Tung 'đôi co' với công an lên facebook để xả stress

Tung 'đôi co' với công an lên facebook để xả stress

Thứ 4, 06/04/2016 | 19:21
0
Công an quận Hoàn Kiếm đã làm việc với chủ tài khoản facebook đăng tải nội dung về việc đôi co với 1 cán bộ làm thẻ căn cước gây bình luận “nói xấu...”

Tin tức từ Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, trong sáng nay (6/4), đơn vị này đã có buổi làm việc với chị Nguyễn Bích Liên (SN 1984, ở Phan Chu Trinh - Hoàn Kiếm) xung quanh nội dung vụ việc chị này đăng tải trên facebook.

Trước đó, vào tối 5/4, trên tài khoản facebook có tên Ch.M đăng tải nội dung về việc chị này đi làm thẻ căn cước bị cán bộ gây khó dễ, sau đó từ đăng tải của Ch.M. đã có rất nhiều lời bình luận và nội dung không tốt nói xấu lực lượng Công an.

Đơn vị đã nhanh chóng xác minh. Sau khi điều tra làm rõ, nick name Ch.M đăng tải nội dung trên là chị Nguyễn Bích Liên (SN 1984 ở Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm).

Sáng 6/4, đại diện Công an quận Hoàn Kiếm đã có buổi làm việc với chị Liên. Trong buổi làm việc chị Liên thừa nhận đăng tải nội dung sáng 5/4, có đến Công an quận Hoàn Kiếm làm thẻ căn cước. Khi xếp hàng chị được Thượng úy Phan Diệu Hường cán bộ tiếp dân yêu cầu nhường cho người già cả.

Pháp luật - Tung 'đôi co' với công an lên facebook để xả stress

Đoạn chia sẻ của tài khoản Ch.M trên facebook.

Bức xúc vì chờ đợi lâu chị Liên đã đôi co với Thượng úy Hường và đăng tải nội dung cuộc đôi co trên trang facebook cá nhân.

Chị Liên khẳng định chị đăng tải nội dung trên với mục đích xả stress.

Thượng tá Bùi Văn Đang – Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị đã yêu cầu Tổ làm chứng minh thư, Đội QLHC viết báo cáo về vụ việc, đồng thời có mời thêm những nhân chứng để làm rõ thêm các tình tiết có đúng như chị Liên đã giãi bày trên trang cá nhân để các tổ chức, cá nhân khác lợi dụng nói xấu lực lượng công an.

Riêng Thượng úy Phan Diệu Hường – người được cho là đôi co với chị Liên đã phải viết báo cáo tường trình lại vụ việc. Quan điểm Công an quận Hoàn Kiếm là cá nhân nào sai sẽ xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Báo cáo của Thượng úy Phan Diệu Hư

Tag: Facebook
Cùng chuyên mục

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.