Vụ 7 người oan sai ở Sóc Trăng: Hoãn xử cán bộ “dùng nhục hình”

Vụ 7 người oan sai ở Sóc Trăng: Hoãn xử cán bộ “dùng nhục hình”

Thứ 5, 24/09/2015 | 22:14
0
Do nhiều bị hại và người liên quan vắng mặt không lý do nên phiên xử vụ “dùng nhục hình” phải hoãn lại. Dự kiến, vụ án chấn động này khiến 7 người oan sai sẽ đưa ra xét xử vào đầu tháng 10 tới.

Sáng ngày 24/9, TAND tỉnh Sóc Trăng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “dùng nhục hình” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” khiến 7 thanh niên nam nữ bị oan sai khi nghi giết tài xế xe ôm Lý Văn Dũng (SN 1970, ngụ ấp Đầu Giồng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề) để cướp tài sản vào đêm 5/7/2013.

Trong vụ án oan sai này, có 25 cán bộ, chiến sĩ công an (có cả lãnh đạo chủ chốt) bị thi hành kỷ luật, giáng chức. Hai người bị truy tố về tội “dùng nhục hình” là Nguyễn Hoàng Quân (SN 1977) và Triệu Tuấn Hưng (SN 1981, cả hai đều là nguyên điều tra viên, Công an tỉnh Sóc Trăng). Ông Phạm Văn Núi (SN 1958, nguyên kiểm sát viên tỉnh Sóc Trăng) bị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong số 7 bị cáo bị oan sai gồm: Trần Hol (SN 1986), Trần Cua (SN 1991), Trần Văn Đỡ, Thạch Sô Phách (SN 1989), Thạch Mươl, Khâu Sóc (đều trú tại xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) và Nguyễn Thị Bé Diễm (SN 1987, quê tỉnh Hậu Giang) thì 2 bị cáo Quân, Hưng và Núi cùng luật sư riêng đều có mặt.

Tuy nhiên, phía bị hại vắng mặt nhiều người mà không rõ lý do, chỉ duy nhất có Thạch Sô Phách và Khâu Sóc đến dự. Tại phiên xét xử, hàng chục người liên quan đến vụ án cũng được triệu tập.

Pháp luật - Vụ 7 người oan sai ở Sóc Trăng: Hoãn xử cán bộ “dùng nhục hình”

Thạch Sô Phách diễn tả lại hành động lúc bị nhục hình.

Sau khi chủ tọa thẩm tra lý lịch, đọc cáo trạng của từng bị cáo, luật sư bào chữa cho bị cáo Hưng đề nghị HĐXX xử tạm hoãn phiên tòa. Lý do, mà các luật sư này đưa ra là do vắng nhiều người có liên quan.

Sau 15 phút hội ý, chủ tọa phiên tòa đã tuyên bố tạm hoãn phiên xét xử để mời thêm những người có liên quan trong vụ án. Dự kiến, vụ àn này sẽ đưa ra xét xử vào đầu tháng 10 tới.

Trước đó, rạng sáng ngày 6/7/2013, người dân đi làm đồng tại ấp Lâm Dồ, xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng phá

Cùng chuyên mục

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.