 29/3, Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) đang tạm giữ đối tượng Vũ Văn Xuyên để điều tra về hành vi giết người.

Bắt giam Giám đốc Điện lực huyện Na Rì, Bắc Kạn

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:51
Giám đốc Công ty điện lực huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, vừa bị bắt giữ về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Vĩnh Long: Bắt thêm 5 đối tượng chống phá Nhà nước

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Liên quan đối tượng Thạch Chanh Đa Ra, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm 5 bị can để phục vụ quá trình điều tra.

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.
     
Nổi bật trong ngày

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mại điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Khởi tố nguyên Bí thư Quảng Ngãi và Phó Bí thư Thường trực Vĩnh Phúc

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:13
Ông Lê Viết Chữ - Nguyên Chủ tịch UBND, Bí thư Tỉnh ủy Quãng Ngãi và ông Phạm Hoàng Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.

Đà Nẵng: Nghiêm trị nhóm thanh niên có máu côn đồ

Thứ 5, 28/03/2024 | 08:00
Hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm thanh niên sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm khắc.

Gia Lai: Bắt giữ 2 đối tượng bắt người, ép viết giấy nợ

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:06
2 đối tượng vào nhà khống chế bắt người đàn ông đưa lên xe ô tô chở đi, ép người này viết giấy nợ.

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.