Xe máy bất chấp nguy hiểm quay đầu bỏ chạy khi thấy CSGT trên cao tốc

Xe máy bất chấp nguy hiểm quay đầu bỏ chạy khi thấy CSGT trên cao tốc

Phạm Trọng Tùng
Thứ 2, 21/06/2021 | 18:40
0
Tuyến đại lộ Thăng Long (Hà Nội) là đường cao tốc cấm xe mô tô gắn máy nhưng nhiều người bất chấp nguy hiểm đi vào, thậm chí quay đầu bỏ chạy khi thấy CSGT.
Dân sinh - Xe máy bất chấp nguy hiểm quay đầu bỏ chạy khi thấy CSGT trên cao tốc

Ngày 21/6, đội CSGT số 6 (thuộc phòng CSGT Công an TP.Hà Nội) thực hiện chuyên đề xử lý vi phạm giao thông liên quan đến việc người điều khiển mô tô, xe máy đi vào Đại lộ Thăng Long.

Dân sinh - Xe máy bất chấp nguy hiểm quay đầu bỏ chạy khi thấy CSGT trên cao tốc (Hình 2).

Thượng uý Lê Huy Quang, đội CSGT số 6 cho biết, trước đó đơn vị đã ra quân tuyên truyền, xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Hiện nay tình trạng trên đã giảm đáng kể, thế nhưng vẫn còn nhiều trường hợp cố tình đi vào làn cao tốc.

Dân sinh - Xe máy bất chấp nguy hiểm quay đầu bỏ chạy khi thấy CSGT trên cao tốc (Hình 3).

Trong quá trình xử lý, nhiều trường hợp sẵn sàng quay đầu xe, tăng ga bỏ chạy, lao về phía lực lượng CSGT, bất chấp nguy hiểm của bản thân và các phương tiện phía sau.

Dân sinh - Xe máy bất chấp nguy hiểm quay đầu bỏ chạy khi thấy CSGT trên cao tốc (Hình 4).

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên, tình trạng vi phạm trên phổ biến vào các khung giờ cao điểm, lúc buổi sáng đi làm và giờ tan tầm cuối buổi chiều

Dân sinh - Xe máy bất chấp nguy hiểm quay đầu bỏ chạy khi thấy CSGT trên cao tốc (Hình 5).

 Đại lộ Thăng Long đã có làn dành riêng cho xe máy nhưng nhiều người vẫn lấy đủ lý do để đi vào

Dân sinh - Xe máy bất chấp nguy hiểm quay đầu bỏ chạy khi thấy CSGT trên cao tốc (Hình 6).

"Tôi ở Thạch Thất vào nội thành làm, tuyến đường dành cho xe máy bị tắc nên tôi đi vào làn ô tô. Tôi biết đây là đường cấm nhưng sợ tắc không kịp đi làm nên đã đi sai. Tôi bị lập biên bản phạt 2,5 triệu đồng và tạm giữ phương tiện 7 ngày", anh Th. tỏ ra ân hận nói

 

Dân sinh - Xe máy bất chấp nguy hiểm quay đầu bỏ chạy khi thấy CSGT trên cao tốc (Hình 7).

Nhiều trường hợp phanh gấp, sẵn sàng quay xe chạy ngược chiều trên cao tốc khi thấy CSGT.

Dân sinh - Xe máy bất chấp nguy hiểm quay đầu bỏ chạy khi thấy CSGT trên cao tốc (Hình 8).

"Tôi vội vào viện thăm người cấp cứu nên đi vào đường cấm, tôi đang vội và lo lắng nên khi thấy lực lượng CSGT đã phanh gấp để quay đầu khiến chú tôi bị gã. Tôi đã biết lỗi và sẽ không tái phạm lần sau", anh H. (trú Thạch Thất) biện minh.

Dân sinh - Xe máy bất chấp nguy hiểm quay đầu bỏ chạy khi thấy CSGT trên cao tốc (Hình 9).

Tương tự, nam thanh niên này cũng quan sát thấy lực lượng CSGT...

Dân sinh - Xe máy bất chấp nguy hiểm quay đầu bỏ chạy khi thấy CSGT trên cao tốc (Hình 10).

...nên ngay lập tức tăng ga, bám sát theo ô tô để nhằm bỏ chạy.

Dân sinh - Xe máy bất chấp nguy hiểm quay đầu bỏ chạy khi thấy CSGT trên cao tốc (Hình 11).

Theo Thượng uý Quang, phần lớn những người đi xe máy vào đại lộ đều biết đường cấm nhưng vẫn cố tình vi phạm. Người vi phạm đưa ra đủ lý do: Đang có việc gấp, tắc đường, không chú ý, có người thân cấp cứu trong bệnh viện… đưa ra để xin CSGT bỏ qua

Dân sinh - Xe máy bất chấp nguy hiểm quay đầu bỏ chạy khi thấy CSGT trên cao tốc (Hình 12).

Người đàn ông đưa ra lý do vội đi khám bệnh. Tuy nhiên, việc vi phạm đi vào làn cao tốc là rất nguy hiểm, các trường hợp đều biết xe máy không được phép đi vào nhưng vẫn cố tình vi phạm. Do đó, đơn vị kiên quyết xử lý nghiêm. 

Dân sinh - Xe máy bất chấp nguy hiểm quay đầu bỏ chạy khi thấy CSGT trên cao tốc (Hình 13).

Trong thời gian tới, lực lượng CSGT vẫn tiếp tục thực hiện chuyên đề xử lý nghiêm trường hợp vi phạm đi vào làn cao tốc

Dân sinh - Xe máy bất chấp nguy hiểm quay đầu bỏ chạy khi thấy CSGT trên cao tốc (Hình 14).

 

Dân sinh - Xe máy bất chấp nguy hiểm quay đầu bỏ chạy khi thấy CSGT trên cao tốc (Hình 15).

"Hành vi vi phạm trên sẽ bị xử phạt hành chính từ 2 - 3 triệu đồng, tước GPLX 4 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày. Để đảm bảo an toàn cho chính bản thân và người khác, người tham gia giao thông cần có ý thức tự giác chấp hành quy định", Thượng uý Quang khuyến cáo. 

CSGT bắt giữ mô tô hàng hiếm, không giấy tờ trên tàu hỏa

Thứ 7, 19/06/2021 | 14:35
Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an vừa phát hiện, bắt giữ 2 xe mô tô không rõ nguồn gốc trị giá gần nửa tỉ đồng vận chuyển bằng tàu hoả.

Nhiều xe máy đi vào cao tốc đại lộ Thăng Long bị xử lý

Thứ 6, 18/06/2021 | 08:00
Dù biết về quy định cấm xe máy đi vào cao tốc Đại lộ Thăng Long, nhưng nhiều người vì lý do vội, sợ tắc đường nên vẫn cố tình điều khiển xe máy vào đường cấm.

Tạm giữ đối tượng trốn chốt kiểm dịch, tấn công 2 CSGT bị thương

Thứ 4, 16/06/2021 | 09:57
Trốn không vào chốt kiểm dịch COVID-19 khai báo y tế, đến khi bị lực lượng CSGT chặn lại thì thanh niên này tấn công làm 2 chiến sĩ bị thương.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Bà Rịa - Vũng Tàu đón 66 nghìn lượt khách ngày đầu nghỉ lễ 30/4, 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng du khách đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vui chơi, tắm biển chưa cao so với năm trước. Trong đó, riêng Tp. Vũng Tàu khoảng 34 nghìn lượt.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.