Vụ sản phụ tuổi 15 tuổi: Nghi can là cha dượng

Vụ sản phụ tuổi 15 tuổi: Nghi can là cha dượng

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:47
0
Vụ việc cô bé 15 tuổi sinh con tại bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long khiến dư luận TP. Cần Thơ xôn xao nhiều ngày qua đã có thông tin bước đầu. Nghi can được cơ quan điều tra xác định là cha dượng của cô bé

Sản phụ 15 tuổi

Có mặt tại phòng sinh số 2 của bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long (TP. Cần Thơ) chúng tôi chứng kiến cảnh tượng xót xa: Cô gái có khuôn mặt mộc mạc, mắt nhắm nghiền, đôi môi khô tím nằm miên man trên giường bệnh.

Cạnh đó, một người đàn ông trung niên khắc khổ thi thoảng giơ tay vuốt nhẹ tóc cô bé, bỗng nhiên anh giật bắn người vì tiếng gắt gỏng của người phụ nữ kế bên: Để yên cho nó ngủ. Cô gái nằm trên giường bệnh là sản phụ Nguyễn Thị Diễm M.. Em làm mẹ khi vừa tròn 15 tuổi. Người đàn ông đau khổ là cha em, anh Nguyễn Văn Hiếu (ở huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) và mẹ em Trần Thị Kiều.

Pháp luật - Vụ sản phụ tuổi 15 tuổi: Nghi can là cha dượng

Người cha Nguyễn Văn Hiếu

Theo lời của chị Kiều, Diễm M. đi làm mướn nhiều nơi, một thời gian em từ TP.HCM trở về thì gia đình phát hiện con đã mang thai hơn 5 tháng. Bất đắc dĩ cả nhà phải gồng gánh đứa trẻ vô thừa nhận của Diễm M. cho đến ngày sinh nở.

Cũng theo chị Kiều, sau khi sinh mổ, Diễm M. mất trí nhớ, mắt mờ không nhìn thấy ai và cũng chẳng biết gì. Mỗi lần người nhà đút cho em ăn, M. chỉ khóc. Và sau 5 ngày nhập viện sinh con, Diễm M. đã được gia đình bí mật đưa rời khỏi bệnh viện, để lại số nợ 11 triệu đồng tiền viện phí.

Nỗi đau của một người cha

Tiếp xúc với phóng viên, anh Hiếu khẳng định: Người khiến cho con gái của anh đến nông nỗi ngày hôm nay chính là Trương Minh Toàn (SN 1977, ngụ tại xã Hiệp Hưng huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) cha dượng của Diễm My. Anh Hiếu và chị Kiều kết hôn từ năm 1992 và có hai con gái. Cháu đầu sinh năm 1996, con thứ 2 là Nguyễn Thị Diễm M. (SN 1997). Năm 2002, hai vợ chồng chia tay. Chị Kiều sống chung với Trương Minh Toàn. Diễm M. ở với mẹ và cha dượng tại xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Đầu năm 2012, anh Hiếu bỗng thấy cô con gái thứ 2 bất ngờ bỏ mẹ và cha dượng về sống với bà nội. Sau đó, M. theo cha đi làm mướn tận Cà Mau. Một buổi tối, M. bất ngờ đau bụng dữ dội. Khi đem con gái ra bệnh viện khám, anh Hiếu ngỡ ngàng trước hung tin: Diễm M. đã mang thai.

Qua câu chuyện đứt quãng và khiếp đảm của con gái, anh Hiếu được biết: Kẻ gây ra nỗi đau đó chính là cha dượng của Diễm M. Cháu cho biết, Toàn (cha dượng) đã nhiều lần hãm hiếp và đe dọa nếu cho ai biết sẽ giết chết. Vì vậy, Diễm M. đã hoảng loạn và tìm cách bỏ trốn về ở vơi bà. Không chịu nổi nỗi đau đó, người cha đã viết đơn tố cáo gửi đến Công an xã Hiệp Hưng nhờ can thiệp.

Giá của sự câm lặng

Anh Hiếu thừa nhận trong nước mắt: Sau khi gửi đơn tố cáo hành vi đồi bại của Toàn, nhưng thấy bé My bị đau ốm nhiều, gia đình nghèo không có tiền chữa chạy, ngày 12/4 anh Hiếu mới ra công an xã Hiệp Hưng làm giấy bãi nại cho Toàn và đồng ý nhận 30 triệu đồng để lo cho con.

Hiện Toàn đã giao được 15 triệu đồng cho anh Hiếu tại công an xã Hiệp Hưng. Ngày 29/8, My chuyển dạ và được đưa vào bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long (TP. Cần Thơ) để sinh. Do vẫn chưa nhận đủ tiền bồi thường và không có tiền thanh toán viện phí, anh Hiếu đã mang con gái bỏ trốn để lại đứa cháu trai tại bệnh viện.

Hiện cháu bé đã được đưa sang Khoa sơ sinh của bệnh viện Nhi đồng để chăm sóc. Anh Hiếu cũng tâm sự, mẹ của Diễm M. đã đứng ra chủ động dàn xếp chuyện bãi nại và cố tình khai tuổi của Diễm M. lên 17 tuổi để mong tên Toàn thoát tội.

Tuy nhiên, anh Hiếu khẳng định: "Con tôi sinh năm 1997 là chắc chắn. Hiện cháu vẫn là đứa trẻ nhưng đã phải chịu nỗi đau mà đến người lớn như tôi cũng không chịu nổi".

Ngày 7/9, Công an huyện Phụng Hiệp đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trương Minh Toàn về hành vi hiếp dâm. Tại bệnh viện Nhi đồng TP. Cần Thơ, đứa trẻ của sản phụ 15 tuổi Diễm M. vẫn đang trông cậy vào tình thương của các bác sĩ và điều dưỡng.

Thanh Tĩnh


Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.