Xử 3 bị cáo suýt bắn chết người: Hoãn tòa vì phát sinh tình tiết mới

Xử 3 bị cáo suýt bắn chết người: Hoãn tòa vì phát sinh tình tiết mới

Thứ 3, 13/09/2016 | 19:15
0
Vừa mở phiên tòa, gia đình bị cáo bất ngờ xuất trình tài liệu chứng cứ chứng minh con mình đang là Đảng viên. Để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo, phiên tòa buộc phải trì hoãn để làm rõ nội dung này.

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên xét xử đối với các bị cáo Từ Trung Hiếu (tức Tuấn Anh, SN 1987, trú ở phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm); Nguyễn Trọng Hiếu (SN 1988, ở phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) và Phạm Ngọc Thái (SN 1991, trú ở xã An Bình, Văn Yên, Yên Bái) bị truy tố về tội “Giết người”.

Pháp luật - Xử 3 bị cáo suýt bắn chết người: Hoãn tòa vì phát sinh tình tiết mới

Các bị cáo trước vành móng ngựa.

Bị hại trong vụ án là Hà Mạnh Quân (SN 1990, trú ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) may mắn không chết sau phát súng bắn thẳng vào đầu ở cự ly rất gần. Và dù bị thương tích ở vùng đầu khá nặng, song quá trình điều tra, anh này vẫn một mực từ chối giám định sức khỏe.

Tài liệu truy tố các bị cáo thể hiện, trong quá trình mưu sinh bằng hàng nước nhỏ, chị Từ Thanh Hà (SN 1968, mẹ đẻ Nguyễn Trọng Hiếu) tham gia chơi “họ” với Hà Văn Thành (SN 1988, trú ở Cầu Giấy) – anh trai ruột Hà Mạnh Quân.

Tối 8/6/2015, chị Hà có việc nên bảo con là Nguyễn Trọng Nghĩa (em ruột Trọng Hiếu) trông quán nước. Có mặt tại quán nước còn có Lê Thị Hằng (SN 1994, người yêu Nghĩa) và thanh niên tên Trung (không rõ lai lịch), bạn thân của Nghĩa.

Đúng lúc này anh em Thành cùng một thanh niên khác đến thu tiền “họ” của chị Hà thì Thành chợt nhận ra Trung trước đây có vay tiền mình rồi lặn mất hút. Bực tức nên nhóm của Thành lập tức xông vào đánh đấm Trung túi bụi.

Thấy đánh nhau, Hằng liền nhắn tin cho Trọng Hiếu với nội dung: “Anh đang ở đâu đấy, có người dọa đánh mẹ”. Hiếu lập tức bỏ cuộc nhậu với hội bạn và được Từ Trung Hiếu cùng Phạm Ngọc Thái chở nhau bằng xe máy về quán nước xem sự thể thế nào.

Trên đường đi, Trung Hiếu ghé qua nhà để đối tượng lấy khẩu súng tự chế. Đến gần quán nước của chị Hà, Trọng Hiếu đi vào trước, còn Trung Hiếu và Thái đứng bên ngoài nghe ngóng.

Thấy có sự hiểu lầm, Trọng Hiếu liền ngồi lại nói chuyện với Thành, thế như

Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.