Tưởng Việt Nam cướp dễ, 2 người Trung Quốc lấy súng giả cướp ô tô

Tưởng Việt Nam cướp dễ, 2 người Trung Quốc lấy súng giả cướp ô tô

Thứ 7, 30/04/2016 | 14:00
0
Nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, hai đối tượng người Trung Quốc không có phương tiện đi lại, tiền bạc trong người. Để có tiền tiêu xài, chúng đã nảy ý định cướp ô tô để vừa có phương tiện đi lại.

Cướp ô tô bằng súng giả

Ngày 22/4, Công an quận 7 (TP.HCM) xác nhận, cơ quan này đang tạm giữ Guo Chang Ming (33 tuổi) và Chen Zhi Hua (23 tuổi) quốc tịch Trung Quốc, để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Được biết trước đó, khoảng 16h ngày 20/4. Ông N.H.C. (48 tuổi, ở huyện Củ Chi) đang nằm trong xe hơi hiệu Innova BKS 52P – 40xxx tại cổng sau tòa nhà Water Font nằm trên đường Trần Văn Trà (phường Tân Phú, quận 7) để chờ khách thì bất ngờ có hai 2 thanh niên đi xe tay ga chặn trước đầu ôtô.

Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, một tên nhảy xuống xe tiến về phía ông C. mở cửa xe và chĩa khẩu súng ngắn vào đầu tài xế để hòng cướp xe.

“Lúc đó, dù đang hoảng loạn vì bị chúng tấn công bất ngờ nhưng tôi vẫn nhận ra khẩu súng trên tay của chúng là giả nên giằng co, chống trả với tên cướp. Tước được khẩu súng, tôi cố hết sức đạp mạnh vào người hắn, không cho hắn lên xe, đồng thời la lớn để cầu cứu người dân giúp đỡ. Thấy đồng bọn thất thế, tên cướp còn lại dùng dao bấm lao vào tấn công tôi”, ông C. nhớ lại.

Nghe tiếng nạn nhân kêu cướp, bảo vệ khu đô thị Phú Mỹ Hưng và người dân xung quanh đã nhanh chóng lao vào hỗ trợ ông C. bắt giữ 2 tên cướp đồng thời trình báo cơ quan công an.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ một khẩu súng (được xác định là súng giả), một con dao bấm, một ống sắt và một xe máy tay ga.

Trao đổi tin tức với PV, ông N.V.T. (53 tuổi, lái xe ôm ở khu vực phường Tân Phú) cho biết: “Ngày nào tôi cũng dạo quanh khu vực Phú Mỹ Hưng này để tìm khách chở. Hôm đó, sau khi chở khách về, tôi chạy đến đoạn đường Trần Văn Trà để về nhà thì bất ngờ thấy hai thanh niên đang đánh một người đàn ông. Trong khi đó, người đàn ông này liên tục hô “cướp, cướp!. Thấy thế, tôi đã dừng lại, tri hô thêm bảo vệ ở gần khu vực đó để bắt tên cướp giao nộp cho công an.

Mới nhìn hai tên này tôi tưởng ngườ

Cùng chuyên mục

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.