Cha mẹ sốc khi nhìn thấy con livestream cởi đồ bán hàng

Cha mẹ sốc khi nhìn thấy con livestream cởi đồ bán hàng

Thứ 7, 20/01/2018 | 19:00
0
Nói chuyện với chúng tôi, nhiều ông bố bà mẹ cho biết, khi nhìn thấy con “phát trực tiếp” trên mạng xã hội mà họ không tin vào mắt mình. Họ mất ăn mất ngủ vì những hành động thiếu suy nghĩ của con gái.

Thời gian gần đây, mạng xã hội liên tục xuất hiện những đoạn “phát trực tiếp” của thiếu nữ ăn mặc phản cảm, khoe thân nhằm mục đích câu like hoặc để bán quần áo, mỹ phẩm.

Dù nhận nhiều “gạch đá” từ cư dân mạng nhưng họ vẫn bấp chấp và coi đó là “nghề” của mình. Họ cứ nghĩ rằng, những đoạn livestream cởi đồ ấy chỉ giới trẻ - những người cùng trang lứa với họ mới tiếp cận được. Tuy nhiên, không ít bậc phụ huynh ở nhà "ăn không ngon, ngủ không yên" khi thấy con mình xuất hiện với hình ảnh phản cảm.

Chia sẻ với PV, cô Trần L. (45 tuổi) cho biết, con gái cô L. đi bán quần áo cho một người chị họ dưới Hà Nội. Theo cô L., con gái cô dáng cao, làn da trắng, khuôn mặt ưa nhìn nên thi thoảng được mặc quần áo đẹp đứng tạo dáng chụp ảnh rồi đăng lên mạng bán hàng.

Gia đình - Cha mẹ sốc khi nhìn thấy con livestream cởi đồ bán hàng

Nhiều cô gái hiện nay sẵn sàng cởi để bán hàng (Ảnh facebook)

“Tôi chỉ biết như vậy chứ ở quê có biết dùng facebook như bọn trẻ đâu. Nhưng một ngày, tôi nhận được điện thoại từ chồng mình đi làm xa nói rằng tôi không quản được con, để con gái làm những trò lố trên mạng. Tôi hoảng hốt vội sang nhà hàng xóm nhờ mấy đứa nhỏ xem hộ. Sau một hồi tìm kiếm, hình ảnh con gái tôi uốn éo, mặc cái áo mỏng tang, hở hết thịt, miệng đỏ chót…liên tục mời gọi khách mua hàng hiện ra. Không những thế, phía bên dưới tôi còn đọc được rất nhiêu lời lẽ thô tục, chửi bới của người xem”, cô L. kể.

Ngay lập tức, cô L. gọi điện cho con gái mình để hỏi chuyện thì con gái cô thản nhiên đáp: “Giờ phải làm như thế mới bán được hàng. Các cửa hàng khác còn lột hết đồ đấy mẹ ạ”. Sốc trước câu nói đó, cô L. không nghĩ đi bán hàng là con gái phải "khoe" da thịt cho thiên hạ thấy như thế. Cô L. bắt con gái về quê nhưng con gái cô không chịu. Thời gian đó, gia đình cô L. đi đâu cũng được dân làng hỏi thăm vì con gái cô cởi để bán hàng.

Gia đình - Cha mẹ sốc khi nhìn thấy con livestream cởi đồ bán hàng (Hình 2).

Nhiều bà mẹ đã bật khóc khi thấy con khoe thân để bán hàng trên mạng xã hội (Ảnh minh họa).

Cũng giống như cô L., chú Phạm Quý (50 tuổi, Thường Tín) choáng váng khi thấy con gái mình ăn mặc hở hang, xuất hiện cùng vài cô gái khác trên mạng xã hội.

Chú Quý cho biết: “Cả hai vợ chồng tôi khủng hoảng một thời gian vì con gái mình. Nó vốn là đứa ngang bướng từ nhỏ, chưa học xong THPT là đòi đi làm. Vợ tôi đã khóc lên khóc xuống khi nhìn thấy hình ảnh thiếu tế nhị của con được chia sẻ trên mạng xã hội. Trao đổi với con thì nó bảo phải lộ ra mới hút được lượt xem. Thật sự là buồn. Chúng tôi chỉ biết im lặng khi có ai đó bóng gió”.

Bán hàng ai cũng cần có "chiêu" để thu hút khách, nhưng dùng cách "khoe" cơ thể để gây sự chú ý là điều không nên. Đây cũng là hồi chuông cảnh báo cho các bậc phụ huynh, hãy gần gũi con, hiểu được tâm lý con để khi giới trẻ có dấu hiệu “không bình thường” thì kịp thời chấn chỉnh.

Mai Thu

Kẻ giết người hàng loạt và những “miếng mồi” từ mạng xã hội

Chủ nhật, 07/01/2018 | 10:57
Khám xét trong căn hộ của Takahiro Shiraishi, cảnh sát phát hiện những phần thi thể nạn nhân đều thuộc về những người mà hắn quen trên mạng xã hội.

Sinh viên lừa lấy xe máy rồi lên mạng xã hội rao bán

Thứ 5, 21/12/2017 | 17:00
Sau khi chiếm đoạt xe máy của nạn nhân, nam sinh liền lên mạng xã hội rao bán thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Facebook thừa nhận mạng xã hội là cơn ác mộng với người dùng?

Thứ 4, 20/12/2017 | 18:22
Facebook buộc phải thừa nhận việc có thể gây ra những tác động tâm lý xấu đến người dùng sau khi tiến hành một số thử nghiệm quan trọng.
Cùng tác giả

Nghệ sĩ chưa hiểu rõ luật hay e ngại không muốn "làm tới cùng” khi bị "khai tử" trên mạng xã hội?

Chủ nhật, 05/07/2020 | 19:45
Luật sư La Văn Thái cho rằng, việc danh hài Thúy Nga hay một số nghệ sĩ khác từng bị “khai tử” trên mạng xã hội cần phải xử lý thật nghiêm đối tượng tung tin đồn. Danh hài Thúy Nga nên làm đơn yêu cầu xử lý, thậm chí khởi kiện ra toà để bảo vệ quyền lợi cho mình cũng như phòng ngừa cho những người khác.

Băng ổ nhóm chính chưa được diệt tận gốc, dễ lọt lưới và tiếp tục gây họa

Thứ 5, 11/06/2020 | 14:11
Vụ 200 người náo loạn ở Q.Bình Tân, TP.HCM một lần nữa khiến dư luận xã hội lo ngại về hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động có quy mô, có thể tập hợp lượng lớn người gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, bức xúc dư luận xã hội…

Nguyên tắc sống còn của “hiệp sĩ chống dịch”: “3 diệt” và bao vây dập dịch

Chủ nhật, 22/03/2020 | 14:00
Ở tuổi 70, với gần 40 năm gắn bó với chuyên ngành Truyền nhiễm mà ngày nay gọi là chuyên ngành các bệnh Nhiễm trùng và Nhiệt đới, bác sĩ Ngô việt Hùng đã trải qua không biết bao nhiêu vụ dịch từ lúc mới ra trường. Với ông nghề nghiệp chọn ông chứ không phải do ông chọn.

Cán bộ có con được nâng điểm thi ở Sơn La: “Không quy hoạch, không bổ nhiệm, kiểm điểm có hình thức”

Thứ 4, 09/10/2019 | 07:59
Đó là lời khẳng định của ông Cầm Văn Hoan - Chi cục trưởng cục Kiểm lâm Sơn La khi trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về việc sẽ xử lý ông Bùi Minh Hải - cán bộ kiểm lâm có con được nâng điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Sự việc cô giáo liên tục tát học sinh: Không có phương pháp giáo dục không nên làm thầy

Thứ 2, 07/10/2019 | 16:04
Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, việc cô giáo liên tục tát học sinh trong giờ học là người thiếu phương pháp dạy học và chưa đủ tình yêu với học sinh của chính mình. Có lẽ, họ đang bế tắc và lựa chọn sai con đường.
Cùng chuyên mục

Bé sơ sinh sống sót kỳ diệu sau khi bị mẹ 23 tuổi chôn sống

Thứ 6, 05/04/2024 | 19:21
Người mẹ, 23 tuổi ở Uganda, đã chôn con trong vườn vào lúc nửa đêm và mãi đến 11 giờ sáng hôm sau, người ta mới tìm thấy đứa trẻ.

Thế nào là một ngôi trường tốt?

Thứ 4, 20/03/2024 | 13:00
Sự trưởng thành của lũ trẻ là thước đo và cũng là sự trưởng thành, trở nên tốt hơn của mỗi ngôi trường.

Chuyện chưa kể về đám cưới đồng tính nam đầu tiên tại miền núi Nghệ An

Chủ nhật, 17/03/2024 | 15:00
Tình cờ quen nhau trên mạng xã hội Tiktok, cả 2 chàng trai cũng không ngờ chuyện tình đôi lứa đã đâm chồi, nảy lộc và có kết quả là một đám cưới vô cùng ấm áp.

Những đứa trẻ “không gia đình” đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười

Thứ 3, 12/03/2024 | 16:00
Đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười cho người khác từ lâu đã trở thành thói quen, niềm vui duy nhất của những đứa trẻ tại đoàn lân Long Nhi Đường.

7 việc tuyệt đối không làm sau 9h tối nếu không muốn bệnh tật “ghé thăm”

Thứ 4, 14/02/2024 | 07:10
Theo các chuyên gia, nếu không muốn bệnh tật ghé thăm thường xuyên thì nên tránh xa 7 việc làm dưới đây.
     
Nổi bật trong ngày

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Anh nông dân bỏ túi 7 tỷ đồng nhờ trồng cây quen thuộc theo cách "chẳng giống ai"

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:30
Khởi nghiệp tại quê hương, nông dân Nguyễn Hữu Tấn đã trồng loại cây quen thuộc "nhiều người mê", không ngờ mỗi năm sản lượng trên 200 tấn, tổng thu gần 7 tỷ đồng.

"Trồng" được kim cương chỉ mất 150 phút

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:04
Các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách tạo ra kim cương chỉ trong 150 phút so với quy trình tự nhiên hàng tỷ năm.

Món ăn phổ biến trong bữa cơm người Việt khiến nhiều người mắc u dạ dày

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Cà muối, dưa muối là món ăn quen thuộc trong mâm cơm của gia đình Việt. Tuy nhiên, những món ăn lên men này có thể gây ra ung thư nếu bạn không biết cách chế biến.