Vụ 4 người bị giết ở Bến Tre: Manh mối giúp công an tìm ra hung thủ

Vụ 4 người bị giết ở Bến Tre: Manh mối giúp công an tìm ra hung thủ

Thứ 5, 30/07/2015 | 17:31
0
Một ngày giữa tháng 12, người dân tại huyện Chợ Lách bàng hoàng trước thông tin 4 người trong gia đình anh V. đều bị giết chết bởi những nhát dao chí mạng.

Điều đáng nói mặc dù cùng một lúc giết nhiều người nhưng hung thủ ra tay rất gọn gàng và hầu như không để lại dấu vết nào tại hiện trường. Sau 3 tháng tích cực điều tra, cơ quan công an vẫn chưa xác định được hung thủ cũng như động cơ gây án. Vậy manh mối nào giúp cơ quan công an giải mã được vụ án kinh hoàng này?

Vụ án kinh hoàng lúc rạng sáng

Sáng ngày 17/12/1996, người dân ấp Hòa An, xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre thức dậy và đi làm thì gia đình nhà anh Lý Văn V. vẫn yên ắng. Mọi người thấy lạ gọi cửa nhưng không hề thấy tiếng trả lời.

Nghĩ có chuyện chẳng lành, người làm nhà anh V. trèo cửa leo vào nhà thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra trước mắt. Bốn người trong gia đình anh V. nằm bất động trên sàn nhà. Quá sợ hãi, mọi người liền chạy đi báo cơ quan công an.

Pháp luật - Vụ 4 người bị giết ở Bến Tre: Manh mối giúp công an tìm ra hung thủ

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án kinh hoang ở Bến Tre.

Ngay khi nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, công an tỉnh Bến Tre đã nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra vụ án kinh hoàng này.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định cả 4 người trong gia đình anh Vinh gồm có: vợ là chị Huỳnh Kim L. (SN 1963), con gái Lý Hoa H. (SN 1987) và con trai là cháu Lý Quốc Tr. (SN 1994) đều bị giết chết bằng những nhát dao chí mạng vào đầu và mặt.

Trao đổi với PV Đại tá Trịnh Văn Bản, trưởng phòng kỹ thuật hình sự (PC 54) công an tỉnh Bến Tre cho biết: “Nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiệm trọng, nên công tác khám nghiệm hiện trường vô cùng quan trọng. Vì vậy, lãnh đạo công an tỉnh đã huy động toàn bộ lực lượng các phòng nghiệp vụ xuống khám nghiệm hiện trường để chắc chắn không bỏ lọt bất cứ một dấu vết nào của hung thủ”.

Sau nhiều giờ kh

Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.