Xu hướng cản trở tác nghiệp báo chí năm 2017 giảm về số vụ việc

Xu hướng cản trở tác nghiệp báo chí năm 2017 giảm về số vụ việc

Hoàng Thị Bích
Thứ 5, 30/11/2017 | 11:54
0
Theo trung tâm Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), xu hướng cản trở tác nghiệp báo chí trong năm 2017 tuy giảm về số vụ việc nhưng vẫn diễn ra phổ biến.

Ngày 29/11, tại Hà Nội, trung tâm Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED) tổ chức thành viên của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã tổ chức Hội nghị thường niên 2017 với chủ đề: Báo chí với Phát triển bền vững.

Đây là hội nghị thường niên lần thứ III do RED phối hợp với bộ Các vấn đề toàn cầu của Chính phủ Canada (GAC) và UNESCO tổ chức. Hội nghị lần này tập trung vào vấn đề sự an toàn của nhà báo và bảo vệ tác nghiệp.

Dân sinh - Xu hướng cản trở tác nghiệp báo chí năm 2017 giảm về số vụ việc

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã báo cáo tổng quan từ bảo vệ tác nghiệp đến an toàn nhà báo giai đoạn 2010-2020. Thống kê và đánh giá những vụ việc cản trở tác nghiệp báo chí năm 2017...

Dân sinh - Xu hướng cản trở tác nghiệp báo chí năm 2017 giảm về số vụ việc (Hình 2).

Ông Trần Nhật Minh, Giám đốc RED nói về Hội nghị thường niên 2017.

Theo ông Trần Nhật Minh, Giám đốc RED cho biết: “Xu hướng cản trở tác nghiệp trong năm tuy giảm về số vụ việc (12 vụ việc được phát hiện, năm 2016 là 36 vụ) nhưng vẫn diễn ra phổ biến trong bối cảnh Luật báo chí 2016 có hiệu lực. Chỉ có 1 vụ việc cản trở nhóm phóng viên VTV trong tác nghiệp được khởi tố theo quy định của Luật hình sự với tội danh Cản trở người thi hành công vụ...”.

Ông Minh cho hay, các thống kê cũng chỉ ra mức độ giảm số vụ việc xử lý xâm phạm an toàn tác nghiệp của nhà báo từ các cơ quan thanh tra chuyên ngành theo Nghị định 159/2013/NĐ-CP. Các vụ việc chỉ được nạn nhân báo đến cơ quan bảo vệ pháp luật và phần lớn được giải quyết theo phương pháp “hòa giải trên cơ sở thỏa thuận” giữa các bên có liên quan. 

Tại hội nghị, ông Minh cho biết thêm về báo cáo tổng quan từ bảo vệ tác nghiệp đến an toàn nhà báo năm 2010-2020. Theo đó, quá trình theo dõi và can thiệp đối với hành vi cản trở tác nghiệp báo chí được chia làm 3 giai đoạn.

Giai đoạn từ 2010 đến 2015: Nổi bật với các hoạt động nghiên cứu, truyền thông nhận thức về các quyền hợp pháp của nhà báo, vận động chính sách, thúc đẩy thực thi pháp luật đối với hành vi cản trở tác nghiệp của nhà báo.

Giai đoạn 2015-2017: RED tiếp tục theo dõi và điều phối mạng lưới thực thi bảo vệ quyền tác nghiệp báo chí hợp pháp, nghiên cứu những  hình thức cản trở mới, trong đó có nguyên nhân dẫn đến hành vi cản trở là do lỗi chủ quan của nhà báo. Giai đoạn này, RED phối hợp với UNESCO trong trao đổi nhận thức và kết nối các chỉ số an toàn nhà báo, cập nhật các nhận thức mới về an toàn nhà báo (Safety of Journalist – SOJ) gồm: An toàn dữ liệu, an toàn tâm lý và an toàn tác nghiệp.

Và giai đoạn 2018 đến 2020: RED lập kế hoạch khởi đầu những nghiên cứu, thống kê hành vi liên quan đến an toàn nhà báo theo các nhận thức mới. 

Điều tra vụ bác sĩ làm khống hồ sơ chữa bệnh để trục lợi

Thứ 5, 09/11/2017 | 07:15
Chiều 8/11, nguồn tin từ Công an huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan đang thụ lý điều tra vụ một bác sĩ làm khống hồ sơ chữa bệnh để trục lợi.

Nhà báo bị hành hung khi tác nghiệp: Mồ hôi và ngòi bút

Thứ 2, 19/06/2017 | 09:49
Là những người dám đấu tranh chống lại tiêu cực, bảo vệ lẽ phải bằng ngòi bút sắc bén và một cái tâm sáng, họ cũng cần được bảo vệ trước những hiểm nguy luôn rình rập mọi lúc, mọi nơi.

Nhà báo bị hành hung trên cầu Nhật Tân: GĐ công an Hà Nội nói gì?

Thứ 2, 24/10/2016 | 11:46
Giám đốc Công an TP Hà Nội - Thiếu tướng Đoàn Duy Khương khẳng định đã cho cơ quan chức năng vào cuộc và sẽ xử nghiêm dù người hành hung phóng viên là ai.
Cùng tác giả

Để người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều dịch vụ số

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Theo Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Điện Biên, thời gian qua nhận thức số đã có những chuyển biến vượt bậc, lan tỏa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.
Cùng chuyên mục

Cao tốc Bắc-Nam chưa thể thông tuyến đến điểm giao Bãi Vọt

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:00
Cao tốc Bắc - Nam hiện chỉ mới thông tuyến Hà Nội đến Diễn Châu (tỉnh Nghệ An), điểm giao với QL7. Riêng điểm Bãi Vọt (tỉnh Hà Tĩnh) dự kiến thông tuyến vào 2/9.

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Bà Rịa - Vũng Tàu đón 66 nghìn lượt khách ngày đầu nghỉ lễ 30/4, 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng du khách đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vui chơi, tắm biển chưa cao so với năm trước. Trong đó, riêng Tp. Vũng Tàu khoảng 34 nghìn lượt.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.