Trung tâm Trọng tài thương mại quốc tế APEC VN ra mắt chi nhánh mới

Trung tâm Trọng tài thương mại quốc tế APEC VN ra mắt chi nhánh mới

Nguyễn Thành Nhân
Chủ nhật, 08/01/2023 | 11:56
0
Khi phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại ngày càng phổ biến, một đơn vị trọng tài thương mại đã mở rộng hoạt động tại tỉnh Long An.

Mới đây, Trung tâm Trọng tài thương mại quốc tế APEC VN tổ chức hội nghị và ra mắt Chi nhánh Trung tâm này tại 89 Hùng Vương, phường 2, Tp.Tân An, tỉnh Long An vào ngày 1/1.

Đến dự có đại diện TAND tỉnh Long An, VKSND tỉnh Long An, Sở Tư Pháp tỉnh Long An, Ngân hàng Quân Đội (MBBANK) cùng một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn.

Tại hội nghị, ông Lương Văn Dân, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ TAND Tối cao, Thành viên Ban cố vấn và Ban điều hành đã tiến hành trao Quyết định công nhận Trọng tài viên và phát thẻ cho 14 Trọng tài viên (trong đó có 3 tiến sĩ, 7 thạc sĩ, 4 cử nhân).

Cũng tại sự kiện, Trung tâm Trọng tài thương mại quốc tế APEC VN và Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Long An đã ký thỏa thuận hợp tác trong việc giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Cần biết - Trung tâm Trọng tài thương mại quốc tế APEC VN ra mắt chi nhánh mới

Tập thể thành viên Trung tâm Trọng tài thương mại quốc tế APEC VN tại trụ sở chi nhánh Tp.Tân An, tỉnh Long An.

Trong năm 2023, trung tâm này tiếp tục nhận đơn thụ lý và giải quyết kịp thời các vụ tranh chấp, công bằng đúng pháp luật.

Đồng thời, củng cố tổ chức bộ máy và các chức danh trọng tài viên, tăng cường lợi thế các trọng tài viên của trung tâm được đào tạo nước ngoài, quan hệ với các nước đưa các trọng tài viên đi học tập, trao đổi kinh nghiệm.

Đơn vị này sẽ phối hợp với các cơ quan TAND, nơi có trụ sở của trung tâm và chi nhánh thực hiện Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Trọng tài thương mại.

Trung tâm Trọng tài thương mại quốc tế APEC VN do Bộ Tư Pháp cấp giấy phép thành lập, có trụ sở chính tại 223 Hoàng Văn Thụ (K3.28 Cao ốc Kingston Residence) phường 8, quận Phú Nhuận, Tp.HCM.

Cần cơ chế phối hợp để hoạt động trọng tài thương mại phát huy hiệu quả

Thứ 3, 29/11/2022 | 15:31
Từ thực tiễn quản lý Nhà nước trên địa bàn Tp.HCM, Sở Tư pháp địa phương đã nêu ra nhiều vướng mắc cần nghiên cứu thêm để hoàn thiện Luật Trọng tài thương mại.

Nâng cao vai trò của Viện Kiểm sát trong giải quyết các vấn đề liên quan luật Trọng tài Thương mại

Thứ 3, 29/11/2022 | 14:00
Luật sư Nguyễn Văn Hậu kiến nghị cần phát huy vai trò của Viện kiểm sát trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại.

Cần sửa đổi, bổ sung Luật Trọng tài Thương mại đáp ứng nhu cầu thực tiễn

Thứ 3, 29/11/2022 | 12:26
Tất cả các ý kiến đều đồng thuận cho rằng cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Luật Trọng tài thương mại, tiến tới hoàn thiện thể chế về trọng tài thương mại, đáp ứng nhu cầu thực tiễn.
Cùng tác giả

Giá lúa gạo xu hướng tăng: Liên kết chuỗi giá trị, kỳ vọng bứt phá

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:31
Triển khai nhiều giải pháp, các Bộ ngành sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu gạo với mục tiêu lớn về kim ngạch xuất khẩu.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Tp.HCM lên phương án gắn chip để quản lý chó, mèo tại cộng đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:26
Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Hiện tượng tiệm vàng đóng cửa, tăng cường quản lý minh bạch kinh doanh

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:15
Nhiều tiệm vàng đóng cửa, thậm chí dừng hoạt động vì lo ngại đợt kiểm tra của cơ quan quản lý thị trường, cũng như biến động thị trường.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: Hơn 1,5 tỷ đồng cho hoạt động tháng công nhân năm 2024

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Bình Phước đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo”, xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ tốt hơn đời sống tinh thần cho người lao động.

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:00
Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu chính thức mở cửa phục vụ du khách.

Cách phân biệt nệm Thắng Lợi chính hãng

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:15
Trước thực trạng nệm Thắng Lợi bị làm giả xuất hiện tràn lan, đại diện doanh nghiệp chia sẻ cách lựa chọn nệm chính hãng để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
     
Nổi bật trong ngày

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Loại đặc sản dân thành phố thích mê, cứ thuyền về là tranh nhau mua

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:30
Đây là một món đặc sản của Nghệ An. Khi mới bắt lên bờ, loài hải sản này còn sống, mình trong suốt, làn da lúc nào cũng nhấp nháy những đốm lân tinh.

Loại quả dại "nhỏ xíu" trước rụng đầy gốc không ai nhặt nay "đắt như tôm tươi"

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:30
Từ loại quả dại ít người để ý nhưng với hương vị độc đáo nó bỗng trở thành thứ quà đặc biệt khiến nhiều người săn lùng dù đắt đỏ, có khi lên đến 120.000 đồng.

Người đàn ông bán con chim nặng 1,1kg với giá 4,3 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Một người đàn ông đã bán một con chim ưng với giá gần 4,3 tỷ đồng trong một cuộc đấu giá.