Chuyên gia kinh tế 'bày' cách nhận diện rủi ro cho doanh nghiệp

Chuyên gia kinh tế 'bày' cách nhận diện rủi ro cho doanh nghiệp

Thứ 4, 25/09/2013 | 08:30
0
Trường đào tạo doanh nhân PTI phối hợp cùng Cộng đồng doanh nhân PTI, Văn phòng tư vấn doanh nghiệp PTI và cộng sự tổ chức hội thảo ” Nhận diện rủi ro và tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp” vào 2 ngày 20 và 26/9 tại Bắc Ninh và Phú Thọ.

Trong 6 tháng đầu năm 2013, hoạt động kinh tế nước ta diễn ra trong bối cảnh thế giới tiếp tục chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, tài chính toàn cầu. Mặc dù một số cân đối vĩ mô có cải thiện vào cuối năm 2012 và đầu năm 2013, nhưng các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Nhìn tổng thể dưới góc độ vĩ mô và góc độ hệ thống tài chính – ngân hàng, trong những tháng cuối năm 2013, nền kinh tế vẫn còn tiền ẩn nhiều rủi ro, bất ổn. Doanh nghiệp chưa thoát khỏi khó khăn, nợ xấu còn cao, hàng tồn kho sản xuất và bất động sản chưa có lối thoát rõ ràng là những “điểm nghẽn” của nền kinh tế mà hiện vẫn chưa được giải quyết.

Thương hiệu - Chuyên gia kinh tế 'bày' cách nhận diện rủi ro cho doanh nghiệp

Theo thống kê, khoảng 90% doanh nghiệp Việt Nam là các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ. Các doanh nghiệp Việt Nam bên cạnh những ưu điểm sẵn có thì còn những hạn chế rất lớn về nguồn vốn, công nghệ, nguồn nhân lực,…sức khỏe yếu và tính cạnh tranh còn thấp dễ bị đào thải khi khủng hoảng xảy ra.

Tuy nhiên vấn đề nào cũng có tính 2 mặt, khủng hoảng vừa là thách thức nhưng cũng chính là cơ hội để các doanh nghiệp thay đổi, tồn tại và phát triển. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp phải hành động như thế nào, có kế hoạch ra sao để vượt qua hoặc có thể tận dụng cơ hội do suy thoái đem lại để tạo lợi thế cạnh tranh lâu dài đang là những bài toán đòi hỏi các doanh nghiệp phải giải quyết.

Trên cơ sở nhận định chuyển biến tình hình trong những tháng gần đây, nội dung buổi hội thảo sẽ tập trung thảo luận 3 vấn đề lớn: Nhận diện tình hình kinh tế vĩ mô 2013 – Cơ hội và thách thức; rủi ro trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đề cập về những nguyên nhân phát sinh và nội dung cuối cùng là phát huy năng lực cạnh tranh và quản trị chiến lược doanh nghiệp.

Tại buổi hộ thảo hai chuyên gia kinh tế hàng đầu là ông Trương Đình Tuyển – nguyên bộ trưởng Bộ Thương mại và ông Võ Trí Thành – phó viện trưởng Viện Nghiên cứu và quản lý kinh tế Trung ương sẽ chia sẻ nhiều vấn đề về tình hình kinh tế Việt Nam, thảo luận về triển vọng kinh tế 2013 và cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Thương hiệu - Chuyên gia kinh tế 'bày' cách nhận diện rủi ro cho doanh nghiệp (Hình 2).

 Chi Phan

'Running Man’ có phải là chiêu PR của doanh nghiệp?

Thứ 5, 18/07/2013 | 15:40
Trước câu hỏi của không ít độc giả bày tỏ sự băn khoăn: Chàng trai “running man” có phải chiêu trò PR để được nổi tiếng? hay do một công ty nào đó bỏ tiền ra thuê để đánh bóng thương hiệu hay không?

Cách chức đội trưởng QLTT 'hành' doanh nghiệp

Thứ 4, 03/04/2013 | 15:56
Sau hàng loạt những sai phạm nghiêm trọng như vu cáo, dùng đơn tố cáo giả để “bức tử” doanh nghiệp tới cùng… ông Lý Ngọc Thắng, đội trưởng Đội QLTT 3A đã bị cách chức.

Quý IV/2011: Hơn 85 doanh nghiệp báo lỗ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:54
Từ đơn vị đầu tiên là ngân hàng Habubank báo lỗ 42 tỷ đồng trong quý IV/2011, đến nay đã có thêm 85 doanh nghiệp báo lỗ quý IV.

VIO 2013 và giải pháp công nghệ trong phát triển doanh nghiệp

Thứ 2, 23/09/2013 | 08:37
Hội thảo toàn cảnh CNTT- TT Việt Nam – Viet Nam ICT Outlook- VIO 2013 chính thức được khai mạc vào ngày 20/9/2013 tại TP HCM với chủ đề “Những tác động của các xu hướng công nghệ mới ảnh hưởng đến quản lý, phát triển hạ tầng, kinh doanh và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) tại Việt Nam”

Kiểm toán 44 doanh nghiệp Nhà nước trong năm 2014

Thứ 6, 20/09/2013 | 14:45
Thông tin từ cơ quan kiểm toán cho biết, trong 161 đầu mối thuộc diện Kiểm toán trong năm 2014, có tới 44 doanh nghiệp nhà nước và tổ chức tài chính, ngân hàng.rn
Cùng chuyên mục

Nhút mít Hương Sơn lọt TOP 100 món ăn đặc sản Việt Nam

Thứ 3, 30/08/2022 | 14:04
Nhút mít là một trong 2 món ăn của Hà Tĩnh được chọn vào TOP món ăn đặc sản Việt Nam.

Bác sĩ cân não phẫu thuật cứu sống bệnh nhân có khối u khổng lồ

Thứ 7, 25/06/2022 | 17:30
Ngày 25/6, chia sẻ với PV Người Đưa Tin, đại diện bệnh viện Thẩm mỹ JW cho biết, đơn vị vừa thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân có khối u khổng lồ 1kg.

SeABank, BRG và Vietnam Airlines "bắt tay" ra mắt SeATravel

Thứ 6, 24/06/2022 | 21:22
Đây là thẻ tín dụng đi kèm nhiều đặc quyền cao cấp, ưu đãi hàng không, nghỉ dưỡng được 3 doanh nghiệp tặng khách hàng khi nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng đang lên cao.

Thương hiệu áo dài Đức Minh - Giải thưởng tôn vinh top 100 thương hiệu

Thứ 6, 09/04/2021 | 12:03
Áo dài Đức Minh vinh dự đạt giải thưởng cao quý “Top 100 Thương hiệu sản phẩm dịch vụ uy tín chất lượng” của năm 2021 trong Hội báo Đời sống & Pháp luật.

Công ty mỹ phẩm Tuyết Điều nhận giải Top 10 Thương hiệu Sản phẩm Dịch vụ Uy tín Chất lượng

Thứ 3, 06/04/2021 | 14:40
Tại Hội báo Đời sống & Pháp luật, Công ty TNHH mỹ phẩm Tuyết Điều đã lọt vào Top 100 Thương hiệu Sản phẩm Dịch vụ Uy tín Chất lượng của năm.
     
Nổi bật trong ngày

Loại đặc sản dân thành phố thích mê, cứ thuyền về là tranh nhau mua

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:30
Đây là một món đặc sản của Nghệ An. Khi mới bắt lên bờ, loài hải sản này còn sống, mình trong suốt, làn da lúc nào cũng nhấp nháy những đốm lân tinh.

Loại quả dại "nhỏ xíu" trước rụng đầy gốc không ai nhặt nay "đắt như tôm tươi"

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:30
Từ loại quả dại ít người để ý nhưng với hương vị độc đáo nó bỗng trở thành thứ quà đặc biệt khiến nhiều người săn lùng dù đắt đỏ, có khi lên đến 120.000 đồng.

Người đàn ông bán con chim nặng 1,1kg với giá 4,3 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Một người đàn ông đã bán một con chim ưng với giá gần 4,3 tỷ đồng trong một cuộc đấu giá.

Cách phân biệt nệm Thắng Lợi chính hãng

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:15
Trước thực trạng nệm Thắng Lợi bị làm giả xuất hiện tràn lan, đại diện doanh nghiệp chia sẻ cách lựa chọn nệm chính hãng để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Loại quả “chua chát” xưa không ai ngó nay thành đặc sản 100.000 đồng/kg

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:25
Có vị chát, lại có cả vị chua vậy mà cả ngàn người vẫn đổ xô tìm mua thứ quả rừng Tây Bắc này về thưởng thức cho thỏa cơn thèm.