Bắt băng nhóm

Bắt băng nhóm "nhí" gần 3 tháng thực hiện trót lọt 18 vụ trộm

Dương Thị Hạnh
Chủ nhật, 10/12/2017 | 12:30
0
Không có tiền chơi game và đánh bài, Tòng, Kiệt, Minh đã cùng nhau mua đoản phá khóa về đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản. Chưa đầy 3 tháng, băng nhóm đã thực hiện trót lọt hơn 18 vụ trộm.

Ngày 10/12, cơ quan CSĐT Công an thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An) cho biết, đơn vị đã tạm giữ 3 đối tượng Lê Thanh Tòng (SN 2001, sống lang thang), Lê Tuấn Kiệt (SN 1999, ngụ ấp 3, xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) và Nguyễn Hoàng Minh (SN 1994, ngụ đường Minh Phụng, phường 5, quận 6, TP.HCM) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, đầu tháng 10/2017, Công an thị xã Kiến Tường liên tục nhận được đơn trình báo của người dân về tình trạng bị trộm đột nhập lấy cắp tài sản. Nhiều gia đình còn bị trộm “ghé thăm” nhiều lần khiến họ vô cùng hoang mang.

An ninh - Hình sự - Bắt băng nhóm 'nhí' gần 3 tháng thực hiện trót lọt 18 vụ trộm

Kiệt và Minh tại trụ sở công an.

Cụ thể, khoảng 1h ngày 3/10, anh Võ Văn T. (SN 1983, ngụ khu phố 5, phường 2, thị xã Kiến Tường) bị trộm đột nhập vào nhà lấy mất 1 xe máy hiệu Yamaha Sirius BKS 63B2-427.72.

Trước đó, ngày 29/9, gia đình anh T. còn bị trộm đột nhập lấy mất 1 sợi dây chuyền vàng 18k và 4 triệu đồng cất trong tủ nhà. Ngoài ra, ngày 22/9, Trần Văn Ch. (SN 1983, ngụ tại khu phố 2, phường 2, thị xã Kiến Tường) bị trộm đột nhập lấy mất 1 chiếc xe máy Yamaha Sirius BKS 62N1-7794 đậu trước hành lang nhà.

Từ những lời khai và đơn trình báo của người dân, các điều tra viên nhận thấy băng trộm có nhiều người, lại thông thuộc địa hình.

Với những chứng cứ có được, công an đã nhanh chóng khoanh vùng các đối tượng tình nghi. Trong đó, băng nhóm của Lê Thanh Tòng, Lê Tuấn Kiệt và Nguyễn Hoàng Minh rất nổi cộm. Băng nhóm Tòng thường xuyên bỏ nhà sống lang thang và rất hay qua Campuchia đánh bài.

Vì thế, các trinh sát đã tăng cường theo dõi Tòng, Kiệt và Minh. Ngày 3/12, băng nhóm Tòng đang chuẩn bị để ra tay trộm cắp tại một nhà dân thuộc phường 2, thị xã Kiến Tường liền bị các trinh sát phát hiện bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, Tòng trực tiếp đột nhập vào nhà anh T. lấy trộm xe mô tô, còn Kiệt, Minh tham gia với vai trò cảnh giới. Sau khi trộm tài sản, Tòng đem xe qua Campuchia cầm 4,5 triệu đồng chia nhau chơi game.

Còn sợi dây chuyền vàng và 4 triệu đồng của anh T., Tòng cũng trực tiếp thực hiện còn Kiệt và Minh cảnh giới. Sau đó, Tòng đem vào sòng bạc cầm được 1,2 triệu đồng chia cho Kiệt 400.000 đồng cùng nhau đánh bạc. 4 triệu đồng tiền mặt trộm được, Tòng chia cho cho Minh 300.000 đồng, Kiệt 500.000 đồng để chơi game và sang Campuchia đánh bạc.

Chiếc xe máy của anh Trần Văn Ch., Tòng cũng trực tiếp thực hiện còn Kiệt, Minh đứng cảnh giới. Sau khi thực hiện xong, Tòng đem xe qua Campuchia cầm được 6,2 triệu đồng. Sau đó, cả nhóm "nướng" hết số tiền vào chơi game và đánh bạc.

Theo tìm hiểu của PV, mặc dù Tòng tuổi còn nhỏ nhưng lại là chủ mưu trực tiếp thực hiện hàng loạt vụ trộm.

Tại cơ quan công an, Tòng khai nhận, với thủ đoạn trên, từ tháng 9 đến nay, các đối tượng đã thực hiện trót lọt 18 vụ trộm xe mô tô, xe đạp điện với tổng tài sản trộm được trên 200 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền bán tài sản trộm cắp được, các đối tượng đều tiêu ở các sòng bạc tại Campuchia và chơi game. Sau khi hết tiền, các đối tượng lại trở về và thăm dò gia đình nào để tài sản lơ là thì đột nhập vào nhà trộm cắp.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Tóm gọn băng cướp "nhí" chuyên trộm cắp tài sản của phụ nữ

Thứ 6, 24/11/2017 | 20:27
Thiếu tiền chơi game, Tôn và Long đã tụ tập nhóm bạn chơi game tham gia trộm cắp tài sản. Băng nhóm chở nhau rảo khắp các con đường nhỏ để tìm phụ nữ để trộm cắp, cướp giật tài sản.

Bắt đối tượng trộm cắp tài sản của chủ rồi lẩn trốn ở Bình Dương

Thứ 4, 22/11/2017 | 14:09
Từ quê vào làm việc cho người quen tại quận Tân Bình (TP.HCM), Tú lợi dụng sơ hở trộm xe máy đắt tiền và điện thoại của chủ, rồi bỏ trốn xuống tỉnh Bình Dương.

Án nặng cho thanh niên giả gái, trộm cắp tài sản người nước ngoài

Thứ 3, 21/11/2017 | 13:19
Chánh giả gái tiếp cận mời du khách mua dâm để lợi dụng sơ sở trộm cắp tài sản. Hành vi của Chánh và đồng bọn làm ảnh hưởng đến hình ảnh của người Việt trong mắt bạn bè quốc tế nên HĐXX tuyên án nặng.
Cùng tác giả

Nữ luật sư giúp thân chủ "được bồi thường 400 triệu đồng oan sai" tiết lộ chuyện bên lề

Thứ 2, 08/10/2018 | 09:00
Liên quan đến vụ án oan sai của chị N.N.M.L. (SN 1993, quê tỉnh Lâm Đồng) phải ngồi tù hơn 2 năm, TAND quận Tân Bình (TP.HCM) đã quyết định bồi thường số tiền 400 triệu đồng cho nạn nhân. Là một trong những người đã trợ giúp pháp lý cho chị L., luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (chi hội trưởng chi hội luật sư Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM) đã có những chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin về quá trình đi tìm kiếm công lý cho chị L..

Cây gỗ quý giáng hương 100 năm tuổi bị bứng trộm, người thu mua có bị xử lý?

Chủ nhật, 30/09/2018 | 15:44
Nói về vụ việc, luật sư Đặng Đình Thịnh cho biết: "Nếu người thu mua cây gỗ quý giáng hương100 năm tuổi với giá 60 triệu đồng biết cây là tài sản trộm cắp nhưng vẫn đồng ý thu mua thì sẽ bị xử theo tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Truy tố nhóm mua thuốc trôi nổi về “hô biến” thành tân dược chữa bệnh

Chủ nhật, 23/09/2018 | 15:11
Thấy lợi nhuận từ việc sản xuất tân dược giả quá lớn, vợ chồng Trần Thị Minh Hằng và Trần Hữu Đông đã bất chấp tính mạng bệnh nhân cấu kết cùng một số đối tượng khác mua thuốc trôi nổi, không rõ nguồn gốc về “hô biến” thành tân dược ngoại cao cấp. Để không bị phát hiện, các đối tượng còn đặt in bao bì, nhãn mác và tem chống giả lừa đảo người dân.

Điều tra vụ chồng đâm vợ tử vong vì đi với người đàn ông lạ

Thứ 3, 18/09/2018 | 10:59
Thấy vợ đi với một người đàn ông lạ, Điền nghi ngờ vợ ngoại tình. Trong lúc ghen tuông, đối tượng đã dùng dao đâm vợ tử vong.

Bắt băng nhóm nhí giết người vì bị gặng hỏi

Thứ 5, 13/09/2018 | 21:26
Mâu thuẫn nhau khi chơi game, nhóm của Ninh mang gậy, rựa đi tìm nhóm Đặng Đức Anh trả thù. Không gặp được nhóm Đức Anh, nhóm Ninh bèn lao vào người đi đường đánh tử vong.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.