Bà mẹ 38 tuổi hơn chục năm đẻ sòn sòn 15 đứa, cứ 3 tháng sau khi sinh lại mang bầu

Bà mẹ 38 tuổi hơn chục năm đẻ sòn sòn 15 đứa, cứ 3 tháng sau khi sinh lại mang bầu

Chủ nhật, 13/09/2020 | 15:13
0
Người phụ nữ 38 tuổi đã trải qua hành trình hơn một thập kỷ để sinh ra 15 đứa con và vợ chồng cô còn chuẩn bị chào đón thành viên thứ 16.

Người mẹ trong câu chuyện hi hữu trên có tên Patty Hernandez (38 tuổi), đến từ Bắc Carolina, Mỹ. Hiện cô và chồng kém 1 tuổi Carlos đang cùng nhau chăm sóc 15 đứa con trong sự vất vả nhưng hạnh phúc. Ngôi nhà 5 phòng ngủ của họ được sắp xếp như một nhà trẻ với số lượng giường, cũi cùng đồ chơi, quần áo khổng lồ.

Gia đình - Bà mẹ 38 tuổi hơn chục năm đẻ sòn sòn 15 đứa, cứ 3 tháng sau khi sinh lại mang bầu

Patty cho biết thêm cô đang mang thai đứa con thứ 16 trong khi mới sinh con chỉ cách đây 3 tháng. Trước đó người mẹ 38 tuổi đã trải qua khoảng thời gian hơn chục năm liên tục sinh nở sau lần mang thai đầu tiên vào năm 2008. Tính đến thời điểm này vợ chồng Patty đã có 15 người con (5 bé trai, 10 bé gái), trong đó 6 bé là cặp song sinh.

Gia đình - Bà mẹ 38 tuổi hơn chục năm đẻ sòn sòn 15 đứa, cứ 3 tháng sau khi sinh lại mang bầu (Hình 2).

Đặc biệt tất cả các đứa trẻ đều được đặt tên bắt đầu bằng chữ C, giống như cha của mình. Đây là cách Patty cảm ơn Carlos vì đã hỗ trợ cô rất nhiều trong việc chăm sóc con cái. Tên của các bé lần lượt là: Carlos Jr (12 tuổi), Christopher (11 tuổi), Carla và Caitlyn (9 tuổi), Cristian (8 tuổi), Celeste (7 tuổi), Cristina (6 tuổi) , Calvin và Catherine (5 tuổi), Carol (4 tuổi), Caleb và Caroline (3 tuổi), Camilla (2 tuổi), Charlie (1 tuổi), Crystal (4 tháng). Bé gái trong bụng Patty được dự đoán sẽ ra đời vào tháng 5/2021. Patty cũng không loại trừ khả năng tiếp tục có thêm con trong tương lai.

Gia đình - Bà mẹ 38 tuổi hơn chục năm đẻ sòn sòn 15 đứa, cứ 3 tháng sau khi sinh lại mang bầu (Hình 3).

Patty Hernandez và chồng.

Được biết cặp vợ chồng thường chi ra khoảng 500 USD (11,6 triệu đồng) cho việc mua sắm mỗi tuần và hiện định tậu thêm 1 chiếc ô tô mới sau khi số thành viên nhỏ tuổi lên đến 16.

Dù thừa nhận xoay xở với lũ trẻ không hề dễ dàng nhưng Patty coi việc có thêm con là điều may mắn: “Với trẻ sơ sinh thì hơi căng thẳng và khó khăn hơn. Các bé luôn quấy khóc và tôi phải chăm sóc chúng. Nhưng đó cũng là một điều may mắn, chúng tôi tận hưởng điều ấy. Chúng tôi phó mặc mọi thứ cho Chúa nên bất cứ điều gì Chúa ban, chúng tôi sẽ hạnh phúc đón nhận”. 

“Khoảng 3 tháng sau khi sinh con, tôi thường mang thai trở lại bởi vợ chồng tôi không sử dụng biện pháp nào. Lúc cưới nhau, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có nhiều con như vậy”, Patty cho biết thêm.

Gia đình - Bà mẹ 38 tuổi hơn chục năm đẻ sòn sòn 15 đứa, cứ 3 tháng sau khi sinh lại mang bầu (Hình 4).

Sinh quá nhiều con đồng nghĩa với việc phải hoàn thành khối lượng công việc nhà khổng lồ song cô đã dạy dỗ những đứa trẻ vào khuôn khổ, đứa lớn sẽ phải tự lo chuyện cá nhân và phụ giúp bố mẹ một số việc vặt khác. “Tôi cố gắng tạo cho chúng thói quen tự dọn dẹp hàng ngày. Mỗi đứa có những công việc riêng của mình. Đứa lớn đôi khi tự làm bánh kếp nhưng phần lớn thời gian tôi là người nấu", cô tiết lộ.

Đại gia đình Patty bắt đầu một ngày mới từ 8h sáng với bữa ăn được cô chuẩn bị trên bàn. Sau đó, xe buýt của trường sẽ đón những đứa trẻ đến độ tuổi đi học, Carlos đi làm. Còn Patty phụ trách việc chăm sóc những đứa nhỏ hơn và làm công việc nhà.

Minh Hoa (t/h)

Thả trẻ vào đống phân bò để mong con mạnh khỏe

Thứ 2, 07/09/2020 | 21:00
Một nghi lễ lạ kỳ ở Ấn Độ cho thấy, trẻ sơ sinh và trẻ em được cha mẹ “nhúng”, lăn đều trong phân bò.

Một nách nuôi 8 con, góa phụ gửi rau thơm, măng ngọt miền cao xuôi đồng bằng chống dịch

Thứ 6, 21/08/2020 | 18:46
Khốn khó trăm bề, nhưng khi nghe loa phát thanh kêu, chị Hồng vẫn gom góp đủ thứ trong nhà mang đi ủng hộ, phòng chống dịch cho miền xuôi. Nghĩa cử cao đẹp của người mẹ 8 con nơi miền sơn cước khiến bao người rưng rưng xúc động.

Căn nhà giản dị đến không ngờ của nữ ca sĩ đông con nhất Việt Nam

Thứ 6, 19/07/2019 | 08:00
Là ca sĩ nổi tiếng với cát xê khủng nhưng Phi Nhung lại vô cùng kín tiếng và giản dị. Tất cả cát xê kiếm được chị đều dành để nuôi 22 người con nuôi và làm từ thiện.

Để giữ an toàn cho con gái, món đồ tự thiết kế của người mẹ nhận được sự ủng hộ từ nhiều người

Thứ 7, 06/07/2019 | 14:30
Gần đây tại Úc, các ông bố bà mẹ đang chia sẻ rầm rộ nhau một mặt hàng có thể cứu trẻ trong tình huống nguy hiểm xảy ra, đó chính là chiếc vỏ bọc đai an toàn.
Cùng chuyên mục

Bé sơ sinh sống sót kỳ diệu sau khi bị mẹ 23 tuổi chôn sống

Thứ 6, 05/04/2024 | 19:21
Người mẹ, 23 tuổi ở Uganda, đã chôn con trong vườn vào lúc nửa đêm và mãi đến 11 giờ sáng hôm sau, người ta mới tìm thấy đứa trẻ.

Thế nào là một ngôi trường tốt?

Thứ 4, 20/03/2024 | 13:00
Sự trưởng thành của lũ trẻ là thước đo và cũng là sự trưởng thành, trở nên tốt hơn của mỗi ngôi trường.

Chuyện chưa kể về đám cưới đồng tính nam đầu tiên tại miền núi Nghệ An

Chủ nhật, 17/03/2024 | 15:00
Tình cờ quen nhau trên mạng xã hội Tiktok, cả 2 chàng trai cũng không ngờ chuyện tình đôi lứa đã đâm chồi, nảy lộc và có kết quả là một đám cưới vô cùng ấm áp.

Những đứa trẻ “không gia đình” đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười

Thứ 3, 12/03/2024 | 16:00
Đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười cho người khác từ lâu đã trở thành thói quen, niềm vui duy nhất của những đứa trẻ tại đoàn lân Long Nhi Đường.

7 việc tuyệt đối không làm sau 9h tối nếu không muốn bệnh tật “ghé thăm”

Thứ 4, 14/02/2024 | 07:10
Theo các chuyên gia, nếu không muốn bệnh tật ghé thăm thường xuyên thì nên tránh xa 7 việc làm dưới đây.
     
Nổi bật trong ngày

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Anh nông dân bỏ túi 7 tỷ đồng nhờ trồng cây quen thuộc theo cách "chẳng giống ai"

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:30
Khởi nghiệp tại quê hương, nông dân Nguyễn Hữu Tấn đã trồng loại cây quen thuộc "nhiều người mê", không ngờ mỗi năm sản lượng trên 200 tấn, tổng thu gần 7 tỷ đồng.

"Trồng" được kim cương chỉ mất 150 phút

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:04
Các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách tạo ra kim cương chỉ trong 150 phút so với quy trình tự nhiên hàng tỷ năm.

Món ăn phổ biến trong bữa cơm người Việt khiến nhiều người mắc u dạ dày

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Cà muối, dưa muối là món ăn quen thuộc trong mâm cơm của gia đình Việt. Tuy nhiên, những món ăn lên men này có thể gây ra ung thư nếu bạn không biết cách chế biến.