Uống rượu ngâm, thẳng tiến... bệnh viện

Uống rượu ngâm, thẳng tiến... bệnh viện

Thứ 2, 07/01/2013 | 14:12
0
Tuần đầu tiên của tháng 1/2013, Trung tâm Chống độc - BV Bạch Mai đã tiếp nhận hàng chục ca cấp cứu vì ngộ độc rượu, trong đó có 1 trường hợp “thập tử nhất sinh” vì uống rượu ngâm thực vật. Cùng lúc, tại BV tỉnh Yên Bái tiếp nhận 4 bệnh nhân bị ngộ độc do uống rượu ngâm củ gấu…

Cái gì cũng ngâm

 Bệnh nhân ngộ độc do uống rượu ngâm vào điều trị tại Trung tâm Chống độc ngày 31/12/2012 là Nông Văn B. (36 tuổi, ở Bắc Kạn), trong tình trạng hôn mê. Người nhà bệnh nhân cho biết, anh B đã uống nhiều rượu ngâm củ quả rừng, đồng thời sử dụng cả ma túy và heroin. Bác sĩ Nguyễn Đàm Chính - Trung tâm Chống độc cho biết, bệnh nhân này bị tổn thương gan, suy thận và phải lọc máu liên tục với chi phí 10 triệu đồng/lần, thậm chí trong trường hợp nguy cấp có thể phải lọc máu đến 2 lần/ngày.

Trên thực tế, Trung tâm Chống độc vẫn rải rác tiếp nhận các bệnh nhân bị ngộ độc do uống các loại rượu ngâm vào điều trị. Có trường hợp ngộ độc do uống rượu ngâm rễ cây, rượu ngâm các loại động vật, ngâm cà dê, pín hổ, gấu bao tử, cũng có những trường hợp bị ngộ độc do uống rượu ngâm các loại côn trùng như ong, trứng kiến... Theo các bác sĩ ở Trung tâm Chống độc, hầu hết mọi người không hiểu được rượu ngâm cũng là một loại thuốc cần phải uống có liều lượng, đúng vị. Việc lạm dụng các loại rượu ngâm này rất dễ gây ngộ độc, nhẹ thì bị mất kiểm soát, rối loạn hành vi, nặng hơn gây suy hô hấp, trụy mạch, tổn thương gan, thần kinh...

Lương y Vũ Quốc Trung, Hội Đông y Hà Nội cho biết, rượu thuốc hay rộng hơn là rượu ngâm các loại động vật, côn trùng, thực vật là một nét đặc trưng trong văn hóa ẩm thực của người dân ở nhiều vùng nước ta. Đặc biệt ở miền Bắc, vào thời điểm lễ tết cổ truyền, người dân thường mang rượu ngâm các loại động thực vật như rắn, ong, tắc kè, nhân sâm... để mời, thết đãi khách quý. Với cách nghĩ "ăn gì bổ đấy" nên người dân thường ngâm rượu với đủ loại thứ mà nhiều khi không cần tìm hiểu xem chất đó, loại động thực vật đó nếu ngâm rượu uống có nguy hiểm ra sao.

Chẳng hạn nhiều người hay đồn thổi uống rượu rắn giúp bổ dương nhưng thực chất đây là quan niệm sai lầm bởi nam giới uống rượu rắn không những không cải thiện khả năng đàn ông mà còn có thể dẫn đến "liệt", làm mất khả năng sinh sản. Cho đến nay vẫn chưa có công trình nghiên cứu nào khẳng định các loại rượu ngâm bọ cạp, mối chúa, rắn, tắc kè, bìm bịp, bổ củi... có tác dụng cải thiện khả năng sinh lý đàn ông. Trong khi trên thực tế, đã có nhiều bệnh nhân uống rượu ngâm những loại côn trùng đó bị dị ứng, ngộ độc. Hoặc như gần đây nhiều phụ nữ đồn nhau uống rượu ngâm rễ cây mật gấu có thể làm đẹp da, trên mạng internet cũng có nhiều trang quảng cáo bán loại rượu này với công dụng giúp da dẻ hồng hào. Thực tế cây mật gấu có tác dụng tốt trong điều trị các triệu chứng về rối loạn tiêu hóa, đường ruột, đau nhức xương khớp... nhưng nếu dùng ngâm rượu uống với mục đích làm đẹp da thì vô cùng nguy hiểm.

Tiêu dùng & Dư luận - Uống rượu ngâm, thẳng tiến... bệnh viện

Rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ dễ gây ngộ độc

Bên cạnh đó, tình trạng người dân ngâm rất nhiều chất, củ quả khác nhau trong một bình rượu cũng khá phổ biến. Theo lương y Vũ Quốc Trung, việc ngâm nhiều thứ khác nhau trong một bình rượu rất nguy hiểm bởi nếu không hiểu biết có thể ngâm nhầm các vị thuốc kỵ nhau, khi uống vào nó sẽ phá hoại các cơ quan nội tạng của cơ thể. Trong đông y đã thống kê 18 vị thuốc không thể được dùng lẫn, đáng chú ý khá nhiều vị trong số này được dùng rất phổ biến để ngâm rượu. Vì vậy, nếu ngâm rượu thuốc một cách tùy tiện, thiếu hiểu biết, khi sử dụng có thể mất mạng.


Bạ đâu cũng uống

Những ca xuất huyết dạ dày cũng gia tăng mạnh trong những ngày gần đây, nguyên nhân chủ yếu do uống quá nhiều rượu dẫn đến ngộ độc. Đáng nói là, đây mới chỉ là những ca uống rượu "xịn", nếu là rượu rởm thì mức độ nguy hiểm còn tăng gấp bội.

"Đối với rượu rởm, có nhiều dạng khác nhau như nhiều người nấu rượu để bán thường cho thêm hóa chất vào trong rượu để tăng độ đậm, giảm giá thành sản xuất. Đơn cử, một số người nấu rượu kinh doanh, vì hám lợi, mỗi nồi rượu họ nhỏ vài giọt thuốc trừ sâu vào làm cho độ nặng lên, người uống chóng say hơn. Một vài giọt thuốc trừ sâu ấy dù không đủ chết người nhưng chắc chắn có hại cho sức khỏe, uống nhiều sẽ gây ra đau đầu thậm chí mắc phải những căn bệnh khác. Ngoài ra, còn loại rượu rởm khác nữa là được người sản xuất pha thêm Methanol. Khi cho Methanol vào, rượu sẽ giảm giá thành, uống nặng và chóng say hơn. Đối với người nghiện rượu thì rất thích. Còn với loại rượu do người dân nấu theo phương pháp cổ truyền không phải là rượu rởm. Tuy nhiên, bản thân rượu này nấu theo phương pháp thủ công nên khó có thể kiểm soát được chất lượng", PGS, TS Phạm Duệ, giám đốc TTCĐ, Bệnh viện Bạch Mai nói.

Lương y Vũ Quốc Trung khuyến cáo, thông thường khi có dấu hiệu ngộ độc rượu, có thể xử lý tại chỗ bằng cách nôn hết; uống nhiều nước để làm loãng độc tính của rượu hoặc uống một chút than hoạt tính để hấp thu chất độc của rượu; ăn uống các loại quả chua hoặc một chút giấm; nằm úp xuống giường, hai tay xuôi ra sau, mặt nghiêng về bên trái... Nếu xác định được đó là ngộ độc do uống rượu ngâm các loại động thực vật, côn trùng thì cần phải đến BV ngay lập tức để được điều trị ngộ độc kịp thời. 

Theo ANTĐ

'Đặc sản' rượu ngâm ếch cây ma cà rồng

Thứ 4, 02/01/2013 | 09:29
Hàng loạt thông tin đồn thổi ếch cây ma cà rồng được chế biến làm món ăn, ngâm rượu... có tác dụng chữa bách bệnh khiến nhiều đầu nậu quyết tâm "huỷ diệt" loại động vật này.

Chuẩn bị nghìn lít rượu thuốc phiện bán tết

Thứ 7, 29/12/2012 | 10:41
Cả chục bình, thùng rượu ngâm bày bán cho “khách vip” tại cơ sở chế biến, kinh doanh rượu dân tộc, địa chỉ 119 đường Mễ Trì (huyện Từ Liêm, Hà Nội) bị phát hiện có chất ma túy.

Cự phú "chơi ngông" với 50 bình rượu khủng

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:49
Trị giá, mỗi bình rượu có thể là vài trăm triệu đồng, thậm chí những bình rượu độc đáo có thể lên tới tiền tỷ.
Cùng chuyên mục

“Bất ngờ” với hình ảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Dịp lễ 30/4 - 1/5 kéo dài, người dân di chuyển bằng máy bay khá đông, nhưng tại sân bay Tân Sơn Nhất lại thông thoáng.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.

Hiện tượng tiệm vàng đóng cửa, tăng cường quản lý minh bạch kinh doanh

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:15
Nhiều tiệm vàng đóng cửa, thậm chí dừng hoạt động vì lo ngại đợt kiểm tra của cơ quan quản lý thị trường, cũng như biến động thị trường.

Bình Định xác lập "điểm đến mới" tạo sức hút du lịch

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:53
Sân bay mở rộng, hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, kết nối liên hoàn, nỗ lực "lột xác" đột phá các điểm du lịch Kỳ Co, Eo Gió, Quần thể FLC, phố biển Quy Nhơn.

Điểm qua những dự án "nâng tầm" du lịch Sầm Sơn

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:00
Phố biển Sầm Sơn không ngừng "thay da đổi thịt" trong những năm qua, trong đó có đóng góp không nhỏ từ những dự án du lịch tầm cỡ của các nhà đầu tư lớn.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Định xác lập "điểm đến mới" tạo sức hút du lịch

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:53
Sân bay mở rộng, hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, kết nối liên hoàn, nỗ lực "lột xác" đột phá các điểm du lịch Kỳ Co, Eo Gió, Quần thể FLC, phố biển Quy Nhơn.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.

Giá vàng 27/4: Vàng miếng SJC vượt 85 triệu đồng/lượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:05
Sáng nay, giá vàng thế giới tăng nhẹ lên 2.338,4 USD/ounce, cao hơn hôm qua 7 USD. Trong nước, giá vàng miếng SJC đã vượt 85 triệu đồng/lượng.