Sau hơn 2 tháng điều tra bổ sung theo quyết định trả hồ sơ của TAND tỉnh Đắk Nông, ngày 25/11, thông tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang TAND tỉnh Đắk Nông, tiếp tục giữ nguyên quan điểm truy tố đối với các bị can Lê Đình Trọng về hành vi "Nhận hối lộ"; Nguyễn Xuân Chung và Nguyễn Trọng Toàn, cùng về hành vi “Đưa hối lộ”.
Theo thông báo của TAND tỉnh Đắk Nông, dự kiến phiên tòa xét xử các bị cáo sẽ được tiến hành lại vào ngày 1/12. Đây là vụ án được cho là hiếm hoi truy tố cả người đưa và người nhận hối lộ. Đáng chú ý, trong vụ án này, có một đối tượng, nguyên là Trạm phó, trong quá trình điều tra đã nhảy lầu tự vẫn.
Nhận tiền để bảo kê xe quá tải trọng?
Ngày 25/11, thông tin từ TAND tỉnh Đắk Nông cho biết, vào ngày 1/12 tới, TAND tỉnh Đắk Nông sẽ đưa vụ án “Đưa và nhận hối lộ tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động 56 (gọi tắt Trạm 56) tỉnh Đắk Nông” ra xét xử.
Truy tố bị cáo Lê Đình Trọng (SN 1975, Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT tỉnh Đắk Nông) tội “Nhận hối lộ”; các bị cáo Nguyễn Trọng Toàn (nhân viên Công ty TNHH Hiệp Toàn; trụ sở TP. HCM) và Nguyễn Xuân Chung (SN 1976, ngụ tỉnh Đắk Lắk; nhân viên Công ty TNHH vận tải Phước Hòa) cùng bị truy tố về tội “Đưa hối lộ”.
Phiên xử sắp tới là phiên thứ 2, TAND tỉnh Đắk Nông đưa ra xét xử vụ án này.
Các bị cáo Chung, Trọng, Toàn (từ trái sang phải) tại phiên tòa sơ thẩm lần 1 ngày 19/8
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đắk Nông, vào khoảng đầu năm 2013, qua công tác kiểm tra xe quá tải trọng trên đường từ lối mở 751 đi ra Quốc lộ 14 (tỉnh Đắk Nông), Đội Thanh tra giao thông (TTGT) do Trọng phụ trách, phát hiện bốn xe container chở quá tải trọng, do Toàn thuê, vận chuyển gỗ từ lối mở 751 về TP. HCM, nên tiến hành tạm giữ, sau đó cho đi mà không xử phạt hành chính.<