Tp.HCM tìm giải pháp khi trạm y tế thiếu bác sĩ có chứng chỉ hành nghề

Tp.HCM tìm giải pháp khi trạm y tế thiếu bác sĩ có chứng chỉ hành nghề

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 6, 27/05/2022 | 16:12
0
Hơn 22% trạm y tế thiếu bác sĩ có chứng chỉ hành nghề, hoặc không còn người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật... là thực trạng đang diễn ra tại Tp.HCM.

Linh hoạt các giải pháp

Ngày 27/5, trao đổi với Người Đưa Tin về các giải pháp nhằm thu hút nguồn nhân lực cho y tế cơ sở, Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế Tp.HCM Lê Thiện Quỳnh Như cho biết, hiện tượng nhân viên y tế nghỉ việc không phải là vấn đề mới, đã xảy ra từ nhiều năm nay.

Vì vậy, Sở Y tế Tp.HCM đã trình và được kỳ họp thứ 5, HĐND Tp.HCM khóa X thông qua Nghị quyết về các chính sách đặc thù củng cố nâng cao năng lực các trạm y tế phường, xã, thị trấn trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 đến năm 2025 để Sở Y tế bắt đầu triển khai hàng loạt các giải pháp để đảm bảo hoạt động của trạm y tế.

Thứ nhất là các bác sĩ mới tốt nghiệp không chỉ thực hành tại bệnh viện theo chương trình đào tạo chuẩn trước đây của Bộ Y tế mà còn tăng cường về trạm y tế để thực hiện thêm một số hoạt động tại trạm.

“Những hoạt động này không đòi hỏi phải cần chứng chỉ hành nghề. Ví dụ, hỗ trợ quản lý F0 tại nhà; hỗ trợ quản lý các chương trình sức khỏe; hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại trạm”, bà Lê Thiện Quỳnh Như cho biết.

Dân sinh - Tp.HCM tìm giải pháp khi trạm y tế thiếu bác sĩ có chứng chỉ hành nghề

Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế Tp.HCM Lê Thiện Quỳnh Như cho biết về các giải pháp đảm báo nguồn lực y tế cơ sở trên địa bàn.

Thứ hai, là tăng cường lực lượng khám chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế bằng cách ký hợp đồng với các bác sĩ đã nghỉ hưu phụ trách chuyên môn tại trạm. Hiện tại, Sở này đã triển khai các hướng dẫn cũng như cấp kinh phí việc ký hợp đồng với các bác sĩ đã nghỉ hưu.

Với những cơ chế chính sách mới đang được khởi động thực hiện thì trong thời gian tới sẽ giải quyết được tình trạng thiếu bác sĩ có chứng chỉ hành nghề thực hiện phương pháp khám chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế và thu hút giữ chân nhân viên y tế.

Ngoài ra vẫn có một số trạm y tế chưa ký hợp đồng được với các bác sĩ nghỉ hưu thì Sở Y tế sẽ tiếp tục thực hiện những hoạt động đã triển khai từ nhiều năm nay, đó là luân phiên các bác sĩ từ các bệnh viện quận, huyện, Tp.Thủ Đức đến công tác tại trạm.

Thiếu bác sĩ đa khoa cho y tế cơ sở

Bà Lê Thiện Quỳnh Như thông tin, hiện tại, Tp.HCM có 38 trạm y tế đã chuyển đổi hoạt động theo nguyên lý y học gia đình. Tức là có bác sĩ đầy đủ chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh ban đầu tại trạm, đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Bộ Y tế.

Đồng thời, các trạm này cũng có sự hỗ trợ từ xa của các bác sĩ, chuyên gia đến từ các bệnh viện đa khoa tuyến cuối của Tp.HCM để kịp thời hỗ trợ cho công tác khám chữa bệnh của người dân; cũng như hội chẩn từ xa, qua đó, thu hút người dân khám chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế địa phương.

Bên cạnh đó, Sở Y tế Tp.HCM sẽ tiếp tục tham mưu, kiến nghị Quốc hội khi sửa đổi Luật Khám chữa bệnh sẽ điều chỉnh, bổ sung khoản 2, điều 4 với nội dung cụ thể là tăng cường phát triển nguồn nhân lực y tế cơ sở tại các tỉnh thành.

Dân sinh - Tp.HCM tìm giải pháp khi trạm y tế thiếu bác sĩ có chứng chỉ hành nghề (Hình 2).

Một số trạm y tế trên địa bàn Tp.HCM đã chuyển đổi hướng hoạt động theo mô hình y tế gia đình.

Cùng với những chính sách về ưu đãi về thu nhập đối với bác sĩ công tác tại trạm y tế, đại diện Sở Y tế Tp.HCM cũng đề nghị cần có những chính sách điều phối và phân bổ giữa bác sĩ chuyên khoa cũng như bác sĩ đa khoa.

Bởi lẽ, Tp.HCM đang có số lượng bác sĩ chuyên khoa 4.779  bác sĩ trong tổng số 8.830 bác sĩ đang công tác tại bệnh viện công lập. Như vậy, tỷ lệ bác sĩ chuyên khoa tại Tp.HCM là hơn 50%.

Trong khi đó, địa phương rất cần các bác sĩ đa khoa tổng quát để thực hiện công tác khám chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế để phục vụ người dân tốt hơn, gần người dân hơn và nắm bắt được các nguyện vọng khám chữa bệnh ban đầu của người dân.

Tp.HCM: Trạm y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình thứ 36

Thứ 5, 12/05/2022 | 13:44
Trạm y tế có cơ sở vật chất khang trang, được trang bị máy móc thực hiện các kỹ thuật về xét nghiệm, siêu âm, điện tim, được thanh toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Tp.HCM: Củng cố, nâng cao năng lực trạm y tế phường, xã, thị trấn

Thứ 6, 08/04/2022 | 16:11
Các chính sách đặc thù giúp củng cố, nâng cao năng lực trạm y tế phường, xã, thị trấn đã được các đại biểu HĐND Tp.HCM biểu quyết thông qua tại Kỳ họp thứ năm.

HĐND Tp.HCM họp chuyên đề về dự án đường vành đai 3, hỗ trợ trạm y tế

Thứ 5, 07/04/2022 | 11:52
Trước đòi hỏi của thực tế, HĐND Tp.HCM tổ chức kỳ họp chuyên đề nhằm giải quyết nhiều vấn đề quan trọng như chính sách cho y tế cơ sở, dự án hạ tầng,…
Cùng tác giả

Tp.HCM: Mặt bằng bán lẻ nhộn nhịp trở lại, kỳ vọng hồi phục kinh tế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại tại Tp.HCM ngày càng tăng.

Giá lúa gạo xu hướng tăng: Liên kết chuỗi giá trị, kỳ vọng bứt phá

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:31
Triển khai nhiều giải pháp, các Bộ ngành sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu gạo với mục tiêu lớn về kim ngạch xuất khẩu.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Tp.HCM lên phương án gắn chip để quản lý chó, mèo tại cộng đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:26
Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.
Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Bà Rịa - Vũng Tàu đón 66 nghìn lượt khách ngày đầu nghỉ lễ 30/4, 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng du khách đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vui chơi, tắm biển chưa cao so với năm trước. Trong đó, riêng Tp. Vũng Tàu khoảng 34 nghìn lượt.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.

Nhà tù Phú Quốc- Hào khí anh hùng giữa “địa ngục trần gian”

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:15
Nhà tù Phú Quốc là một bằng chứng ghi dấu tội ác chiến tranh và tinh thần đấu tranh bất khuất của các chiến sĩ Cách mạng.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.