Tóm gọn băng cướp

Tóm gọn băng cướp "nhí" chuyên trộm cắp tài sản của phụ nữ

Dương Thị Hạnh
Thứ 6, 24/11/2017 | 20:27
0
Thiếu tiền chơi game, Tôn và Long đã tụ tập nhóm bạn chơi game tham gia trộm cắp tài sản. Băng nhóm chở nhau rảo khắp các con đường nhỏ để tìm phụ nữ để trộm cắp, cướp giật tài sản.

 

An ninh - Hình sự - Tóm gọn băng cướp 'nhí' chuyên trộm cắp tài sản của phụ nữ

Băng cướp nhí tại trụ sở công an.

Ngày 24/11, Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai cho biết đã triệt phá một băng nhóm nhí chuyên cướp giật và trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Các đối tượng bị bắt gồm: Trần Chí Tôn (Sinh năm 1999), Trần Võ Thanh Long (SN 1996), Nguyễn Văn Linh (biệt danh “Rin", SN 2000) và Hoàng Thế Tài (SN 2001, cùng ngụ tại ấp 5, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc).

Các đối tượng thường nhắm tới "con mồi" là phụ nữ đi một mình tại các địa bàn giáp ranh đi về khuya giữa Đồng Nai và Bình Thuận để cướp tài sản.

Theo hồ sơ điều tra, đầu tháng 10/2017, Công an huyện Xuân Lộc liên tục nhận được nhiều đơn trình báo của người dân về tình trạng bị nhóm cướp nhí tuổi đời từ 16–20 ra tay cướp tài sản.

Các đối tượng thường “hành sự” theo nhóm vào ban đêm và tập trung cướp tài sản của những người đơn lẻ, phụ nữ có chở theo trẻ em.

Thủ đoạn của các đối tượng là dùng dao Thái Lan khống chế, uy hiếp người đi đường cướp tài sản. Nếu nạn nhân chống cự, các đối tượng sẵn sàng đả thương nạn nhân bất chấp hậu quả.

Sau khi nắm thông tin vụ việc, cơ quan công an nhận định, các đối tượng dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã dùng thủ đoạn hết sức manh động. Vì thế, Công an huyện Xuân Lộc đã nhanh chóng thành lập chuyên án triệt phá.

Từ những đặc điểm nhận dạng của nạn nhân, các trinh sát đã nhanh chóng thu thập nguồn tin để truy bắt các đối tượng. Qua khảo sát địa bàn, các trinh sát nắm được nhóm của Trần Võ Thanh Long, Trần Chí Tôn, Nguyễn Văn Linh, và Hoàng Thế Tài có những đặc điểm nhận dạng như các nạn nhân đã khai báo nên tiến hành điều tra, theo dõi.

Theo đó, khi Tôn và Long cùng đồng bọn của mình đang “đóng chốt” ở trên khu vực đường từ huyện Xuân Lộc đi Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để chờ “con mồi”, các trinh sát đã ập vào bắt giữ.

Tang vật thu giữ gồm 4 xe mô tô mang biển số 60AE-01674, 60B5-21830, 60B5-71668, 60T2-3993, 3 điện thoại di động, 1 màn hình điện thoại iPhone 6 Plus.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, từ tháng 5/2017 đến tháng 10/2017, các đối tượng đã thực hiện trót lọt 20 vụ cướp. Trong đó, 8 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thị xã Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) và huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận). Số còn lại thực hiện trên địa bàn huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai).

Trong các vụ cướp, đáng chú ý nhất là vụ xảy ra vào cuối tháng 7/2017, "cặp bài trùng" Long và Tôn đi xe mô tô đến ấp 2 (xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc), thấy chị T.T.H. (nhân viên quán cơm A.T.) đang ngồi trước quán sử dụng điện thoại di động nhắn tin. Long dừng xe để Tôn bước xuống cầm dao gí vào cổ chị H. đe dọa rồi cướp tài sản.

Thấy sự việc, chị H. đã cầm điện thoại bỏ chạy vào trong quán tri hô, nhưng Tôn vẫn đuổi theo đến tận bên trong. Đến khi có người trong quán ra giúp đỡ chị H. chống cự, Tôn mới chịu quay ra lên xe đồng bọn chở đi.

Đến ngày hôm sau, Tôn còn rủ thêm đồng bọn tiếp tục quay trở lại quán cơm A.T. dùng dao uy hiếp cướp của anh N.T.K. (nhân viên quán cơm A.T.) một điện thoại di động. Bị nạn nhân chống cự và đuổi theo, Tôn đạp xe khiến nạn nhân bị té ngã trầy xước.

Ngoài ra, trước đó, khoảng 21h ngày 7/7/2017, Long mang theo dao Thái Lan chở Tôn đi rảo quanh các con đường trên địa bàn.

Khi đi đến đoạn đường nối từ xã Xuân Tâm đến xã Bảo Hòa (huyện Xuân Lộc), nhóm đối tượng phát hiện chị T.T.A.L. (quê tỉnh Bình Thuận) điều khiển xe mô tô lưu thông cùng chiều chở theo con nhỏ có đeo dây chuyền bằng vàng.

Vì thế, Long vượt lên chặn đầu xe buộc chị L. dừng lại. Tiếp đó, Tôn dùng dao uy hiếp, dọa giết nạn nhân, rồi thò tay giật phăng sợi dây chuyền vàng và tẩu thoát.

Khi bị bắt giữ, các đối tượng khai nhận, rất ham mê chơi game nhưng không có tiền nên rủ nhau trộm cắp, cướp tài sải để có tiền chơi game.

Mỗi lần ăn chơi hết tiền, nhóm đối tượng lại chở nhau rảo quanh các tuyến đường trên khắp địa bàn huyện Xuân Lộc và khu vực lân cận để tìm kiếm “con mồi”. Trong số các đối tượng bị bắt, Trần Chí Tôn từng bị bắt về tội Trộm cắp tài sản và ra tù cách đây không lâu.

Theo tìm hiểu của PV, các đối tượng Long, Linh, Tài đều bỏ học từ sớm. Trước đó, các đối tượng có xin vào làm công nhân may mặc cho nhiều hộ gia đình ở khu công nghiệp Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai).

Tuy nhiên, ham chơi biếng làm, chỉ một thời gian sau, các đối tượng bỏ về nhà ở Xuân Lộc rồi tụ tập chơi bời với nhau. Thời điểm này, đối tượng Tôn cũng vừa mới ra tù nên cả nhóm kết bè kết phái với nhau, rồi tụ tập ở các tiệm internet để chơi game. Sau một thời gian chơi bời, các đối tượng thiếu tiền nên rủ nhau đi trộm cắp.

Bắt đối tượng trộm cắp tài sản của chủ rồi lẩn trốn ở Bình Dương

Thứ 4, 22/11/2017 | 14:09
Từ quê vào làm việc cho người quen tại quận Tân Bình (TP.HCM), Tú lợi dụng sơ hở trộm xe máy đắt tiền và điện thoại của chủ, rồi bỏ trốn xuống tỉnh Bình Dương.

Tây Ninh: Bắt băng nhóm trộm cắp liên tỉnh

Thứ 5, 09/11/2017 | 17:03
Không có tiền ăn chơi, băng nhóm cuuả Vũ đã tổ chức trộm tài sản rồi mang qua Campuchia tiêu thụ.

Tạm giữ cặp đôi "đạo chích" gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản

Chủ nhật, 29/10/2017 | 20:00
Không có tiền chơi game, hai đối tượng liên tục rủ nhau đi trộm xe máy rồi bán lấy tiền "nướng" vào những trò chơi vô bổ.
Cùng tác giả

Nữ luật sư giúp thân chủ "được bồi thường 400 triệu đồng oan sai" tiết lộ chuyện bên lề

Thứ 2, 08/10/2018 | 09:00
Liên quan đến vụ án oan sai của chị N.N.M.L. (SN 1993, quê tỉnh Lâm Đồng) phải ngồi tù hơn 2 năm, TAND quận Tân Bình (TP.HCM) đã quyết định bồi thường số tiền 400 triệu đồng cho nạn nhân. Là một trong những người đã trợ giúp pháp lý cho chị L., luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (chi hội trưởng chi hội luật sư Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM) đã có những chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin về quá trình đi tìm kiếm công lý cho chị L..

Cây gỗ quý giáng hương 100 năm tuổi bị bứng trộm, người thu mua có bị xử lý?

Chủ nhật, 30/09/2018 | 15:44
Nói về vụ việc, luật sư Đặng Đình Thịnh cho biết: "Nếu người thu mua cây gỗ quý giáng hương100 năm tuổi với giá 60 triệu đồng biết cây là tài sản trộm cắp nhưng vẫn đồng ý thu mua thì sẽ bị xử theo tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Truy tố nhóm mua thuốc trôi nổi về “hô biến” thành tân dược chữa bệnh

Chủ nhật, 23/09/2018 | 15:11
Thấy lợi nhuận từ việc sản xuất tân dược giả quá lớn, vợ chồng Trần Thị Minh Hằng và Trần Hữu Đông đã bất chấp tính mạng bệnh nhân cấu kết cùng một số đối tượng khác mua thuốc trôi nổi, không rõ nguồn gốc về “hô biến” thành tân dược ngoại cao cấp. Để không bị phát hiện, các đối tượng còn đặt in bao bì, nhãn mác và tem chống giả lừa đảo người dân.

Điều tra vụ chồng đâm vợ tử vong vì đi với người đàn ông lạ

Thứ 3, 18/09/2018 | 10:59
Thấy vợ đi với một người đàn ông lạ, Điền nghi ngờ vợ ngoại tình. Trong lúc ghen tuông, đối tượng đã dùng dao đâm vợ tử vong.

Bắt băng nhóm nhí giết người vì bị gặng hỏi

Thứ 5, 13/09/2018 | 21:26
Mâu thuẫn nhau khi chơi game, nhóm của Ninh mang gậy, rựa đi tìm nhóm Đặng Đức Anh trả thù. Không gặp được nhóm Đức Anh, nhóm Ninh bèn lao vào người đi đường đánh tử vong.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.