Gây án vì bị xui 'đẻ con đem bán'

Gây án vì bị xui 'đẻ con đem bán'

Thứ 4, 20/02/2013 | 17:00
0
Bị người hàng xóm có ý trách móc không chịu làm ăn, nhưng thấy anh ta ngà ngà say nên Hoàng Văn Thanh (SN 1982, trú tại thôn Thẳm Hon, xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang) đã bỏ ra về.

Ngỡ tưởng sau khi bỏ đi, người hàng xóm kia sẽ không theo đuổi và trách móc mình nữa. Nhưng khi gặp nhau, Thanh lại phải hứng chịu những lời xỉa xói. Không nhịn được nữa, người đàn ông thường ngày vốn hiền lành đã gây nên tội ác...

Trút mưa dao... cho bõ tức(!)

Chiều ngày 27/4/2012, trên đường đi làm về, Thanh gặp anh Đào Văn S. (SN 1977- người cùng thôn) gần UBND xã Hồng Quang. Vừa mới nói được vài câu, anh S. đã chỉ thẳng vào mặt Thanh với cái giọng lè nhè: "Mày mới tý tuổi đầu mà không chịu làm ăn, suốt ngày chơi bời, khổ vợ, khổ con.

Hôm rồi mày ăn cắp trâu, đã có tiền nộp phạt chưa hả Thanh?". Mặc dù rất ức chế bởi câu nói vừa rồi, nhưng biết anh S. say, nên Thanh đã bỏ đi, mặc kệ tiếng cười thích thú của anh S. và hai người bạn của anh ta.

Chưa dừng lại ở đó, khoảng 18h cùng ngày, Thanh lại gặp anh S. ở quán nhà anh Bàn Văn Đức ở thôn Thẳm Hon. Cũng giống như lúc chiều, lần này anh S. tiếp tục nói những lời khó nghe, đặc biệt có câu làm Thanh nóng mặt và nảy sinh ý định giết anh S.: "Không chịu làm thì lấy tiền đâu mà trả nơ?

Nếu mày muốn trả được nợ, tao bày cho mày một cách: Về bảo vợ mày đẻ con ra mà bán!". Không nhịn được nữa, Thanh đã đi luôn về nhà, ném mạnh chiếc điện thoại vào chân cầu thang, rồi đi xuống bếp xách dao đi xử lý kẻ đã cố trêu tức mình. Không chỉ có thế, trong lúc lấy dao, anh ta đã lấy luôn  một chai thuốc diệtâ cỏ, với ý định: Chém chết S., sau đó sẽ tự tử.

Pháp luật - Gây án vì bị xui 'đẻ con đem bán'

Vì thiếu kiềm chế nên rất nhiều vụ trọng án đã xảy ra. (Ảnh minh họa)

Vừa đến đầu ngõ nhà anh S., Thanh đã gọi oang oang, lúc này S. đang ở bên nhà hàng xóm là anh Bàn Văn Bình. Nghe thấy tiếng gọi, S. và anh Bình đi ra. Nhìn thấy hai người, Thanh tiến lại gần rồi nói to: "Hôm nay, tao uống hết nắp chai thuốc này rồi sẽ chém chết một thằng!". Cả S. và anh Bình chưa hiểu ra chuyện gì thì đã thấy Thanh đổ chai thuốc trừ cỏ ra nắp chai rồi đưa vào mồm uống cạn.

Ném chai thuốc về phía hai người, Thanh gằn lên với anh Bình: "Thằng Bình, mày tránh ra, nếu không tao sẽ chém cả mày!". Thấy Thanh có thái độ bất thường, hùng hổ như vậy, anh Bình đã tách ra khỏi chỗ anh S.. Ngay lập tức, Thanh lao thẳng đến giơ dao nhằm thẳng đầu anh S. để chém.

Mặc dù đang cầm ống điếu trên tay, nhưng hành động của Thanh quá nhanh nên anh S. không né tránh kịp, chỉ biết đưa hai tay lên ôm đầu. Thấy anh S. chưa ngã hẳn, Thanh như con thú khát máu tiếp tục dùng dao chém tiếp hai nhát vào cổ, đầu, khiến nạn nhân ngã gục xuống sân. Nghĩ là anh S. đã chết nên Thanh cầm dao chạy lên đồi bỏ trốn.

Trả giá đắt

Sự việc diễn ra quá nhanh, hơn nữa thấy Thanh quá hung hãn, chỉ đến khi Thanh bỏ đi, anh Bình cùng một số người hàng xóm mới đưa được anh S. đi cấp cứu. Cũng trong lúc này, gia đình và người thân của Thanh biết chuyện nên đã bủa đi nhiều hướng để tìm y. Tại một hang núi, họ đã tìm được Thanh trong tình trạng đang vật lộn vì phản ứng của thuốc diệt cỏ. Nhờ được cấp cứu kịp thời, nên cả nạn nhân và hung thủ đã may mắn sống sót.

Sau khi hồi phục, được sự động viên của gia đình, Hoàng Văn Thanh đã lên công an huyện Lâm Bình đầu thú và khai báo toàn bộ quá trình gây án của mình. Tại bản kết luận giám định số 103/GĐTHT của phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang đã xác định: Nạn nhân Đào Văn S., vỡ xương gò má trái, rách mi trên, mi dưới mắt trái, đứt cơ delta phải... gây tổn hại 37% sức khỏe. Cũng theo thông tin từ TAND tỉnh Tuyên Quang, năm 2000, Thanh đã bị TAND huyện Chiêm Hóa 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo với hành vi trộm cắp tài sản.

Với hành vi gây án của mình, mới đây, Hoàng Văn Thanh đã bị TAND tỉnh Tuyên Quang tuyên phạt 12 năm tù cho hành vi giết người, buộc bị cáo bồi thường cho nạn nhân số tiền là 48 triệu đồng. Thẩm phán Đinh Quang Tâm - chủ tọa phiên tòa cho biết: "Khi đọc hồ sơ vụ án, chúng tôi thấy rằng đây là một vụ việc đau lòng. Chỉ vì bực tức trước câu nói của anh Đặng Văn S. mà Thanh đã đang tâm cầm dao với mục đích chém chết anh S..

Trước khi gây án, Thanh đã uống thuốc trừ cỏ trước. Điều này cho thấy trình độ nhận thức của bị cáo hết sức hạn chế. Ngoài ra, nguyên nhân gây nên vụ án trên một phần cũng do lỗi của nạn nhân do đó bị cáo Hoàng Văn Thanh có nhiều tình tiết được giảm nhẹ".                   

Nguyễn Bắc

Kiểu gây án kinh sợ của gã “đồ tể”

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:06
Chỉ trong một thời gian rất ngắn, thêm nhiều thi thể nạn nhân nữa được tìm thấy, với cùng những kiểu vết thương giống nhau. Nhưng sát thủ đã không hề để lại manh mối cụ thể nào duy một kiểu gây án với những thủ đoạn rất dã manđiều khiến các điều tra viên tin chắc rằng có một kẻ giết người hàng loạt đang ngày đêm rình mò ngoài kia

Cậu bé 13 tuổi dại dột gây án vì lời xui đểu

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:47
Sang nhà hàng xóm chơi và thường xuyên bị một người chị đuổi về, Thịnh đem câu chuyện buồn tâm sự với người người anh sát nhà và được khuyên: “Chém chết nó đi cho hả giận”.
Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.