“Gap year” không đồng nghĩa với lười biếng, thích ăn chơi

“Gap year” không đồng nghĩa với lười biếng, thích ăn chơi

Hoàng Thị Bích
Thứ 5, 25/01/2018 | 15:00
0
Đã có không ít người cho rằng nhiều người trẻ chọn "gap year" là bởi họ lười biếng, thích ăn chơi...Tuy nhiên, những bạn trẻ này đã phản pháo lại.

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, Phạm Thị Thu Trang (SN 1996), hiện đang sinh viên của một trường đại học tại Hà Nội cho biết nữ sinh này đã từng nghỉ một học kỳ, bảo lưu kết quả để “gap year”. Trước ý kiến trái chiều “gap year” là dành cho những người lười học, ham hưởng thụ, Thu Trang đáp trả: “Cách đây 2 năm, tôi quyết định bảo lưu kết quả học tập một kỳ trong sự bất ngờ, phản đối của bố mẹ. Hồi đó bố mẹ tôi cũng không hiểu “gap year” là gì, tôi cũng nghe nhiều người bàn ra tán vào là tôi thích chơi trội, thích ăn chơi nên mới bảo lưu kết quả.

Thế nhưng, mọi người không biết rằng, thời điểm đó tôi cảm thấy không có hứng thú với những bài giảng, đó là lý do tôi quyết định tạm ngừng học một thời gian để trải nghiệm. Tôi làm những việc mình thích, tham gia hoạt động thiện nguyện, xã hội đến với các bản làng mà tôi chưa từng đặt chân đến...

Vậy thì, không phải tôi lười biếng mới “gap year” mà là bởi trong một giai đoạn nào của tuổi trẻ, cũng có lúc bạn mất phương hướng và “gap year” chính là nơi giúp tôi có nhiều trải nghiệm để sau đó, khi quay trở lại công việc đời thường tôi đã nỗ lực hơn trước gấp nhiều lần. Vậy nên, đừng đánh đồng tất cả những người “gap year” là lười biếng, ăn chơi”.

Cộng đồng mạng - “Gap year” không đồng nghĩa với lười biếng, thích ăn chơi

Không ít bạn trẻ đã chọn "gap year".

Là một người sống khép kín, ít nói thế nên Tố Như (SN 1994, Hà Nội) quyết định “gap year” mặc cho sự phản đối của bố mẹ. Không giống như Khánh Toàn là lựa chọn tham gia một chương trình tổ chức quy mô, bài bản để tham gia “gap year”, cô gái này lại quyết định tự khám phá, tự trải nghiệm bản thân mình.

Tố Như cho biết: “Tôi thực hiện “gap year” sau 3 năm học sư phạm tại một trường đại học ở Hà Nội. Không như các bạn khác học xong đi làm, bản tính của tôi khá bướng bỉnh, thích trải nghiệm, thích khám phá, học hỏi những điều mới lạ. Nên tôi quyết định làm mọi thứ theo ý mình muốn dù gặp phải sự ngăn cản của bố mẹ và bạn bè”...                  

Tố Như trải qua quãng thời gian “gap year” trong vòng gần một năm. Khoảng thời gian đó, cô gái này vẫn đi làm thêm để có thu nhập như bán hàng quần áo, đi dạy thêm... Số tiền mà Tố Như kiếm được từ việc làm thêm cô dành đi du lịch. Trải qua thời gian khám phá những điều mới mẻ, thú vị không thông qua khuôn phép. Tố Như chia sẻ thêm rằng đó là kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với cô.

“Trước đây tôi là người sống khá khép kín, tôi cũng ít được trải nghiệm, giao tiếp xã hội nên nhiều khi rất ngại ngùng. Thế nhưng, khi trải qua kỳ “gap year” tôi thấy mình tự tin hơn, hiểu biết thế giới xung quanh nhiều hơn, được gặp gỡ kết bạn với nhiều người cùng chung sở thích, và tại đây tôi cũng tìm được tình yêu đích thực của đời mình”, Tố Như chia sẻ trong niềm hạnh phúc.

Tố Như cũng cho rằng nếu bạn trẻ nào thích sự ổn định thì “gap year” không phù hợp. Còn ai có cá tính mạnh mẽ hoặc muốn thử thách bản thân thì “gap year” là một lựa chọn không thể bỏ lỡ.

Cộng đồng mạng - “Gap year” không đồng nghĩa với lười biếng, thích ăn chơi (Hình 2).

Hành trình “gap year” đã cho Khánh Toàn có thêm những người bạn mới và hiểu biết mới.

Cũng chia sẻ với PV, chàng trai Khánh Toàn cho rằng “gap year” là một lựa chọn tuyệt vời cho bản thân chàng trai 9X nói riêng và cho nhiều bạn trẻ nói chung: “Tôi rất trân trọng những trải nghiệm văn hóa thực tế vì nó khiến tôi trở nên cởi mở hơn, khiến bạn trẻ dám học hỏi những điều mới lạ hơn và nó chính là bước đà cho tôi làm những điều khác biệt. Tuổi trẻ là hữu hạn, vậy tại sao lại bỏ phí nó trong quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời? Việt Nam có rất nhiều cảnh đẹp mà chắc chắn các bạn chưa đặt chân đến hay bạn muốn tận hưởng cảm giác đến một quốc gia khác mình chưa bao giờ tới.

“Gap year” sẽ buộc bạn phải đánh đổi nhiều thứ, nhưng bạn cũng nhận được nhiều điều mà sau này rất khó có thể đạt được như: Sự ngông cuồng của tuổi trẻ, những trải nghiệm đặc biệt, hay kỳ nghỉ dài không có sự âu lo... khi đã đi làm và trưởng thành rồi thì phải chăng đây chính là những điều người ta mong muốn nhất? Lựa chọn là ở bạn, và tôi đã chọn gap year”.

(Còn nữa)

Giới trẻ phát sốt với tiệm cà phê hoài cổ "bán chút thảnh thơi giữa đời chật chội"

Thứ 7, 20/01/2018 | 10:00
Tiệm cà phê hoài cổ của chàng trai Cao Văn Bắc (Nghệ An) đã thu hút rất nhiều sự quan tâm, thích thú từ nhiều lứa tuổi, đặc biệt là giới trẻ.

Liêu Hà Trinh: "Tôi không muốn nợ tuổi trẻ những ước mơ dang dở"

Chủ nhật, 31/12/2017 | 15:00
Từ năm ngoái đến nay, tên tuổi MC Liêu Hà Trinh bỗng chốc bùng nổ trên sóng truyền hình sau cuộc thi Én vàng 2016. Sắp bước sang tuổi 30, Liêu Hà Trinh muốn mình nhanh hơn, vội vàng hơn để không nợ tuổi trẻ những ước mơ dang dở.

Thói quen ăn uống của giới trẻ đang thay đổi vì smartphone?

Thứ 6, 25/08/2017 | 11:00
Việc công nghệ phát triển, trong đó smartphone phổ biến cũng khiến thói quen ẩm thực của giới trẻ thay đổi những năm trở lại đây.
Cùng tác giả

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.
Cùng chuyên mục

Cải tạo ngôi nhà, cặp vợ chồng sốc nặng khi phát hiện ra giếng bí mật

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:36
Một cặp vợ chồng đã vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra một cái giếng bí mật 200 năm tuổi bên dưới hành lang khi họ bắt đầu cải tạo ngôi nhà của mình.

"Trồng" được kim cương chỉ mất 150 phút

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:04
Các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách tạo ra kim cương chỉ trong 150 phút so với quy trình tự nhiên hàng tỷ năm.

Đang thả cá phóng sinh người phụ nữ tá hỏa phát hiện sinh vật đáng sợ dưới kênh

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Một sự việc hi hữu đã xảy ra khi một người phụ nữ đang thả cá phóng sinh xuống kênh thì một con thằn lằn khổng lồ bất ngờ xuất hiện vồ bắt cá.

Khoảnh khắc quả cầu lửa bí ẩn thắp sáng bầu trời Trung Quốc trước khi biến mất

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:00
Một quả cầu lửa bí ẩn đã thắp sáng bầu trời Trung Quốc trước khi vỡ tan và biến mất, khiến nhiều người chứng kiến vô cùng kinh ngạc.

Võ sĩ MMA dùng tay không để bắt cá sấu hung dữ trên đường phố

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:57
Một võ sĩ MMA ở Florida, Mỹ đã dùng tay không để khuất phục một con cá sấu dài khoảng 2,5m đang bò dọc đường phố ở Northside, vào ngày 21/4 vừa qua.
     
Nổi bật trong ngày

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Anh nông dân bỏ túi 7 tỷ đồng nhờ trồng cây quen thuộc theo cách "chẳng giống ai"

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:30
Khởi nghiệp tại quê hương, nông dân Nguyễn Hữu Tấn đã trồng loại cây quen thuộc "nhiều người mê", không ngờ mỗi năm sản lượng trên 200 tấn, tổng thu gần 7 tỷ đồng.

"Trồng" được kim cương chỉ mất 150 phút

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:04
Các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách tạo ra kim cương chỉ trong 150 phút so với quy trình tự nhiên hàng tỷ năm.

Món ăn phổ biến trong bữa cơm người Việt khiến nhiều người mắc u dạ dày

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Cà muối, dưa muối là món ăn quen thuộc trong mâm cơm của gia đình Việt. Tuy nhiên, những món ăn lên men này có thể gây ra ung thư nếu bạn không biết cách chế biến.